Đây là lần thứ hai tiền đạo 21 tuổi, cao 1m79 này trở lại Việt Nam (lần đầu vào năm 2002). "Tôi rất háo hức về Việt Nam. Đây không chỉ vì để gặp lại người thân của mình sau 10 năm trời mà còn là để tìm kiếm cơ hội chơi bóng ở quê hương. Tôi hy vọng mình sẽ may mắn”, Emil Lê Giang nói.

Emil Lê Giang có bố là người Việt tên Lê Giang Nam (quê ở Hà Tây cũ), còn mẹ là bà Katarina - một thạc sĩ ngôn ngữ người Slovakia. Người em trai của Emil Lê Giang là Patrick Lê Giang cũng nổi bật ở vị trí thủ môn của các tuyển trẻ Slovakia cũng từng về Việt Nam thử việc ở U22 quốc gia vào năm 2009.


Năm 14 tuổi, Emil Lê Giang đã gây chú ý trong làng bóng đá Slovakia với những thành tích nổi bật đối với một tiền đạo: ghi 66 bàn (đội U14 của CLB Filakovo) chỉ trong một mùa giải và được gọi vào U16 Slovakia ngay sau thành tích ấn tượng này.

Trong ngày ra mắt U16 Slovakia, Emil đã ghi bàn thắng duy nhất giúp đội nhà thắng U16 Wales. Với đà thăng tiến nhanh chóng, Emil lần lượt là trụ cột của U16, U17 Slovakia.

Chuỗi thành tích ấn tượng khiến Emil Lê Giang trở thành một trong những tài năng trẻ được săn đón nhiều ở châu Âu trong năm 2007. Liverpool, Juventus, Ajax Amsterdam đều ngỏ lời nhưng tháng 8/2007, Emil Lê Giang đã tới CLB Nurnberg (Đức) với giá chuyển nhượng một triệu euro. Trong màu áo đội trẻ Nurnberg, Emil có được 15 bàn thắng ngay trong mùa bóng đầu tiên tới Đức.

Theo kế hoạch, Emil Lê Giang sẽ đến các CLB đang thi đấu ở V-League 2012 trong ba tuần để xin thử việc nhằm tìm kiếm cơ hội thi đấu tại Việt Nam. Đây cũng là khoảng thời gian thị trường chuyển nhượng trong nước mở cửa để các CLB mua sắm chuẩn bị giai đoạn lượt về V-League.

Nếu có màn thử việc tốt và tiến tới ký hợp đồng chuyên nghiệp với một đội bóng Việt Nam, Emil Lê Giang sẽ trở về Slovakia để hoàn tất các thủ tục giấy tờ liên quan trước khi chính thức chơi bóng tại V-League.

Trước anh em Lê Giang, bóng đá Việt Nam từng đón vài cầu thủ Việt kiều về thử việc như Toni Lê Hoàng (Ba Lan), Ludovic Catsset (Pháp), Lee Nguyễn... nhưng đều không thành công. Rút kinh nghiệm những người đi trước, Emil Lê Giang cho biết đã tìm hiểu kỹ sự phát triển của V-League, kế hoạch tổ chức, quản lý và đào tạo của các CLB Việt Nam trước khi quyết định về nước.