Kết quả 1 đến 9 của 9
  1. #1

    Ngày tham gia
    Jan 2014
    Bài viết
    0

    Những ý tưởng về việc tổ chức giải "fair play" !

    Dear các anh chị em !

    Hiện nay các giải đấu trên diễn đàn đang ổn định, hệ thống giải đấu ( chủ yếu là giải đôi) theo các thang điểm đã phát huy được thế mạnh của giải là giúp cho trình độ các cặp không chênh lệch quá xa - tuy nhiên bên cạnh đó cùng không có ít hệ lụy từ việc tổ chức theo thể thức "lấy trình hai VDV cộng lại không quá số điểm giải yêu cầu như:

    1. Các đánh giá trình độ có thể có sự không chính xác nhất định, đẫn đến sự sai biệt về trình độ đôi lúc làm các VDV chỉ chăm chăm đi kiện nhau từng điểm để "hạ gục" đối thủ để lấy cup.

    2. Rất nhiều giải có tình trạng " lấy 1 đánh 2" dùng "bia kéo mồi" - tại sao như vậy ? vì "mồi" luôn có tâm lý nếu không có "bia" thì sẽ bị "nhậu" chết

    3. Qua nhiều giải đấu có người ôm lúc mấy cup có người mãi chỉ là "kẻ đến sau" - tại sao như vậy? Nếu trình độ cân bằng tại sao lại có thể lấy được nhiều cup - yếu tố "già rơ ráp cặp" luôn là cái làm cách biệt người nâng cup và kẻ trắng tay !

    4. Lâu dần đánh mất yếu tố "fair play" - tâm lý người đi đánh giải luôn chọn giải nào ngưỡng "dung sai" lớn, có lấy điểm đề xuât để có thể lấy "gà lạ" nhằm "âm mưu" giật cup

    Làm sao giải quyết vấn đề trên ? Kể ra cũng nan giải vì BQT bấy lâu nay họp nát nước, điều chỉnh điểm liên tục, dùng nhiều phương pháp quản lý vi mô vĩ mô và ứng dụng phần mềm mà cũng "bó chân"

    Sau thời gian "tham chiến" lâu năm, từ cái thời chọn A và B rồi bắt cặp với nhau... Giờ mới thấy tennis ngày đó sao mà nó vô tư và vui như vậy, dúng nghĩa "thể thao vì sức khỏe" !!!

    Vậy nay caotrung lập topic này nhằm anh em cùng góp ý xây dựng để chúng ta làm lại những giải đấu mang ý nghĩa thể thao đích thực - tôn vinh tinh thần thi đấu chân chính.

    Ý kiến của caotrung:

    Làm giải quy định nội dung thi đấu là VDV từ có số điểm 650-700/700-800/800-850/850-900.... trở xuống " theo đó các VDV từ ngưỡng này đổ xuống được đăng ký vào nội dung thi đấu đó

    Ví dụ: caotrung có điểm 780 sẽ phải đăng ký nội dung 800 trở xuống hoặc 850 trở xuống hoặc 900 trở xuống ( tất nhiên caotrung chắc chỉ chọn nội dung 800 nếu thấy yếu hoặc chọn các nội dung trên nếu muốn "thử lửa" - có chơi có chịu !

    Sau khi có danh sách đăng ký và số lượng VDV, ban tổ chức sẽ lựa chọn theo hình thức bốc thăm ngẫu nhiên cặp vận động viên trong danh sách - dĩ nhiên sẽ có tình trạng bốc thăm "tréo cẳng ngỗng" hai ông 800 đứng với nhau cho nên phải có thêm quy định là "một cặp VDV hợp lệ là số điểm hai người cộng lại không được vượt quá ngưỡng trung bình cộng trong danh sách vận đọng viên và thêm 25-50 điểm (Tùy BTC) "

    Ví dụ: ta so danh sách VDV trình 800

    1. nguyễn văn A 700

    2. Cao Văn B 800

    3. Nông Văn C 750

    4. Hoàng Văn D 775

    5. Chu Văn E 650 ( ông này gan nè )

    6. Lâm Văn F 800

    7. Cố Văn G 675 ( gan không kém)

    8. Lưu Văn H 770

    --> trung bình cộng là 740 điểm --> hai VDV là 1480 điểm

    Như vậy nếu bốc thăm nhằm cặp ông A dính ông B là 1500 thì OK nhưng hai ông B với F bắt nhau thì ta phải bắt thăm lại - Nếu BTC tối ưu hơn thì chia ra 3 cấp độ điểm khi nhận được đăng ký rồi bắt thăm các cấp độ điểm với nhau sẽ cân bằng điẻm số hơn

    Các VDV dĩ nhiên trước khi đăng ký sẽ phải lượng sức và trình của mình, trong trường hợp anh thích trình cao thì cứ đăng ký nhưng "có chơi có chịu" - làm liên lụy partner khác sẽ phải "xin lỗi- tôi đã hết sức cố gắng" qua vài giải là tự động điều chỉnh hành vi

    Nhược điểm của tổ chức giải như thế này:

    1. Các VDV sẽ phải bắt cặp với người lạ

    2. Sẽ có một số cặp mạnh, cặp yếu chênh lệch hơn 50 điểm


    Ưu điểm:

    1. Ai cũng sẽ không quá quan trọng chuyện chênh lệch kiện cáo trình.

    2. Điểm nào cũng xơi được ba cái điểm lẻ 5-10 điểm không xi nhê gì hết !

    3. Giải đấu sẽ vui vẻ hơn, anh em sau cuộc đấu sẽ không phải cứ nhăm nhe cái cup vì đúng là "cuộc chơi hên xui"

    4. Loại trừ được kiểu "1 đánh 2", "mồi" sẽ tự mình cày

    5. Sẽ lại vui như "những ngày xưa"


    Ý kiến quan điểm cá nhân - chắc chắn nhận được nhiều gạch đá, mong anh em tiếp tục cho các ý khác để chúng ta có nhiều giải đấu chất lượng hơn !

    Thân ái !

  2. #2

    Ngày tham gia
    Sep 2013
    Bài viết
    0
    Ý kiến hay đó Cao Trung, nhưng tùy theo giải. Giải giao hữu thì ok. Giải nào lớn quy mô thì phải làm như cũ thì vận động viên mới đông được vì nhiều người "máu giải". Mình hạng lông nên toàn đánh mấy giải lắp ráp như cao trung đề xuất không. Dzui dzẽ không cay cú

  3. #3

    Ngày tham gia
    Dec 2013
    Bài viết
    0
    Bây giờ mùi kim tiền đậm quá, e bất thành chú ơi . Bao giờ cho tới ngày xưa

  4. #4

    Ngày tham gia
    Dec 2013
    Bài viết
    0
    Trích dẫn Gửi bởi caotrung0418
    Dear các anh chị em !

    Hiện nay các giải đấu trên diễn đàn đang ổn định, hệ thống giải đấu ( chủ yếu là giải đôi) theo các thang điểm đã phát huy được thế mạnh của giải là giúp cho trình độ các cặp không chênh lệch quá xa - tuy nhiên bên cạnh đó cùng không có ít hệ lụy từ việc tổ chức theo thể thức "lấy trình hai VDV cộng lại không quá số điểm giải yêu cầu như:

    1. Các đánh giá trình độ có thể có sự không chính xác nhất định, đẫn đến sự sai biệt về trình độ đôi lúc làm các VDV chỉ chăm chăm đi kiện nhau từng điểm để "hạ gục" đối thủ để lấy cup.

    2. Rất nhiều giải có tình trạng " lấy 1 đánh 2" dùng "bia kéo mồi" - tại sao như vậy ? vì "mồi" luôn có tâm lý nếu không có "bia" thì sẽ bị "nhậu" chết

    3. Qua nhiều giải đấu có người ôm lúc mấy cup có người mãi chỉ là "kẻ đến sau" - tại sao như vậy? Nếu trình độ cân bằng tại sao lại có thể lấy được nhiều cup - yếu tố "già rơ ráp cặp" luôn là cái làm cách biệt người nâng cup và kẻ trắng tay !

    4. Lâu dần đánh mất yếu tố "fair play" - tâm lý người đi đánh giải luôn chọn giải nào ngưỡng "dung sai" lớn, có lấy điểm đề xuât để có thể lấy "gà lạ" nhằm "âm mưu" giật cup

    Làm sao giải quyết vấn đề trên ? Kể ra cũng nan giải vì BQT bấy lâu nay họp nát nước, điều chỉnh điểm liên tục, dùng nhiều phương pháp quản lý vi mô vĩ mô và ứng dụng phần mềm mà cũng "bó chân"

    Sau thời gian "tham chiến" lâu năm, từ cái thời chọn A và B rồi bắt cặp với nhau... Giờ mới thấy tennis ngày đó sao mà nó vô tư và vui như vậy, dúng nghĩa "thể thao vì sức khỏe" !!!

    Vậy nay caotrung lập topic này nhằm anh em cùng góp ý xây dựng để chúng ta làm lại những giải đấu mang ý nghĩa thể thao đích thực - tôn vinh tinh thần thi đấu chân chính.

    Ý kiến của caotrung:

    Làm giải quy định nội dung thi đấu là VDV từ có số điểm 650-700/700-800/800-850/850-900.... trở xuống " theo đó các VDV từ ngưỡng này đổ xuống được đăng ký vào nội dung thi đấu đó

    Ví dụ: caotrung có điểm 780 sẽ phải đăng ký nội dung 800 trở xuống hoặc 850 trở xuống hoặc 900 trở xuống ( tất nhiên caotrung chắc chỉ chọn nội dung 800 nếu thấy yếu hoặc chọn các nội dung trên nếu muốn "thử lửa" - có chơi có chịu !

    Sau khi có danh sách đăng ký và số lượng VDV, ban tổ chức sẽ lựa chọn theo hình thức bốc thăm ngẫu nhiên cặp vận động viên trong danh sách - dĩ nhiên sẽ có tình trạng bốc thăm "tréo cẳng ngỗng" hai ông 800 đứng với nhau cho nên phải có thêm quy định là "một cặp VDV hợp lệ là số điểm hai người cộng lại không được vượt quá ngưỡng trung bình cộng trong danh sách vận đọng viên và thêm 25-50 điểm (Tùy BTC) "

    Ví dụ: ta so danh sách VDV trình 800

    1. nguyễn văn A 700

    2. Cao Văn B 800

    3. Nông Văn C 750

    4. Hoàng Văn D 775

    5. Chu Văn E 650 ( ông này gan nè )

    6. Lâm Văn F 800

    7. Cố Văn G 675 ( gan không kém)

    8. Lưu Văn H 770

    --> trung bình cộng là 740 điểm --> hai VDV là 1480 điểm

    Như vậy nếu bốc thăm nhằm cặp ông A dính ông B là 1500 thì OK nhưng hai ông B với F bắt nhau thì ta phải bắt thăm lại - Nếu BTC tối ưu hơn thì chia ra 3 cấp độ điểm khi nhận được đăng ký rồi bắt thăm các cấp độ điểm với nhau sẽ cân bằng điẻm số hơn

    Các VDV dĩ nhiên trước khi đăng ký sẽ phải lượng sức và trình của mình, trong trường hợp anh thích trình cao thì cứ đăng ký nhưng "có chơi có chịu" - làm liên lụy partner khác sẽ phải "xin lỗi- tôi đã hết sức cố gắng" qua vài giải là tự động điều chỉnh hành vi

    Nhược điểm của tổ chức giải như thế này:

    1. Các VDV sẽ phải bắt cặp với người lạ

    2. Sẽ có một số cặp mạnh, cặp yếu chênh lệch hơn 50 điểm


    Ưu điểm:

    1. Ai cũng sẽ không quá quan trọng chuyện chênh lệch kiện cáo trình.

    2. Điểm nào cũng xơi được ba cái điểm lẻ 5-10 điểm không xi nhê gì hết !

    3. Giải đấu sẽ vui vẻ hơn, anh em sau cuộc đấu sẽ không phải cứ nhăm nhe cái cup vì đúng là "cuộc chơi hên xui"

    4. Loại trừ được kiểu "1 đánh 2", "mồi" sẽ tự mình cày

    5. Sẽ lại vui như "những ngày xưa"


    Ý kiến quan điểm cá nhân - chắc chắn nhận được nhiều gạch đá, mong anh em tiếp tục cho các ý khác để chúng ta có nhiều giải đấu chất lượng hơn !

    Thân ái !
    Mình đã từng đánh 1 giải các vđv cứ đăng ký, không cần trình cao hay thấp, lạ hay quen ... Vào bốc thăm ngẫu nhiên ai partner ai hên xui ráng chịu

    Giải dĩ nhiên không nói đến chất lượng, nhưng tinh thần vui vẻ, quen biết anh em thì phải nói là Tuyệt vời!!!

  5. #5

    Ngày tham gia
    Dec 2013
    Bài viết
    0
    Đề nghị các bác giúp thêm ý tưởng nào, nói chung càng nhiều ý thì ta sẽ càng chắt lọc ra, cuối cùng các ý tưởng nếu hiện thực hóa cũng phục vụ lợi ích của chúng ta - người người đam mê thể thao vì sức khỏe và vui vẻ

  6. #6
    Theo mình, đánh kiểu này chỉ dành cho hội nhóm, công ty tổ chức cho vui, chứ đánh giải diễn đàn là nơi thi thố tài năng mà bắt cặp hên xui thì đánh chán chết, hihi.

  7. #7

    Ngày tham gia
    Jan 2014
    Bài viết
    0
    Trích dẫn Gửi bởi vietlap
    Theo mình, đánh kiểu này chỉ dành cho hội nhóm, công ty tổ chức cho vui, chứ đánh giải diễn đàn là nơi thi thố tài năng mà bắt cặp hên xui thì đánh chán chết, hihi.
    Đồng quan điểm với bác Việt Lập. Theo e thấy cách thức tổ chức giải như hiện nay tương đối tốt lắm rồi. Nhưng e có những ý kiến như sau :

    1/ Về điểm thành tích : Chỉ cộng chứ ko trừ, như vậy những chuyên gia săn cúp khỏi phải lách luật đi giữ xe để bảo toàn số " Điểm thươm" của mình luôn.

    2/ Cách tính điểm mới :

    + Vào chung kết : +20

    + Vào bán kết : +10

    Nếu như làm theo cách trên thì ví dụ như :

    - 1 người có điểm 740 ( trình thực tế 800): đánh 3 giải vào chung kết hết 3 giải: +60 đ = 800 đ

    - 1 người có điểm 800 ( đúng trình thực tế): đánh 3 giải ko có thành tích 3 giải : + 0 đ = 800 đ

    Như vậy khi những chuyên gia săn cúp " LỘ NGUYÊN HÌNH" và điểm bị đẩy lên " CỘT ĐIỆN" ngồi thì bài toán điểm "núp lùm" , điểm ko đúng trình sẽ được giải quyết. Lúc đó cơ hội đoạt cúp sẽ chia đều cho mọi người!!!

  8. #8

    Ngày tham gia
    Sep 2013
    Bài viết
    0
    Cần nhiều ý kiến hơn nữa các bác ơi:

    "Một cây làm chẳng lên non

    Trăm cây chụm lại sợ gì không nên !?! "

  9. #9

    Ngày tham gia
    Sep 2013
    Bài viết
    0
    Trích dẫn Gửi bởi Win79
    Đồng quan điểm với bác Việt Lập. Theo e thấy cách thức tổ chức giải như hiện nay tương đối tốt lắm rồi. Nhưng e có những ý kiến như sau :

    1/ Về điểm thành tích : Chỉ cộng chứ ko trừ, như vậy những chuyên gia săn cúp khỏi phải lách luật đi giữ xe để bảo toàn số " Điểm thươm" của mình luôn.

    2/ Cách tính điểm mới :

    + Vào chung kết : +20

    + Vào bán kết : +10

    Nếu như làm theo cách trên thì ví dụ như :

    - 1 người có điểm 740 ( trình thực tế 800): đánh 3 giải vào chung kết hết 3 giải: +60 đ = 800 đ

    - 1 người có điểm 800 ( đúng trình thực tế): đánh 3 giải ko có thành tích 3 giải : + 0 đ = 800 đ

    Như vậy khi những chuyên gia săn cúp " LỘ NGUYÊN HÌNH" và điểm bị đẩy lên " CỘT ĐIỆN" ngồi thì bài toán điểm "núp lùm" , điểm ko đúng trình sẽ được giải quyết. Lúc đó cơ hội đoạt cúp sẽ chia đều cho mọi người!!!
    I like it..;

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •