Kết quả 1 đến 7 của 7
  1. #1

    Ngày tham gia
    Dec 2013
    Bài viết
    0

    Mặc đồ vest thế nào cho đẹp, khi bạn không là người mẫu?

    Nếu bạn là model, với dáng chuẩn , bạn khỏi phải xem bài này

    nếu bạn lùn quá, cao quá, ốm quá, mập quá, thì mặc thế nào cho đúng? và mua các bộ đồ vest thế nào?

    Với các bạn lùn lùn


    cố gắng : - đừng mặc áo dài quá, nó làm chân bạn nhìn ngắn đi. - Đừng mang cà vạt to rộng bề ngang. Các loại nhỏ & vừa sẽ tốt hơn


    1. Nhớ chấp nhận la mình không cao, và mua các bộ quần áo ngắn (trong tay áo/ label của áo sẽ ghi là Short length suit

    2. Quần thon, dài, không ly sẽ giúp chân bạn nhìn dài hơn

    3. Tay áo nên dài 1 tý với măng sếch, sẽ làm cho tay bạn nhìn dài hơn

    4. các bộ vest 2 nút, vạt sâu, sẽ giúp "kéo" thân hình của bạn dài hơn


    5. Thắt lưng chia người của bạn ra làm nhìn còn ngắn hơn nữa, do vậy, mặc quần không ly và khỏi thắt dây lưng luôn


    6. Đừng mang giày rộng, bè. Chọn các loại thon thon, nhìn bạn sẽ gọn hơn. Nếu không, bạn sẽ nhu đứa trẻ trong đôi giày của bố mình
    Các bác cao nghều nghệu ?


    1. Đừng mua các loại oversize hoặc có vai đệm. Nhìn nó gồ ghề hơn chứ không to hơn đâu

    2. Mang các loại cà vạt rộng, đừng mang các loại hẹp của thời 60s. Nó làm thân hình bạn nhìn như dài hơn


    3. Chọn các màu sáng, kem, khakis, hay xám. Nó tạo cảm giác "tròn" hơn cho các người cao

    4. Chưa chắc mình cần các loại Extra Long. Thử Long trước

    5. Măng sết tay áo sơ mi mặc ngắn đi 1 chút, tạo cảm giác tay bạn ngắn hơn

    6. Quần có ly, có lai quần (breaks) sẽ tạo cảm giác chân bạn không quá dài



    7. Đừng mang giày nhọn, chọn các giày tròn đầu, nhưng không quá bè, nhìn chân bạn sẽ cân đối hơn so với chân dài


    8. Khi bạn cao, bạn muốn các "đồ chơi" của mình tự động chia cơ thể ra, để không bị "dài thường thượt". Các vật dụng như khăn mùi soa (vuông) , cà vạt sọc chéo, thắt lưng, sẽ giúp bạn làm điều này
    các bác to to béo béo?


    1. Đừng bao giờ mặc áo không bỏ trong quần như các em trẻ trẻ

    2. Đừng mặc hơi rộng quá, bạn không nhìn nhỏ đi mà nhìn bạn rất luộm thuộm và không gọn


    3. Dùng khăn soa vuông. Nó sẽ đem điểm nhấn đến ngực của bạn, không phải bụng bia

    4. Luôn cài nút áo vest khi đứng

    5. Mặc áo sơ mi trơn 1 màu, tránh sọc, ca rô

    6. Tránh các cavạt mỏng, dài. Loại vừa vừa là tốt nhất


    7. xài được thì cứ xài, nó sẽ làm cho lưng quần bạn thoải mái hơn và nhìn rất model


    8. Nên đi giày đế chắc hỗ trợ cho trọng lượng của mình
    Muscle man?



    1. Thân hình bạn to khỏe, không có nghĩa là phải mặc đồ to

    2. Loạt vest 2 nút , sâu vừa phải sẽ ôm đẹp thân hình chữ V của bạn




    3. Cổ áo sơ mi vuông vức thích hợp với cái cổ to chắc hơn là loại thon nhọn

    4. Chọn loại vest có eo

    5. Mắc quần ống nhỏ gọn. Ngực bạn cần chỗ thoải mái, không phải mắt cá


    6. Chọn sơ mi "slim" hoặc "athelic". KHi đã mặc size to rồi thì không cần các loại quá rộng đung đưa. 1 cái áo cần ôm vừa thân hình của mình


    7. Không cần giày quá to bè, cũng không nên chọn nhọn nhỏ như giày múa ballet. Một đôi giày cứng cáp sẽ hay hơn

    Xem thêm :
    Bạn chọn/ giữ và mặc áo sơ mi thế nào?
    http://viettennis.net/diendan/thoi-t...artin-ho-2059/

  2. #2

    Ngày tham gia
    Dec 2013
    Bài viết
    0
    Trong những hình này kg có ng nào giống mình!hahaahahah

    Mình mà mặc đồ vest thì..... rất là..... ok!!!

  3. #3

    Ngày tham gia
    Dec 2013
    Bài viết
    0
    Em quả thật rất hâm mộ bác đó bác Pluto

  4. #4

    Ngày tham gia
    Jan 2014
    Bài viết
    0
    bác quên nói vụ mang vớ luôn 1 lần luôn

  5. #5

    Ngày tham gia
    Sep 2013
    Bài viết
    0
    em nghĩ miễn là người mẫu thì mặc đồ nào mà ko đẹp hihi

  6. #6

    Ngày tham gia
    Dec 2013
    Bài viết
    0
    Cái này hay quá. Giày đen thì cứ vớ xám và đen. May vest mới thôi. Anh có biết chỗ nào may vét hiểu ý và tiềm năng vầy ko ? Chỗ H&D ở NewWorld may vest trông già quá

  7. #7

    Ngày tham gia
    Sep 2013
    Bài viết
    0
    Vest thì trước giờ em mua nhiều hơn may, nhưng cũng có 1 chỗ em chuyên may quần tây và Vest. Ông này may cái gì cũng dở nhưng 2 thứ này khá xuất sắc. Nhà may Phước ở bên sau lưng cv Lê văn tám. Khá ổn đấy bác

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •