Trang 1 của 3 123 CuốiCuối
Kết quả 1 đến 10 của 30
  1. #1

    Ngày tham gia
    Apr 2013
    Bài viết
    0

    Dự đoán những nhà vô địch của Oscar 85

    Lễ trao giải thưởng Oscar lần thứ 85 sẽ diễn ra trong vài giờ tới. Trước thềm kết quả chính thức được công bố, chúng ta hãy cùng trổ tài dự đoán xem sao?

    Đã lâu lắm rồi mới có một cuộc đua thú vị và khó lường như mùa Oscar 2013. Cả 9 gương mặt được đề cử ở hạng mục Phim xuất sắc nhất đều xứng đáng xếp vào hàng tuyệt phẩm. Mặc dù thể loại lịch sử vẫn chiếm ưu thế với 3 ứng cử viên (Lincoln, Zero Dark Thirty, Argo) nhưng nhìn chung, giải Oscar năm nay vẫn khá đa dạng về thể loại, phong phú về đề tài.

    Chuyển thể từ tiểu thuyết có Life of Pi, phim độc lập có Beasts of the Southern Wild, viễn tây có Django Unchained, tình cảm/hài có Silver Linings Playbook. Thậm chí, phim nói tiếng ngước ngoài (Amour) cũng được đặc cách đề cử. Đặc biệt là sự trở lại của thể loại nhạc kịch (Les Miserables) sau nhiều năm vắng bóng.


    Trong số hàng tá hạng mục thì những đề cử quan trọng nhất lần lượt thuộc về phim xuất sắc, đạo diễn, nam/nữ diễn viên chính. Tiếp sau đó mới là Biên kịch, nam/nữ phụ, quay phim, hòa âm, dựng phim, thiết kế phục trang, hóa trang, phim nói tiếng nước ngoài, phim hoạt hình… Hãy cùng chúng tôi dự đoán một số hạng mục được nhiều khán giả quan tâm nhất.
    Phim xuất sắc nhất
    Amour

    Life of Pi

    Silver Linings Playbook

    Django Unchained

    Argo
    Lincoln

    Beasts of the Southern Wild

    Zero Dark Thirty

    Les Miserables



    Đây là giải thưởng duy nhất mà cả gần 6.000 thành viên của Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật (AMPAS) sẽ bầu chọn cho nhà vô địch. Cả 9 bộ phim lọt vào vòng đề cử cuối cùng đều thực sự tuyệt vời. Cho đến thời điểm này, không khó để nhận ra Argo sẽ là cái tên được xướng lên cuối cùng trong buổi lễ trao giải.

    Cách đây một tháng thôi, mọi dự đoán ai sẽ là chủ nhân cuối cùng ở các hạng mục đều bị coi là quá mông lung vì 9 phim đều có điểm mạnh riêng. Đến nay, khi mà hàng loạt giải “tiền Oscar” được trao xong, người chiến thắng đã dần lộ diện.

    Đạo diễn xuất sắc nhất
    Steven Spielberg - Lincoln
    Michael Haneke - Amour

    David O. Russell – Silver Linings Playbook

    Lý An - Life of Pi

    Benh Zeitlin - Beasts of the Southern Wild


    Khi AMPAS công bố đề cử hạng mục đạo diễn, ngay lập tức nó tạo nên một cuộc tranh luận lớn trên mọi phương tiện truyền thông. Nếu như Tom Hooper (Les Miserables), Paul Thomas Anderson (The Master) hay Wes Anderson (Moonrise Kingdom) trượt đề cử là điều có thể hiểu được thì rất nhiều khán giả hâm mộ tỏ ra bất bình cho trường hợp của Ben Affleck vì anh này không lọt vào danh sách cuối cùng. Trớ trêu thay khi không lâu sau đó, Ben Affeck liên tục gặt hái thành công với hàng loạt giải cá nhân tại giải Quả cầu vàng, giải của hiệp hội phê bình và cả giải của hiệp hội đạo diễn Mỹ.


    Mất một đối thủ lớn như Ben Affleck, Steven Spielberg nổi lên như ứng cử viên sáng giá nhất. Trong Lincoln, ông cho người xem thấy thế nào là chuẩn mực của công tác đạo diễn, dàn cảnh, lựa chọn góc, hướng di chuyển của máy quay. Sự chuẩn mực này khô như sách giáo khoa vậy. Giải này gần như loại trừ Michael Haneke vì ông chắc chắc đã cầm trên tay giải phim nói tiếng nước ngoài. Benh Zeitlin lọt vào Top 5 đã là rất thành công rồi chứ chưa nói đến việc đoạt giải. Lý An cũng rất tuyệt với Life of Pi nhưng AMPAS có lẽ sẽ ưu ái cho Steven Spielberg hơn.

    Nam diễn viên chính xuất sắc nhất
    Daniel Day-Lewis - Lincoln
    Bradley Cooper - Silver Linings Playbook

    Denzel Washington - Flight

    Hugh Jackman - Les Miserables

    Joaquin Phoenix - The Master



    Hạng mục này cũng không khó đoán. Daniel Day-Lewis đã gần như nắm chắc cơ hội giành giải Oscar thứ ba trong sự nghiệp (hai lần trước với My Left Foot và There will be Blood). Xem Lincoln, khán giả như được chứng kiến vị tổng thống vĩ đại này trên màn ảnh vậy. Daniel Day-Lewis gần như xóa nhòa ranh giới giữa đời thực và diễn xuất.

    Silver Linings Playbook được đề cử ở cả 4 hạng mục về diễn viên nhưng xem ra chỉ duy nhất Jennifer Lawrence là có cơ hội. Bradley Cooper dù có vai diễn đột phá trong sự nghiệp nhưng rất khó làm nên chuyện. Hugh Jackman và Denzel Washington cũng không dễ dàng vượt qua nổi một Daniel Day-Lewis quá trầm ổn.

    Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất
    Jessica Chastain - Zero Dark Thirty
    Jennifer Lawrence - Silver Linings Playbook
    Emmanuelle Riva - Amour

    Quvenzhane Wallis - Beasts of the Southern Wild

    Naomi Watts - The Impossible



    So với mọi năm, hạng mục nữ diễn viên chính năm nay hết sức đa dạng cả về tuổi đời lẫn vai diễn. Về tuổi đời, năm diễn viên trải đều từ lứa tuổi thiếu nhi (Quvenzhane Wallis) tới đôi mươi (Jennifer Lawrence), từ trưởng thành/trung niên (Jessica Chastain, Naomi Watts) cho tới về già (Emmanuelle Riva). Về vai diễn, nhìn chung họ đều có các tính đặc biệt, hoặc ít nhất cũng rất mạnh mẽ. Khán giả chẳng thể nào quên được hình ảnh cô bé Hushpuppy đầy nghị lực trong Beasts of the Southern Wild, cũng không thể không nhớ tới điệp viên CIA Maya mạnh mẽ trong Zero Dark Thirty hay người mẹ kiên cường trong The Impossible.

    Cả năm người đều rất xuất sắc với vai diễn của mình nhưng theo nhận định riêng, cuộc đua sẽ chỉ diễn ra giữa Jennifer Lawrence và Jessica Chastain do Quvenzhane Wallis còn quá nhỏ và Emmanuelle Riva lại là diễn viên Pháp. Ở danh sách rút ngắn chỉ gồm hai người này, rõ ràng Jennifer Lawrence sẽ có nhiều hy vọng vì vai Tiffany của cô rất phức tạp. Vai điệp viên CIA Maya rõ ràng khá quen thuộc và không có gì mới trong điện ảnh.

    Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất
    Alan Arkin - Argo
    Robert De Niro - Silver Lingings Playbook
    Tommy Lee Jones - Lincoln

    Philip Seymour Hoffman - The Master

    Christopher Waltz - Django Unchained



    So với các hạng mục còn lại, giải nam diễn viên phụ năm nay hết sức khó đoán. Điều thú vị là cả năm người đều đã từng đoạt giải Oscar trước đây. Alan Arkin từng ẵm giải nam phụ cách đây 7 năm với Little Miss Sunshine. Tommy Lee Jones làm được điều tương tự qua bộ phim Fugitive hồi năm 1994. Philip Seymour Hoffman bước lên bục vinh quang với vai nhà văn Thuman Capote trong Capore (2006). Christopher Waltz ôm tượng Oscar với vai viên thượng tá Đức quốc xã Hans Landa trong Inglourious Basterds. Robert De Niro thậm chí chiến thắng những hai lần với The Godfather Part II và Raging Bull.

    Robert De Niro và Alan Arkin xem ra có ít cơ hội hơn. Ba diễn viên còn lại sẽ cạnh tranh tượng vàng hết sức quyết liệt. Mới đây, Christopher Waltz được tôn vinh tại giải Quả cầu vàng với vai viên nha sĩ kiêm kẻ săn tiền thưởng King Schultz trong Django Unchained. Trong khi đó, Tommy Lee Jones lại được hiệp hội diễn viên lựa chọn. Hiệp hội phê bình phim thì trao giải cho Philip Seymour Hoffman. Thế nhưng, nếu nhìn theo gu của AMPAS mà xét đoán, thì rất có thể Tommy Lee Jones sẽ lần thứ hai giành giải Oscar trong sự nghiệp.

    Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất
    Anne Hathaway - Les Miserables
    Amy Adams - The Master

    Sally Field - Lincoln

    Helen Hunt - The Sessions

    Jacky Weaver - Silver Linings Playbook



    Trái ngược với các đồng nghiệp nam giới, ở hạng mục nữ diễn viên phụ, không khó để đoán Anne Hathaway sẽ bước lên bục vinh quang. Xuất hiện không nhiều trong phim nhưng Anne Hathaway đã làm khán giả kinh ngạc về diễn xuất lẫn giọng hát của mình. Cảnh cô ngồi mếu máo, đầu tóc bẩn thỉu, hát lên ca khúc I Dreamed a Dream có thể coi là đỉnh cao của diễn xuất.

    Phim nói tiếng nước ngoài xuất sắc nhất
    Amour (Áo)
    Kon-Tiki (Na Uy)

    War Witch (Canada)

    A Royal Affair (Đan Mạch)

    No (Chile)



    Có đến 90% Amour của đạo diễn Michael Haneke sẽ chiến thắng ở hạng mục này. Mặc dù War Witch (đề cử giải Gấu vàng tại LHP Berlin, đoạt giải Gấu bạc nữ chính), A Royal Affair (cũng được đề cử Gấu vàng, đoạt giải Gấu bạc nam chính/kịch bản) đều khá xuất sắc nhưng vẫn dưới cơ Amour một bậc. Câu chuyện tình yêu giữa hai người già cô đơn tỏ ra vượt trội so với các tác phẩm còn lại. Chẳng phải ngẫu nhiên mà Amour chinh phục hàng loạt giải thưởng quan trọng trước đó như giải Cành cọ vàng tại LHP Cannes lần thứ 65, giải Quả cầu vàng Phim nói tiếng nước ngoài xuất sắc nhất, giải BAFTA Phim không nói ngôn ngữ tiếng Anh, giải thưởng Phim châu Âu lần thứ 25. Amour cũng là tác phẩm thứ tư sau Z, Life is Beautiful và Crouching Tiger, Hidden Dragon được đề cử Oscar ở cả hai hạng mục Phim xuất sắc nhất và Phim nói tiếng nước ngoài xuất sắc nhất trong cùng một năm.
    Phim hoạt hình xuất sắc nhất
    Brave

    ParaNorman

    Wreck-it Ralph
    The Pirate! Band of Misfits

    Frankenweenie



    Phim hoạt hình năm nay đa dạng về thể loại, đề tài lẫn số lượng hơn so với hai năm gần đây. Tuy chất lượng không cao và đồng đều bằng năm 2010 nhưng cả 5 phim được đề cử cũng đều từ hạng khá trở lên. Thể loại stop-motion có tới 3 tác phẩm gồm ParaNorman, The Pirate! Band of Misfits lẫn Frankenweenie, 3D truyền thống có Brave và Wreck-It Ralph. Phim nào cũng có điểm mạnh riêng nhưng chỉ có Wreck-It Ralph là toàn diện nhất. Vui nhộn, hài hước có, phiêu lưu có, mới lạ có, phá cách một chút cũng có. Thế nên không có lý do gì để AMPAS bỏ qua Wreck-It Ralph.

    Kịch bản xuất sắc nhất
    Kịch bản gốc
    Michael Haneke - Amour
    Quentin Tarantino - Django Unchained
    Mark Boal - Zero Dark Thirty

    Wes Anderson và Roman Coppola - Moonrise Kingdom

    John Gantins - Flight


    Kịch bản chuyển thể
    David Magee - Life of Pi

    Chris Terrio - Argo

    David O’ Russell - Silver Linings Playbook

    Tony Kushner - Lincoln
    Lucy Alibar và Benh Zeitlin - Beasts of the Southern Wild

    Hạng mục kịch bản chuyển thể không khó để dự đoán Life of Pi và Lincoln là hai đối thủ cạnh tranh khốc liệt đến phút cuối cùng. Tuy nhiên nếu dùng lý trí để phân tích, Lincoln sẽ đánh bại Life of Pi. Cuộc đời của Pi được cho là cuốn tiểu thuyết gần như không thể chuyển thể thành phim nhưng phiên bản điện ảnh lại rất thành công, phần nhiều là nhờ vào đạo diễn Lý An. Thế nên, khả năng biên kịch Tony Kushner của Lincoln sẽ là người mang về tượng vàng.


    Tương tự với hạng mục kịch bản gốc, rất có thể giải này sẽ là cuộc đua song mã giữa Quentin Tarantino (Django Unchained) và Michael Haneke (Amour). Rất có thể bất ngờ sẽ tới với Quentin Tarantino. Giải này sẽ là giải an ủi vì Quentin gần như không có cơ hội ở giải phim xuất sắc nhất.

    ttvn.vn

  2. #2
    Mới đây, 1 trong 371 thành viên của Viện hàn lâm (giấu tên) đã công khai ý kiến cá nhân của mình về việc sẽ bình chọn cho các đề cử nào xuất sắc nhất. Theo vị đạo diễn này thì hầu hết các ứng viên đều rất mạnh. Ông này cũng tiết lộ đã chọn hình thức bình chọn online thay vì bình chọn bằng lá phiếu giấy với lí do “muốn cảm giác được trẻ lại”.


    Và cuối cùng, ông đã đưa danh sách 24 hạng mục giải thưởng của Oscar 2013. Cụ thể là:
    Hòa âm xuất sắc nhất
    “Đây là giải thưởng âm thanh được hòa âm hoàn hảo nhất. Tôi sẽ bình chọn cho Life of Pi bởi nó đầy tính nhân văn. Ưu tiên thứ 2 của tôi cho Les Miserables bởi họ đã thu âm các ca sĩ hát trực tiếp trên phim trường. Tất cả họ đều rất hoàn hảo”.

    Bình chọn cuối cùng: Les Miserables
    Biên tập âm thanh xuất sắc nhất
    “Tôi sẽ bác bỏ Argo, Django và Life of Pi bởi tôi không nghĩ rằng hiệu ứng âm thanh của nó có gì thú vị. Còn Zero Dark Thirty? Tôi đã tưởng tượng nó sẽ vô cùng hoàn hảo với kĩ thuật hòa âm khá tốt. Và cuối cùng tôi chọn Skyfall. Âm thanh của bộ phim thật sự rất phi thường nhất là khi đoàn tàu đi vào sân ga”.

    Bình chọn cuối cùng: Skyfall
    Hiệu ứng hình ảnh xuất sắc nhất
    “Tôi không nhìn thấy sự hoàn hảo trong tất cả các đề cử nhưng dường như chúng cũng đủ làm nên thành công cho các phim. The Hobbit xây dựng với công nghệ 48 hình/s nhưng tôi nghĩ nó không phải thử nghiệm thành công. The Avengers và Prometheus làm theo phong cách cũ . Và cuối cùng Life of Pi thật sự quá sức tưởng tượng, một bộ phim có hình ảnh đẹp hiếm hoi trong số các phim tôi từng xem trong 1 thời gian dài”.

    Bình chọn cuối cùng: Life of Pi

    Life of Pi chiếm ưu thế về kỹ xảo & hình ảnh
    Thiết kế sản xuất xuất sắc nhất
    “Tôi phản đối những bộ phim có dạng thiết kế kiểu như The Hobbit và Life of Pi. Les Miserables? thì mắc lỗi ngay ở phân cảnh đầu tiên. Tôi sẽ bình chọn cho Lincoln ở hạng mục này”.

    Bình chọn cuối cùng: Lincoln
    Ca khúc trong phim hay nhất

    "Skyfall là một trong số những ca khúc hay nhất tôi từng biết ở hạng mục này và Adele là giọng ca thiên thần. Vì thế tôi nghĩ bộ phim James Bond sẽ chiến thắng hạng mục này. Suddenly của Les Miserables cũng là một ca khúc sâu lắng và cũng có cơ hội chiến thắng”.

    Bình chọn cuối cùng: “Skyfall” (Skyfall)

    Ca khúc trong phim cũng chắc chắn thuộc về Skyfall
    Nhạc phim hay nhất
    “Life of Pi có lẽ là sự lựa chọn hoàn hảo. Lincoln có nhà soạn nhạc John Williams đủ để làm nên chuyện tại Oscar nhưng năm nay nó lại khá đơn điệu. Với Skyfall tôi không nhận thấy điều gì là mới mẻ và ấn tượng cả”.

    Bình chọn cuối cùng: Life of Pi
    Hóa trang và làm tóc
    “Tôi không nghĩ đây là hạng mục ấn tượng của năm nay. Liệu có thể là Lincoln vì họ đã biến Daniel Day-Lewis trông như Lincoln thật. Trong Hitchcock Anthony Hopkins cũng rất giống với hình tượng nhân vật cần được mô tả. Tôi nghĩ rằng mình sẽ bình chọn cho Les Miserables bởi quá đơn giản họ đã biến Hugh Jackman thay đổi đến mức nào và cả Anne Hathaway nữa”.

    Bình chọn cuối cùng: Les Miserables
    Biên tập phim hay nhất
    “Tôi nghĩ một trong những điều tệ nhất của Silver Linings Playbook chính là khâu biên tập. Nó có quá nhiều lỗi. Lincoln? không có nhiều điểm để nói về khâu này. Life of Pi thì thật sự rất thú vị. Argo cũng vậy. Tuy nhiên Zero Dark Thirty mới là phim đáng nói khi nó đã tạo ra một cái kết vô cùng dễ hiểu trong từng khung hình”.

    Bình chọn cuối cùng: Zero Dark Thirty
    Phim tài liệu xuất sắc
    “Đó là một tập thể tuyệt vời vì tôi đã chứng kiến họ. Có thể sức mạnh của The Gatekeepers sẽ giúp họ chiến thắng nhưng tại Oscar năm nay, tôi nghĩ Searching for Sugar Man mới là bộ phim xứng đáng”.

    Bình chọn cuối cùng: Searching for Sugar Man
    Phim hoạt hình ngắn xuất sắc

    Tôi chưa xem bất kì phim nào nhưng tôi đã nghe những thông tin tốt lành về Paperman và tôi bình chọn cho nó.

    Bình chọn cuối cùng: Paperman

    Những người khốn khổ chiếm ưu thế về hóa trang
    Phim tài liệu ngắn xuất sắc

    Tôi chưa từng xem bất cứ phim nào, cũng không biết bất cứ điều gì về nó vì thế tôi không đưa ra ý kiến.
    Phim hành động ngắn xuất sắc
    “Curfew nổi trội nhất so với 5 phim còn lại vì thế, tôi quyết định bình chọn”.

    Bình chọn cuối cùng: Curfew
    Đạo diễn xuất sắc

    Tôi sẽ bình chọn cho Bigelow vì tôi từng đề cử cho cô và Affleck. Silver Linings cũng là một kịch bản hay. Life of Pi thì được đạo diễn quá tuyệt vời nhưng cái kết của nó tôi không thích thú lắm.

    Amour cũng rất thú vị. Và Lincoln tôi không nghĩ nó sẽ giành giải Đạo diễn xuất sắc nhưng điều thú vị của nó đó là một bộ phim lôi cuốn khi Spielberg đã hướng dẫn được Day-Lewis chuyển tải được ý niệm của ông”.

    Bình chọn cuối cùng: Lincoln

    Lincoln được kỳ vọng có giải Đạo diễn xuất sắc
    Thiết kế trang phục xuất sắc
    “Đây luôn là một đề cử thú vị. Mirror Mirror không nằm trong tầm ngắm của tôi. Lincoln cũng thế. Tôi cũng không ủng hộ cho Anna Karenina. Lựa chọn của tôi sẽ là Snow White với hình tượng hiệp sĩ mặc áo giáp vàng và những trang phục mang đậm tính huyền thoại”.

    Bình chọn cuối cùng: Snow White and the Huntsman
    Quay phim xuất sắc nhất
    “Tôi rất thích Life of Pi nhưng lại nghi ngờ khả năng nhận giải của nó. Lincoln hay Anna Karenina, Django Unchained đều có những vấn đề hoặc không nổi trội, hoặc có nhiều lỗi. Tôi bình chọn cho Skyfall vì tôi muốn Roger Deakins thắng Oscar năm nay. Tôi đặc biệt thích cách Roger chơi với bóng tối và ánh sáng trong phim”.

    Bình chọn cuối cùng: Skyfall
    Phim hoạt hình xuất sắc
    “Nó là một hạng mục khó khăn vì các bộ phim năm nay đều bình thường. Tôi chắc chắn sẽ không bình chọn cho The Pirates hay Frankenweenie. Brave không ấn tượng. Tôi chỉ phân vân giữa ParaNorman và Wreck-It Ralph”.

    Bình chọn cuối cùng: Wreck-It Ralph
    Nữ diễn viên phụ xuất sắc
    “Đây thực sự là hạng mục thú vị. Jacki Weaver? tôi thậm chí không biết vì sao cô ấy có tên trong hạng mục này. Chắc chắn cô ấy sẽ bị loại. Helen Hunt thực sự phải là một diễn viên chính vì thế hơi khó hiểu khi xếp cô vào hạng mục này. Amy Adams sắp có đến hơn 20 đề cử nhưng điều đó không khẳng định cô sẽ thắng. Tôi thiên về Anne Hathaway và chắc chắn cô sẽ thắng vì cô có thể khiến bạn khóc".

    Bình chọn cuối cùng: Anne Hathaway (Les Miserables)

    Anne Hathaway chắc chắn có giải Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất
    Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất
    “Trong những phút đầu tiên của The Impossible, bạn không thể tưởng tượng vì sao cô lại không chiến thắng chứ. Nhưng vai diễn của cô lại không hề đột phá như tưởng tượng.

    Quyzenay Wallis sự thật là rất ngọt ngào nhưng cô bé 9 tuổi này chưa thể thuyết phục.

    Jennifer Lawrence đã mất điểm với tôi trên Saturday Night Live. Vì thế giữa Jessica Chastain và Emmanuelle Riva dù không thích Amour nhưng tôi nghĩ Riva quá tuyệt vời. Tất nhiên, Chastain cũng thật sự thú vị. Cô ấy sẽ là ngôi sao chính của ngày mai và còn có nhiều đề cử Oscar nữa”
    .

    Bình chọn cuối cùng: Emmanuelle Riva (Amour)
    Nam diễn viên phụ xuất sắc
    “Tôi loại bỏ Christoph Waltz bởi đây là đề cử giả. Rõ ràng anh ấy đồng vai chính với Jamie Foxx.

    Robert De Niro vẫn hoàn toàn là anh ấy. Anh ấy chỉ có duy nhất 1 cảnh khóc và điều đó là chưa đủ. Alan Arkin trong Argo khiến tôi đã bị sốc khi anh ấy nhận được đề cử. Tommy Lee Jones thì không mất ấn tượng. Tôi sẽ chọn lựa Philip Seymour Hoffman trong The Master. Đó là màn thể hiện nhân bản, thú vị”
    .

    Bình chọn cuối cùng: Philip Seymour Hoffman (The Master)
    Nam diễn viên chính xuất sắc
    “Tôi sẽ ngạc nhiên nếu Daniel Day-Lewis không nhận được 80% số phiếu bình chọn. Mọi người yêu thích và ngưỡng mộ anh ấy cũng như vai diễn của anh. Bradley Cooper và Hugh Jackman cũng khá hoàn hảo nhưng tôi nghĩ họ chưa đột phá. Denzel Washington giống như một người có khả năng gây nghiện trên màn ảnh với một phần thể hiện tuyệt vời. Tôi sẽ bình chọn cho Joaquin Phoenix”.

    Bình chọn cuối cùng: Joaquin Phoenix (The Master)

    Joaquin Phoenix
    Kịch bản chuyển thể xuất sắc nhất
    “Đây là một cuộc chạy đua rất khốc liệt. Life of Pi rất tuyệt vời vì ai cũng nghĩ nó là một cuốn sách không tưởng. Lincoln là một bài học lịch sử đắt giá. Silver Linings là một kịch bản tuyệt vời. Argo thì không có nhiều điểm đáng nói”.

    Bình chọn cuối cùng: Life of Pi
    Kịch bản gốc xuất sắc nhất
    “Amour khiến tôi cảm giác nó là câu chuyện không có thật. Với Django nếu Tarantino chưa làm một bộ phim nào thì tôi sẽ bình chọn cho anh ấy.

    Moonrise Kingdom tôi không thích hình mẫu phim kiểu này. Flight chưa khiến tôi hứng thú. Với tôi kịch bản của Mark Boal - Zero Dark Thirty quá tuyệt vời trong từng khoảnh khắc”
    .

    Bình chọn cuối cùng: Zero Dark Thirty
    Phim nói tiếng nước ngoài xuất sắc nhất

    “Tôi sẽ xem tất cả các đề cử hạng mục này. Tôi thực sự vui mừng nếu mọi người bình chọn cho Amour bởi nó thực sự rất nhân văn. A Royal Affair là loại phim khiến tôi thấy buồn. War Witch cũng là một bộ phim hay nhưng lựa chọn của tôi thuộc về Kon-Tiki với một mở đầu choáng ngợp và nó kéo dài cho đến tận cuối phim”.

    Bình chọn cuối cùng: Kon-Tiki (Na Uy)

    Zero Dark Thirty có khả năng giành giải Phim xuất sắc nhất
    Phim xuất sắc nhất
    “Tôi đặt Amour ở vị trí số 9 vì đây là bộ phim tôi không thích lắm. Beasts of the Southern Wild là phim tôi không thể hiểu nên tôi đặt vị trí số 8. Les Miserables sẽ đứng vị trí số 7 vì nó không chỉ là phim đáng thất vọng của năm nay mà còn của nhiều năm.

    Silver Linings Playbook và Django Unchained lần lượt có 2 vị trí 6 và 5.

    Ngôi thứ 4 thuộc về Life of Pi vì nó thu hút tôi từ đầu đến cuối phim. Argo sẽ đứng vị trí số 3 nhưng tôi không muốn phim này sẽ chiến thắng. Lincoln là lựa chọn thứ 2 của tôi. Và số 1, là Zero Dark Thirty”
    .

    Bình chọn cuối cùng: Zero Dark Thirty

    Khampha.vn

  3. #3

    Ngày tham gia
    May 2013
    Bài viết
    0
    Tuy danh sách công bố tám phim tranh hạng mục phim xuất sắc nhất nhưng cả dư luận và giới chuyên môn cùng tập trung vào “cuộc đua song mã” Lincoln và Argo. Ngay trong chính cặp này cũng có sự thay bậc đổi ngôi.


    Ngày 20/2, hơn 5.800 thành viên của Viện Hàn lâm khoa học và nghệ thuật điện ảnh Mỹ (AMPAS) đã hoàn tất việc bỏ phiếu chọn ra những cái tên chiến thắng ở giải Oscar lần thứ 85 (2013). Kết quả của cuộc bỏ phiếu này sẽ được giữ kín cho đến lễ trao giải vào tối 24/2 (tức sáng 25/2 giờ Việt Nam) tại sân khấu Dolby, Los Angeles (Mỹ).
    Lincoln bị Argo chia lửa

    Kể từ ngày AMPAS công bố danh sách đề cử Oscar 2013 (10-1) đến nay, những dự đoán chiến thắng của Oscar đã thay đổi. Chỉ tính riêng ở hạng mục phim xuất sắc nhất với tám phim gồm: Amour (Chuyện tình), Argo, Beasts Of The Southern Wild (Quái vật miền Nam hoang dã), Django Unchained (Hành trình Django), Les Miserables (Những người khốn khổ), Lincoln, Life Of Pi (Cuộc đời của Pi), Silver Linings Playbook (Tình yêu tìm lại), Zero Dark Thirty (30 phút sau nửa đêm) thì tỉ lệ thắng được dự đoán đã thay đổi rõ rệt.

    Trong tháng 1 dự đoán ở trang mạng Myoscarpredictions đều hướng về Lincoln với tỉ lệ chiến thắng đến 90%. Xếp sau Lincoln là Life of Pi (5%), Zero Dark Thirty (2,5%) và Les Miserables (2,5%); các bộ phim còn lại đều 0% chiến thắng. Tuy nhiên, đến ngày 20/2 tỉ lệ này đã thay đổi ngoạn mục. Lincoln vẫn dẫn đầu nhưng tỉ lệ thắng chỉ còn 50% vì đã chia 40% tỉ lệ thắng cho Argo, các bộ phim còn lại vẫn giữ nguyên tỉ lệ.

    Cả Lincoln và Argo đều là những bộ phim mang màu sắc chính trị Mỹ. Lincoln do đạo diễn tài ba về đề tài lịch sử, chiến tranh - Steven Spielberg. Bộ phim đã làm nổi bật những quyết sách quan trọng của Tổng thống Abraham Lincoln như: Sửa đổi Hiến pháp Mỹ lần thứ 13, trong đó có tuyên ngôn giải phóng nô lệ cũng như những nỗ lực để chấm dứt đổ máu trên chiến trường đối với cuộc nội chiến. Lincoln hiện chiếm nhiều đề cử nhất của Oscar 2013 với 12 đề cử ở các hạng mục quan trọng: Phim xuất sắc nhất, đạo diễn xuất sắc nhất, kịch bản chuyển thể xuất sắc nhất, nam diễn viên chính xuất sắc nhất, nam diễn viên phụ xuất sắc nhất, nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất…

    Argo (của đạo diễn kiêm diễn viên chính Ben Affleck) dựa vào một bản báo cáo thực tế được công bố vào năm 2007 của một nhân viên CIA. Phim là câu chuyện của nhân viên này trong việc tổ chức giải thoát sáu nhà ngoại giao Mỹ khỏi vụ khủng hoảng con tin ở Iran năm 1979.


    Dự đoán những thành viên lớn tuổi của AMPAS sẽ chọn Lincoln cho hạng mục phim xuất sắc nhất. Và dự đoán ở nhiều hạng mục quan trọng khác Lincoln vẫn dẫn đầu bình chọn: Nam diễn viên chính xuất sắc nhất vẫn là Daniel Day Lewis (vai Lincoln), đạo diễn Steven Spielberg của Lincoln vẫn dẫn đầu ở hạng mục đạo diễn xuất sắc nhất… Nhưng hiện tại, Argo nổi lên như một ứng cử viên mạnh với chiến thắng liên tiếp tại bốn giải thưởng điện ảnh tiền Oscar: Quả cầu vàng, Critics Choice Awards, Producers Guild of America (giải của Hiệp hội Nhà sản xuất), Screen Actors Guild Awards (giải của Hiệp hội Diễn viên). Với truyền thông thì cả Argo và Lincoln số phiếu đều ngang ngửa.
    Sôi nổi vận động hành lang

    Trước thời gian bình chọn của hơn 5.800 thành viên AMPAS, các hãng phim đã chi rất nhiều tiền cho các cuộc vận động hành lang trước thềm trao giải.

    Năm ngoái, nhà đầu tư The Aritst đem phim chiếu miễn phí tại các trường học hay nhà đầu tư The Help mở hội thảo về điện ảnh thay đổi xã hội…. Năm nay hoạt động vận động hành lang của các hãng phim để gây sự chú ý với các thành viên AMPAS diễn ra đẳng cấp hơn. Riêng hãng Warner Bros (Argo) và hãng Dreamworks (Lincoln) đã chi trên dưới 10 triệu USD cho chiến dịch vận động. Lincoln chú trọng đến việc quảng bá để bộ phim được đánh giá hàn lâm vẫn có thể đạt đến doanh thu tại Mỹ hơn 110 triệu USD. Lấy cớ Lincoln là phim về Tổng thống Lincoln với những quyết sách làm thay đổi nước Mỹ, hãng Dreamworks đã tổ chức những buổi chiếu phim riêng dành cho các thành viên Nhà Trắng, Thượng viện, Hạ viện Mỹ.

    Nhiều người ví việc vận động cho phim ở Oscar của các hãng phim không thua gì các chiến dịch vận động tranh cử. Tuy nhiên, chưa hẳn việc vận động hành lang đẳng cấp hơn thì bộ phim sẽ chiến thắng. Bởi Oscar từng chứng kiến nhiều trường hợp vận động hành lang không tốt nhưng vẫn chiến thắng như Shakespeare in love (Shakespeara đang yêu) từng vượt mặt Saving Private Ryan (Giải cứu binh nhì Ryan).

    Đây là năm đầu tiên AMPAS chuyển hình thức từ phiếu bầu thông thường sang bầu chọn trực tuyến. Điều này giúp các thành viên ở xa thuận tiện nhưng ngược lại không ít thành viên lớn tuổi gặp khó khăn trong việc bầu chọn qua mạng như không đăng nhập được hoặc quên mật khẩu. Tuy nhiên, điều này chỉ gây bất tiện chứ không ảnh hưởng lớn đến kết quả của các thành viên AMPAS.
    VTV3 truyền hình trực tiếp Oscar 2013

    Vào 8 giờ sáng thứ Hai 25/2, lễ trao giải Oscar lần thứ 85 sẽ được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV3. Ngoài ra, khán giả Việt Nam có thể xem trực tiếp lễ trao giải qua kênh Star World hoặc Star Movies. Năm nay dẫn chương trình Oscar sẽ là đạo diễn, nhà sản xuất, biên kịch Seth MacFarlane (tác giả của sê ri phim hoạt hình ăn khách Family Guy). Bên cạnh đó anh được biết đến với các tác phẩm truyền hình như Cleveland Show, American Dad!... Trong năm vừa qua, anh đã thực hiện vai trò đạo diễn với bộ phim điện ảnh đầu tay mang tên Ted .
    Hàng loạt phim đề cử Oscar sẽ đến Việt Nam

    Trong tháng 3 này, khán giả Việt Nam sẽ có dịp thưởng thức bốn tác phẩm điện ảnh lọt vào đề cử ở hạng mục Phim xuất sắc nhất của Oscar 2013 gồm: Django Unchained (Hành trình Django - 15/3), Lincoln, Silver Linings Playbook (Tình yêu tìm lại - 15/3) và Zero Dark Thirty (30 phút sau nửa đêm - 1/3).

    Tinmoi.vn

  4. #4

    Ngày tham gia
    Jan 2014
    Bài viết
    0
    Lịch sử đã được viết lại tại giải Oscar 2013 – điều có thể được hiểu theo nhiều nghĩa như lần đầu tiên có một ngôi sao 3 lần đoạt giải Nam diễn viên chính xuất sắc nhất hay một đạo diễn Châu Á lần thứ 2 được tôn vinh với tượng vàng, hoặc Phim xuất sắc nhất Argo có những chi tiết khác với những gì thực sự đã diễn ra ngoài đời.

    Lý An lần thứ hai giành Oscar đạo diễn xuất sắc nhất

    Lễ trao giải Oscar lần thứ 85 trong lịch sử đã kết thúc với nhiều hình ảnh đáng nhớ với hai kẻ chiến thắng là “Life of Pi” (4 Oscar) và “Argo” (3 Oscar) trong khi tác phẩm từng dẫn đầu với 12 đề cử là “Lincoln” lại chỉ có thể ra về với hai tượng vàng.

    Sau khi đã đoạt giải Biên tập phim và Kịch bản chuyển thể xuất sắc nhất, bộ phim giật gân nói về việc một nhân viên CIA giải cứu sáu nhà ngoại giao Mỹ khỏi Tehran trong cuộc khủng hoảng con tin tại Iran năm 1979 “Argo” đã thâu tóm nốt giải quan trọng nhất của Oscar: Phim xuất sắc nhất.

    Nhà hát Dolby đã vỡ òa khi nghe đệ nhất phu nhân Mỹ Michelle Obama công bố kết quả từ cầu truyền hình trực tiếp tại Nhà Trắng với sự trợ giúp của siêu sao Jack Nicholson.

    Khi lên bục nhận giải, đạo diễn kiên diễn viên chính Ben Affleck đã vô cùng xúc động và nói với giọng run run: “Tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ được quay trở lại nơi này (Ben từng đoạt Oscar Kịch bản chuyển thể trong bộ phim đầu tay Good Will Hunting năm 1997) và giờ đây tôi đạt được điều đó bởi rất nhiều người đang có mặt tại khán phòng ngày hôm nay.”

    Ben cũng không quên dành lời ngợi ca cho Steven Spielberg – đạo diễn lão làng bị anh đánh bại – khi gọi ông là một thiên tài.

    Anh kết thúc đêm trao giải Oscar với một thông điệp ý nghĩa: “Dù bạn bị đánh gục trong cuộc sống ra sao, điều quan trọng nhất là bạn phải biết đứng lên.”

    Ben Affleck đã chiến thắng giải Đạo diễn xuất sắc nhất tại hàng loạt giải thưởng điện ảnh tiền Oscar, trong đó đáng chú ý nhất là Quả cầu Vàng song lại bất ngờ không được đề cử bởi Viện Hàn lâm. Đây là lần đầu kể từ trường hợp “Driving Miss Daisy” năm 1989 mà Phim xuất sắc nhất lại không có đạo diễn được đề cử tại Oscar.

    Ben Affleck đứng dậy từ thất bại để giành giải Oscar

    Nếu Ben Affleck được đề cử thì có lẽ cuộc cạnh tranh tượng vàng sẽ còn hấp dẫn và bất ngờ hơn. Tại hạng mục này, vượt qua huyền thoại Steven Spielberg của nước chủ nhà và nhà làm phim lão làng Michael Haneke của Áo, đạo diễn Lý An đã được tôn vinh với tác phẩm “Life of Pi.”

    Đây là bộ phim được dựa trên cuốn sách cùng tên của Yann Martel nói về hành trình lênh đênh trên biển của chàng trai gốc ấn Pi cùng một chú hổ Bengal. Được coi như một trong những tác phẩm khó chuyển thể thành phim bậc nhất lịch sử song Lý An đã thành công trong việc đưa hành trình của Pi từ trang sách lên màn ảnh.

    Năm 2006, nhà làm phim này là người Châu Á đầu tiên trong lịch sử đoạt Oscar Đạo diễn với bộ phim cao bồi đồng tính “Brokeback Mountain” và với thành tựu mới này, ông tiếp tục xứng danh “niềm tự hào Đài Loan” mà người dân quê nhà phong tặng cho ông.

    Khi lên bục nhận giải, Lý An đã giơ cao tượng vàng và hét lên đầy phấn khích: “Cảm ơn người, thần điện ảnh! Tôi muốn chia sẻ với tất cả 3.000 người đã giúp tôi thực hiện Life of Pi”.

    Trước đó trong lễ trao giải, “Life of Pi” đã đoạt các giải Quay phim, Âm nhạc và Kĩ xảo – những giải thưởng rất xứng đáng cho tác phẩm 3D đẹp mê hồn đến mức kì ảo này.

    Đến Oscar 2013 với tư cách ứng viên hàng đầu khi sở hữu 12 giải Oscar, do đạo diễn Spielberg thực hiện và nói về một chủ đề/nhân vật rất được Viện Hàn lâm ưa chuộng, song rốt cuộc “Lincoln” lại chỉ có thể mang về được một giải về sản xuất cùng tượng vàng Nam diễn viên chính xuất sắc cho Daniel Day-Lewis.

    Nếu như thất bại toàn diện của “Lincoln” khá là bất ngờ thì việc Day-Lewis nhận giải lại là điều đã được dự đoán từ trước, bởi không màn trình diễn nào trong năm qua có thể vượt qua vai diễn tổng thống Lincoln của ông.

    Cả Meryl Streep và Daniel Day Lewis đều đã 3 lần giành Oscar

    Đây đã là lần thứ 3 Day-Lewis nhận Oscar Nam chính – một kỉ lục giúp ông bước vào ngôi đền của những huyền thoại điện ảnh, đứng trên những tên tuổi từng đoạt 2 Oscar Nam chính gồm Jack Nicholson, Marlon Brando, Dustin Hoffman và Tom Hanks. Hình ảnh Meryl Streep – từng 3 lần đoạt Oscar diễn xuất – trao giải Nam chính cho ngôi sao người Anh này là một trong những hình ảnh mang ý nghĩa biểu tượng nhất buổi lễ.

    Nếu như hạng mục Nam chính là sự tôn vinh một tên tuổi kì cựu thì giải Nữ chính lại được trao cho một minh tinh mới nổi. Không phải Jessica Chastain của “Zero Dark Thirty” hay nữ diễn viên già nhất Emmanuelle Riva (86 tuổi) và trẻ nhất Quvenzhané Wallis (9 tuổi), nữ diễn viên xinh đẹp Jennifer Lawrence của “Silver Linings Playbook” mới là người được xướng tên.

    Quá xúc động khi nghe tên mình, ngôi sao của “The Hunger Games” trong năm qua đã vấp ngã khi lên nhận giải. Nữ diễn viên 9X này là người trẻ nhất từng 2 lần được đề cử Oscar (trước đó từng được đề cử năm 2010 với Winter’s Bone) và giờ đây đang có một tương lai rộng mở trước mắt.

    Một trong những tác phẩm được kì vọng tại Oscar năm nay là “Les Miserables” đã ra về hài lòng khi chiến thắng tại 3 trên tổng số 8 đề cử. Ngoài các giải phụ về Hóa trang và Hòa âm, bộ phim dựa trên tiểu thuyết “Những người khốn khổ” của văn hào Victor Hugo còn đoạt thêm giải Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất cho Anne Hathaway.

    Anne Hathaway giành tượng vàng Oscar với vai diễn trong Les Miserables

    Rạng ngời trong chiếc váy hở vai màu nhạt và mái tóc ngắn thanh tú, cô xúc động thốt lên “Giấc mơ của tôi đã trở thành hiện thực”. Từng được đề cử Oscar với “Rachel Getting Married” năm 2008 song giờ đây “nàng Fantine” mới được vinh danh. Cô chia sẻ: “Hi vọng rằng trong tương lai không xa, số phận bất hạnh của Fantine sẽ chỉ có thể được thấy trong tiểu thuyết chứ không phải ngoài đời thực.”

    Người đoạt giải diễn xuất còn lại là Christopher Waltz trong “Django Unchained”. Đây là lần thứ 2 ngôi sao người Áo này được đề cử Oscar Nam diễn viên phụ và cũng là lần thứ 2 anh đoạt giải, và cả hai lần đều là với các phim do Quentin Tarantino đạo diễn. Nhà làm phim tài danh này cũng đã được tôn vinh với giải Kịch bản gốc xuất sắc nhất, thành tựu mà ông từng có được năm 1994 với “Pulp Fiction”.

    Ở hạng mục phim nước ngoài, chiến thắng của “Amour” của đạo diễn Heneke không nằm ngoài dự đoán và có thể coi như món quà sinh nhật cho Emmanuelle Riva, người kỉ niệm ngày sinh lần thứ 86 vào đúng hôm nay.

    Bộ phim “Paperman” được chiếu trước tác phẩm “”Wreck-it Ralph” khi ra rạp đã đoạt giải Phim ngắn hoạt hình xuất sắc nhất, song bất ngờ là “Wreck-it Ralph” lại không làm được điều tương tự ở hạng mục Phim hoạt hình. Thay vào đó bộ phim không được đánh giá cao là “Brave” của Pixar lại được Viện Hàn lâm trao giải.

    Được đề cử tại 5 hạng mục và được đánh giá cao song rốt cuộc bộ phim nói về cuộc săn lùng Bin Laden “Zero Dark Thirty” lại chỉ có thể đoạt 1 Oscar và trớ trêu thay, đó lại là 1 giải mà bộ phim này phải chia sẻ cùng “Skyfall”. “Zero Dark Thirty” và “Skyfall” đã cùng được trao giải “Biên tập âm thanh” – điều mới chỉ xảy ra 6 lần trong lịch sử Oscar.

    Ngoài giải thưởng chung trên, “Skyfall” còn đoạt giải Ca khúc trong phim hay nhất cho bài hát cùng tên được Adele trình diễn. Diva nước Anh đã hát ca khúc này trực tiếp tại sân khấu Oscar và được toàn bộ khán phòng đứng dậy vỗ tay trước giọng hát đầy nội lực và truyền cảm. Dù tỏ ra rất tự tin khi trình diễn song Adele đã xúc động tới òa khóc khi được trao giải Oscar, thành tựu mới nhất của cô sau những đĩa hát Grammy và Quả cầu vàng.

    Adele giành Oscar với bài hát trong phim Skyfall

    Về phần trình diễn của MC, danh hài Seth MacFarlarne được cho là đã có một đêm diễn thành công dù đôi lúc còn đùa hơi quá lố. Chủ đề của Oscar năm nay là nhạc kịch và tôn vinh James Bond nhân dịp 50 năm 007 xuất hiện trên màn ảnh nên khán giả đã vô cùng bất ngờ và phấn khích trước màn thể hiện “Goldfinger” của Dame Shirley Bassey – huyền thoại người Wales từng hát nhạc phim James Bond vào thập niên 60 cũ.

    Các màn trình diễn ấn tượng khác có thể kể tới như liên khúc nhạc do dàn diễn viên “Les Miserables”, sự tái xuất của dàn diễn viên phim nhạc kịch “Chicago” trên sân khấu, ca khúc tri ân “The Way We Were” của diva Barbra Streisand với những tên tuổi làng điện ảnh qua đời năm qua Seth MacFarlane, Joseph Gordon Levitt và Daniel Radcilffe nhảy nhạc kịch hay Channing Tatum khiêu vũ Charlize Theron…

    Diễn ra tại nhà hát Dolby trong tiết trời khá đẹp, lễ trao giải Oscar lần thứ 85 đã thu hút sự góp mặt của hàng loạt ngôi sao lớn nhất Hollywood, trong đó xu hướng váy hở vai và tông màu nhạt đã lên ngôi.

    Vietnam+

  5. #5

    Ngày tham gia
    Jan 2014
    Bài viết
    0
    Lịch sử đã được viết lại tại giải Oscar 2013 – điều có thể được hiểu theo nhiều nghĩa như lần đầu tiên có một ngôi sao 3 lần đoạt giải Nam diễn viên chính xuất sắc nhất hay một đạo diễn Châu Á lần thứ 2 được tôn vinh với tượng vàng, hoặc Phim xuất sắc nhất Argo có những chi tiết khác với những gì thực sự đã diễn ra ngoài đời.

    Lý An lần thứ hai giành Oscar đạo diễn xuất sắc nhất

    Lễ trao giải Oscar lần thứ 85 trong lịch sử đã kết thúc với nhiều hình ảnh đáng nhớ với hai kẻ chiến thắng là “Life of Pi” (4 Oscar) và “Argo” (3 Oscar) trong khi tác phẩm từng dẫn đầu với 12 đề cử là “Lincoln” lại chỉ có thể ra về với hai tượng vàng.

    Sau khi đã đoạt giải Biên tập phim và Kịch bản chuyển thể xuất sắc nhất, bộ phim giật gân nói về việc một nhân viên CIA giải cứu sáu nhà ngoại giao Mỹ khỏi Tehran trong cuộc khủng hoảng con tin tại Iran năm 1979 “Argo” đã thâu tóm nốt giải quan trọng nhất của Oscar: Phim xuất sắc nhất.

    Nhà hát Dolby đã vỡ òa khi nghe đệ nhất phu nhân Mỹ Michelle Obama công bố kết quả từ cầu truyền hình trực tiếp tại Nhà Trắng với sự trợ giúp của siêu sao Jack Nicholson.

    Khi lên bục nhận giải, đạo diễn kiên diễn viên chính Ben Affleck đã vô cùng xúc động và nói với giọng run run: “Tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ được quay trở lại nơi này (Ben từng đoạt Oscar Kịch bản chuyển thể trong bộ phim đầu tay Good Will Hunting năm 1997) và giờ đây tôi đạt được điều đó bởi rất nhiều người đang có mặt tại khán phòng ngày hôm nay.”

    Ben cũng không quên dành lời ngợi ca cho Steven Spielberg – đạo diễn lão làng bị anh đánh bại – khi gọi ông là một thiên tài.

    Anh kết thúc đêm trao giải Oscar với một thông điệp ý nghĩa: “Dù bạn bị đánh gục trong cuộc sống ra sao, điều quan trọng nhất là bạn phải biết đứng lên.”

    Ben Affleck đã chiến thắng giải Đạo diễn xuất sắc nhất tại hàng loạt giải thưởng điện ảnh tiền Oscar, trong đó đáng chú ý nhất là Quả cầu Vàng song lại bất ngờ không được đề cử bởi Viện Hàn lâm. Đây là lần đầu kể từ trường hợp “Driving Miss Daisy” năm 1989 mà Phim xuất sắc nhất lại không có đạo diễn được đề cử tại Oscar.

    Ben Affleck đứng dậy từ thất bại để giành giải Oscar

    Nếu Ben Affleck được đề cử thì có lẽ cuộc cạnh tranh tượng vàng sẽ còn hấp dẫn và bất ngờ hơn. Tại hạng mục này, vượt qua huyền thoại Steven Spielberg của nước chủ nhà và nhà làm phim lão làng Michael Haneke của Áo, đạo diễn Lý An đã được tôn vinh với tác phẩm “Life of Pi.”

    Đây là bộ phim được dựa trên cuốn sách cùng tên của Yann Martel nói về hành trình lênh đênh trên biển của chàng trai gốc ấn Pi cùng một chú hổ Bengal. Được coi như một trong những tác phẩm khó chuyển thể thành phim bậc nhất lịch sử song Lý An đã thành công trong việc đưa hành trình của Pi từ trang sách lên màn ảnh.

    Năm 2006, nhà làm phim này là người Châu Á đầu tiên trong lịch sử đoạt Oscar Đạo diễn với bộ phim cao bồi đồng tính “Brokeback Mountain” và với thành tựu mới này, ông tiếp tục xứng danh “niềm tự hào Đài Loan” mà người dân quê nhà phong tặng cho ông.

    Khi lên bục nhận giải, Lý An đã giơ cao tượng vàng và hét lên đầy phấn khích: “Cảm ơn người, thần điện ảnh! Tôi muốn chia sẻ với tất cả 3.000 người đã giúp tôi thực hiện Life of Pi”.

    Trước đó trong lễ trao giải, “Life of Pi” đã đoạt các giải Quay phim, Âm nhạc và Kĩ xảo – những giải thưởng rất xứng đáng cho tác phẩm 3D đẹp mê hồn đến mức kì ảo này.

    Đến Oscar 2013 với tư cách ứng viên hàng đầu khi sở hữu 12 giải Oscar, do đạo diễn Spielberg thực hiện và nói về một chủ đề/nhân vật rất được Viện Hàn lâm ưa chuộng, song rốt cuộc “Lincoln” lại chỉ có thể mang về được một giải về sản xuất cùng tượng vàng Nam diễn viên chính xuất sắc cho Daniel Day-Lewis.

    Nếu như thất bại toàn diện của “Lincoln” khá là bất ngờ thì việc Day-Lewis nhận giải lại là điều đã được dự đoán từ trước, bởi không màn trình diễn nào trong năm qua có thể vượt qua vai diễn tổng thống Lincoln của ông.

    Cả Meryl Streep và Daniel Day Lewis đều đã 3 lần giành Oscar

    Đây đã là lần thứ 3 Day-Lewis nhận Oscar Nam chính – một kỉ lục giúp ông bước vào ngôi đền của những huyền thoại điện ảnh, đứng trên những tên tuổi từng đoạt 2 Oscar Nam chính gồm Jack Nicholson, Marlon Brando, Dustin Hoffman và Tom Hanks. Hình ảnh Meryl Streep – từng 3 lần đoạt Oscar diễn xuất – trao giải Nam chính cho ngôi sao người Anh này là một trong những hình ảnh mang ý nghĩa biểu tượng nhất buổi lễ.

    Nếu như hạng mục Nam chính là sự tôn vinh một tên tuổi kì cựu thì giải Nữ chính lại được trao cho một minh tinh mới nổi. Không phải Jessica Chastain của “Zero Dark Thirty” hay nữ diễn viên già nhất Emmanuelle Riva (86 tuổi) và trẻ nhất Quvenzhané Wallis (9 tuổi), nữ diễn viên xinh đẹp Jennifer Lawrence của “Silver Linings Playbook” mới là người được xướng tên.

    Quá xúc động khi nghe tên mình, ngôi sao của “The Hunger Games” trong năm qua đã vấp ngã khi lên nhận giải. Nữ diễn viên 9X này là người trẻ nhất từng 2 lần được đề cử Oscar (trước đó từng được đề cử năm 2010 với Winter’s Bone) và giờ đây đang có một tương lai rộng mở trước mắt.

    Một trong những tác phẩm được kì vọng tại Oscar năm nay là “Les Miserables” đã ra về hài lòng khi chiến thắng tại 3 trên tổng số 8 đề cử. Ngoài các giải phụ về Hóa trang và Hòa âm, bộ phim dựa trên tiểu thuyết “Những người khốn khổ” của văn hào Victor Hugo còn đoạt thêm giải Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất cho Anne Hathaway.

    Anne Hathaway giành tượng vàng Oscar với vai diễn trong Les Miserables

    Rạng ngời trong chiếc váy hở vai màu nhạt và mái tóc ngắn thanh tú, cô xúc động thốt lên “Giấc mơ của tôi đã trở thành hiện thực”. Từng được đề cử Oscar với “Rachel Getting Married” năm 2008 song giờ đây “nàng Fantine” mới được vinh danh. Cô chia sẻ: “Hi vọng rằng trong tương lai không xa, số phận bất hạnh của Fantine sẽ chỉ có thể được thấy trong tiểu thuyết chứ không phải ngoài đời thực.”

    Người đoạt giải diễn xuất còn lại là Christopher Waltz trong “Django Unchained”. Đây là lần thứ 2 ngôi sao người Áo này được đề cử Oscar Nam diễn viên phụ và cũng là lần thứ 2 anh đoạt giải, và cả hai lần đều là với các phim do Quentin Tarantino đạo diễn. Nhà làm phim tài danh này cũng đã được tôn vinh với giải Kịch bản gốc xuất sắc nhất, thành tựu mà ông từng có được năm 1994 với “Pulp Fiction”.

    Ở hạng mục phim nước ngoài, chiến thắng của “Amour” của đạo diễn Heneke không nằm ngoài dự đoán và có thể coi như món quà sinh nhật cho Emmanuelle Riva, người kỉ niệm ngày sinh lần thứ 86 vào đúng hôm nay.

    Bộ phim “Paperman” được chiếu trước tác phẩm “”Wreck-it Ralph” khi ra rạp đã đoạt giải Phim ngắn hoạt hình xuất sắc nhất, song bất ngờ là “Wreck-it Ralph” lại không làm được điều tương tự ở hạng mục Phim hoạt hình. Thay vào đó bộ phim không được đánh giá cao là “Brave” của Pixar lại được Viện Hàn lâm trao giải.

    Được đề cử tại 5 hạng mục và được đánh giá cao song rốt cuộc bộ phim nói về cuộc săn lùng Bin Laden “Zero Dark Thirty” lại chỉ có thể đoạt 1 Oscar và trớ trêu thay, đó lại là 1 giải mà bộ phim này phải chia sẻ cùng “Skyfall”. “Zero Dark Thirty” và “Skyfall” đã cùng được trao giải “Biên tập âm thanh” – điều mới chỉ xảy ra 6 lần trong lịch sử Oscar.

    Ngoài giải thưởng chung trên, “Skyfall” còn đoạt giải Ca khúc trong phim hay nhất cho bài hát cùng tên được Adele trình diễn. Diva nước Anh đã hát ca khúc này trực tiếp tại sân khấu Oscar và được toàn bộ khán phòng đứng dậy vỗ tay trước giọng hát đầy nội lực và truyền cảm. Dù tỏ ra rất tự tin khi trình diễn song Adele đã xúc động tới òa khóc khi được trao giải Oscar, thành tựu mới nhất của cô sau những đĩa hát Grammy và Quả cầu vàng.

    Adele giành Oscar với bài hát trong phim Skyfall

    Về phần trình diễn của MC, danh hài Seth MacFarlarne được cho là đã có một đêm diễn thành công dù đôi lúc còn đùa hơi quá lố. Chủ đề của Oscar năm nay là nhạc kịch và tôn vinh James Bond nhân dịp 50 năm 007 xuất hiện trên màn ảnh nên khán giả đã vô cùng bất ngờ và phấn khích trước màn thể hiện “Goldfinger” của Dame Shirley Bassey – huyền thoại người Wales từng hát nhạc phim James Bond vào thập niên 60 cũ.

    Các màn trình diễn ấn tượng khác có thể kể tới như liên khúc nhạc do dàn diễn viên “Les Miserables”, sự tái xuất của dàn diễn viên phim nhạc kịch “Chicago” trên sân khấu, ca khúc tri ân “The Way We Were” của diva Barbra Streisand với những tên tuổi làng điện ảnh qua đời năm qua Seth MacFarlane, Joseph Gordon Levitt và Daniel Radcilffe nhảy nhạc kịch hay Channing Tatum khiêu vũ Charlize Theron…

    Diễn ra tại nhà hát Dolby trong tiết trời khá đẹp, lễ trao giải Oscar lần thứ 85 đã thu hút sự góp mặt của hàng loạt ngôi sao lớn nhất Hollywood, trong đó xu hướng váy hở vai và tông màu nhạt đã lên ngôi.

    Vietnam+

  6. #6
    Thế chân Lý Băng Băng tại lễ trao giải Oscar 85 hôm nay, Phạm Băng Băng vẫn chứng tỏ sức hút báo giới về nhan sắc tại thảm đỏ sự kiện trao giải phim quốc tế tầm cỡ.


    Năm nay tại thảm đỏ Oscar lần thứ 85, Phạm Băng Băng là nữ diễn viên duy nhất của Trung Quốc được nhà sản xuất nổi tiếng Hollywood Bill Mechanic mời đến dự sự kiện trao giải phim quốc tế danh giá đang diễn ra tại nhà hát Dolby, Los Angeles, Mỹ.


    Phạm Băng Băng xuất hiện tại thảm đỏ Oscar năm nay trong trang phục hồng cánh sen quý phái để lộ bờ vai trần.


    Trang phục lần này được Phạm Băng Băng chọn là một mẫu thiết kế của NTK Marchesa, nằm trong bộ sưu tập thời trang Thu đông 2013, từng xuất hiện tại Tuần lễ Thời trang New York hồi tháng 2.

    Không như những lần xuất hiện trước như tại LHP Cannes, Phạm Băng Băng thường chọn các trang phục mang đậm tính chất dân tộc truyền thống của Trung Quốc, hay nét Á Đông...


    Còn với trang phục lần này tại Oscar 85, Phạm Băng Băng không đặt nặng vấn đề quảng bá truyền thống Trung Quốc nữa, thay vào đó cô chọn trang phục này đơn giản là vì người đẹp của "Chuyện tình Bangkok" cảm thấy thích thú.

    Sự xuất hiện của Phạm Băng Băng lần này tại Oscar được truyền thông Hoa ngữ đặc biệt quan tâm và chú ý, bởi một mặt cô là nữ diễn viên duy nhất của Trung Quốc có mặt tại sự kiện trao giải phim quốc tế tầm cỡ như Oscar.


    Trái ngược với Lý Băng Băng tại Oscar 84 trong trang phục "mỹ nhân ngư trắng" thướt tha, quyến rũ, trong khi Phạm Băng Băng với tông màu hồng từ đầu đến chân và với vẻ quý phái, đài các.


    GDVN

  7. #7

    Ngày tham gia
    Jan 2014
    Bài viết
    0
    Thế chân Lý Băng Băng tại lễ trao giải Oscar 85 hôm nay, Phạm Băng Băng vẫn chứng tỏ sức hút báo giới về nhan sắc tại thảm đỏ sự kiện trao giải phim quốc tế tầm cỡ.


    Năm nay tại thảm đỏ Oscar lần thứ 85, Phạm Băng Băng là nữ diễn viên duy nhất của Trung Quốc được nhà sản xuất nổi tiếng Hollywood Bill Mechanic mời đến dự sự kiện trao giải phim quốc tế danh giá đang diễn ra tại nhà hát Dolby, Los Angeles, Mỹ.


    Phạm Băng Băng xuất hiện tại thảm đỏ Oscar năm nay trong trang phục hồng cánh sen quý phái để lộ bờ vai trần.


    Trang phục lần này được Phạm Băng Băng chọn là một mẫu thiết kế của NTK Marchesa, nằm trong bộ sưu tập thời trang Thu đông 2013, từng xuất hiện tại Tuần lễ Thời trang New York hồi tháng 2.

    Không như những lần xuất hiện trước như tại LHP Cannes, Phạm Băng Băng thường chọn các trang phục mang đậm tính chất dân tộc truyền thống của Trung Quốc, hay nét Á Đông...


    Còn với trang phục lần này tại Oscar 85, Phạm Băng Băng không đặt nặng vấn đề quảng bá truyền thống Trung Quốc nữa, thay vào đó cô chọn trang phục này đơn giản là vì người đẹp của "Chuyện tình Bangkok" cảm thấy thích thú.

    Sự xuất hiện của Phạm Băng Băng lần này tại Oscar được truyền thông Hoa ngữ đặc biệt quan tâm và chú ý, bởi một mặt cô là nữ diễn viên duy nhất của Trung Quốc có mặt tại sự kiện trao giải phim quốc tế tầm cỡ như Oscar.


    Trái ngược với Lý Băng Băng tại Oscar 84 trong trang phục "mỹ nhân ngư trắng" thướt tha, quyến rũ, trong khi Phạm Băng Băng với tông màu hồng từ đầu đến chân và với vẻ quý phái, đài các.


    GDVN

  8. #8
    Mặc dù đoạt doanh thu phòng vé cao nhưng “Hừng Đông 2” vẫn ẵm trọn 7 trong tổng số 10 giải Mâm Xôi Vàng năm nay.

    Cảnh trong phim "Hừng Đông 2"

    Mâm Xôi Vàng là giải thưởng điện ảnh ngược lại so với giải Oscar trao cho những tác phẩm điện ảnh, các vai diễn và các hạng mục khác liên quan đến điện ảnh được coi là dở nhất trong năm của điện ảnh Mỹ.

    "Hừng Đông 2”- tập cuối trong loạt phim “Chạng vạng”, dựa trên bộ tiểu thuyết cùng tên của nữ văn sĩ Stephenie Meyer đã được khán giả săn đón nhiệt tình và nhận được phản hồi khá tốt lại dẫn đầu danh sách đề cử giải thưởng Mâm Xôi Vàng với tất cả 11 giải trong tổng số 10 hạng mục. Và “Hừng Đông 2” đã “vinh dự” khi ẵm trọn 7 giải trong tổng số 10 giải ở Mâm Xôi Vàng.

    Lễ trao giải Mâm Xôi Vàng thường diễn ra trước Oscar 1 ngày, cho nên, Kristen Stewart đã không tham dự lễ trao giải “không mấy thú vị” này.


    Không chỉ giành giải “Phim dở nhất”, “Hừng Đông 2” còn bị xướng tên ở các giải thưởng khác như “Nam diễn phụ dở nhất” (Taylor Lautner). Đặc biệt, Kristen Stewart không chỉ sở hữu “chiến thắng” ở hạng mục “Nữ diễn viên chính dở nhất” trong phim “Hừng Đông 2” mà cô còn thu về cho mình giải này với vai diễn trong phim “Snow White & the Huntsman - Nàng Bạch Tuyết và gã thợ săn”.

    Không dừng lại ở đó, “Hừng Đông 2” còn tiếp tục “vinh danh” với các giải khác như “Dàn diễn viên dở nhất”, “Phần tiếp theo của phim dở nhất”, “Đạo diễn dở nhất” và một số các giải phụ khác.
    Danh sách các giải thưởng Mâm Xôi Vàng 2013
    Bộ phim dở nhất: Hừng Đông 2
    Nam diễn viên dở nhất: Adam Sandler trong phim That's My Boy
    Nữ diễn viên dở nhất: Kristen Stewart - Phim Hừng Đông 2 và Snow White and the Huntsman
    Nam diễn viên phụ dở nhất: Taylor Lautner - Phim Hừng Đông 2
    Nữ diễn viên phụ dở nhất: Rihanna trong phim Battleship
    Cặp đôi dở nhất trên phim: Mackenzie Foy và Taylor Lautner - Phim Hừng Đông 2
    Phần phim tiếp theo dở nhất: Hừng Đông 2
    Đạo diễn dở nhất: Bill Condon- Phim Hừng Đông 2
    Kịch bản dở nhất: That's My Boy (David Caspe)
    Dàn diễn viên dở nhất: Hừng Đông 2

    News

  9. #9

    Ngày tham gia
    Oct 2013
    Bài viết
    0
    Mặc dù đoạt doanh thu phòng vé cao nhưng “Hừng Đông 2” vẫn ẵm trọn 7 trong tổng số 10 giải Mâm Xôi Vàng năm nay.

    Cảnh trong phim "Hừng Đông 2"

    Mâm Xôi Vàng là giải thưởng điện ảnh ngược lại so với giải Oscar trao cho những tác phẩm điện ảnh, các vai diễn và các hạng mục khác liên quan đến điện ảnh được coi là dở nhất trong năm của điện ảnh Mỹ.

    "Hừng Đông 2”- tập cuối trong loạt phim “Chạng vạng”, dựa trên bộ tiểu thuyết cùng tên của nữ văn sĩ Stephenie Meyer đã được khán giả săn đón nhiệt tình và nhận được phản hồi khá tốt lại dẫn đầu danh sách đề cử giải thưởng Mâm Xôi Vàng với tất cả 11 giải trong tổng số 10 hạng mục. Và “Hừng Đông 2” đã “vinh dự” khi ẵm trọn 7 giải trong tổng số 10 giải ở Mâm Xôi Vàng.

    Lễ trao giải Mâm Xôi Vàng thường diễn ra trước Oscar 1 ngày, cho nên, Kristen Stewart đã không tham dự lễ trao giải “không mấy thú vị” này.


    Không chỉ giành giải “Phim dở nhất”, “Hừng Đông 2” còn bị xướng tên ở các giải thưởng khác như “Nam diễn phụ dở nhất” (Taylor Lautner). Đặc biệt, Kristen Stewart không chỉ sở hữu “chiến thắng” ở hạng mục “Nữ diễn viên chính dở nhất” trong phim “Hừng Đông 2” mà cô còn thu về cho mình giải này với vai diễn trong phim “Snow White & the Huntsman - Nàng Bạch Tuyết và gã thợ săn”.

    Không dừng lại ở đó, “Hừng Đông 2” còn tiếp tục “vinh danh” với các giải khác như “Dàn diễn viên dở nhất”, “Phần tiếp theo của phim dở nhất”, “Đạo diễn dở nhất” và một số các giải phụ khác.
    Danh sách các giải thưởng Mâm Xôi Vàng 2013
    Bộ phim dở nhất: Hừng Đông 2
    Nam diễn viên dở nhất: Adam Sandler trong phim That's My Boy
    Nữ diễn viên dở nhất: Kristen Stewart - Phim Hừng Đông 2 và Snow White and the Huntsman
    Nam diễn viên phụ dở nhất: Taylor Lautner - Phim Hừng Đông 2
    Nữ diễn viên phụ dở nhất: Rihanna trong phim Battleship
    Cặp đôi dở nhất trên phim: Mackenzie Foy và Taylor Lautner - Phim Hừng Đông 2
    Phần phim tiếp theo dở nhất: Hừng Đông 2
    Đạo diễn dở nhất: Bill Condon- Phim Hừng Đông 2
    Kịch bản dở nhất: That's My Boy (David Caspe)
    Dàn diễn viên dở nhất: Hừng Đông 2

    News

  10. #10

    Ngày tham gia
    Jan 2014
    Bài viết
    0
    Hãy chiêm ngưỡng các ngôi sao trên Thảm đỏ Oscar 85 tại Hollywood
    1. Halle Berry

    2. Sandra Bullock

    3. Hellen Hunt

    4. Nicole Kidman

    5. Jennifer Aniston

    6. Jennifer Lawrence - ƯCV sáng giá của giải Nữ diễn viên chính xuất sắc - diện đồ Dior Haute Couture

    7. Naomi Watts

    8. Amanda Seyfried


    Còn tiếp...

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •