Một nghiên cứu mới nhất từ các nhà khoa học đã chỉ ra nguyên nhân "nghiền ***" của giới cầu thủ.

Nghiên cứu của các nhà khoa học tại Anh cho rằng có mối liên hệ rất mật thiết giữa việc chơi bóng và hóc môn sinh dục của nam giới. Theo đó, khi tham gia một trận túc cầu, lượng testosterone của nam giới sẽ tăng lên, qua đó tăng ham muốn tình dục.

Các nhà khoa học đã tiến hành khảo sát điều này ở những người nông dân sống tại khu vực xa xôi ở Bolivia bởi thông thường, cơ thể họ tiết ra rất ít tetstosterone. Khảo sát sau đó đối với những người đàn ông sống tại các thành phố lớn tại Mỹ cũng thu được kết quả tương tự.

Các cầu thủ có nhu cầu *** lớn hơn người bình thường

Cụ thể, ngay sau mỗi trận cầu mà họ tham gia, lượng testosterone sẽ tăng lên 30% so với bình thường. Thậm chí, chỉ một giờ sau khi kết thúc trận đấu thì lượng testosterone tăng lên đến 15%. Những cầu thủ tham gia thi đấu ở vị trí tiền đạo và tiền vệ công thường có xu hướng tăng cao hơn những vị trí khác và tùy theo độ tuổi.

Thế nên, có thể hiểu tại sao những chân sút như C.Ronaldo lại thay người tình như thay áo. Và bê bối nhất phải nói đến tiền vệ Ryan Giggs của Man United khi cặp kè với chân dài Imogen Thomas và sau đó là cô em dâu Natasha dù đã có gia đình. Wayne Rooney cũng từng dối vợ để ra ngoại léng phéng với gái bán dâm.

Là một tiền đạo nên có lẽ Lionel Messi cũng có ham muốn *** rất cao. Dù đang hạnh phúc với cô bạn gái Antonella và chưa gây ra điều tiếng gì nhưng trong tương lai, ai biết chuyện gì sẽ xảy ra.
(TT&VH Online)