Một số tay vợt nữ rất có thể sẽ áp dụng cách này ít nhất là trong tập luyện.

Trong tennis hiện đại, chuyện ăn mặc của các tay vợt nữ là vấn đề rất được quan tâm. Đẹp, thoáng mát, dễ cử động là điều các tay vợt nữ mong muốn, tuy nhiên với ban tổ chức của các giải đấu thì những bộ cánh không được phép quá ***y, phản cảm (hở hoặc quá ngắn). Đặc biệt, ở những giải đấu như Wimbledon thì quy định về trang phục càng ngặt nghèo (quần, áo, giày đều phải màu trắng và không được quá ***y).

Gợi ý hay cho các tay vợt nữ?

Tuy nhiên, nếu ở trong tập luyện thì có lẽ các tay vợt nữ có thể làm bất cứ điều gì mình muốn, miễn là cảm thấy thoải mái nhất và họ vừa nhận được một gợi ý rất táo bạo từ siêu mẫu nội y người Israel – Bar Rafaeli.

Vô cùng nóng bỏng

Trong show quảng cáo cho hãng nội y Under Me, người tình một thời của tài tử điện ảnh Leonardo Di Caprio đã không ngần ngại mặc một bộ underwear để chơi tennis cực kì thoải mái.

Chiêu độc của Under Me

Tất nhiên, đây chỉ là một cách để quảng bá sản phẩm của Under Me bởi không dễ gì ban tổ chức của các giải đấu chấp nhận những bộ đồ quá gợi cảm như vậy ra sân đấu trước sự chứng kiến của rất nhiều người hâm mộ. Dù vậy, các tay vợt nữ hoàn toàn có thể sử dụng những bộ đồ như vậy trên sân tập, thậm chí VĐV của các môn thể thao khác cũng có thể áp dụng phương pháp này.