Kết quả 1 đến 3 của 3
  1. #1

    Ngày tham gia
    Jul 2013
    Bài viết
    0

    Novak Djokovic: “Mỗi năm mỗi khác”

    Đánh bại Andy Murray một cách dễ dàng trong trận chung kết ở Miami, Novak Djokovic nói về trận đấu này, về thiện cảm đối với Miami, đối với công chúng ở đây và về mùa thi đấu trên sân đất nện sắp đến.

    Kết thúc trận đấu bằng bàn tie-break có phải là điều tốt?

    - Tôi thắng ván thứ nhất 6-1 và cảm thấy rất thoải mái trên sân. Sau đó, tôi có nhiều cơ hội thắng bàn cầm giao bóng, nhưng không thực hiện được. Cần phải biết chờ đợi khi so tài với Murray. Rất may là tôi giao bóng rất tốt mỗi khi cần thiết. Hai giờ cho 2 ván, đó là một trận đấu khá dài. Một khi 2 tay vợt có lối chơi từ cuối sân gặp nhau, trận đấu thường đòi hỏi nhiều thời gian. Tôi không chờ đợi một trận đấu ngắn ngủi và biết rằng thể lực là yếu tố quan trọng trong cuộc đối đầu này.
    Anh đã 3 lần đoạt chức vô địch ở đây. Điều này có ý nghĩa như thế nào đối với anh?

    - Mỗi chiến thắng đều có ý nghĩa khác nhau. Chiến thắng vào năm 2007 là danh hiệu lớn đầu tiên mà tôi đoạt được. Sau đó, tôi bắt đầu thắng nhiều giải quan trọng và điều đó đem lại cho tôi sự tự tin, giống như một luồng gió mạnh thổi vào lưng. Lúc đó, tôi còn trẻ và luôn đánh banh rất mạnh mà không để ý nhiều. Theo thời gian, tôi thu thập kinh nghiệm. Tôi trở nên mạnh mẽ hơn về thể lực và cải thiện được lối chơi của mình. Giải trong năm trước rất hấp dẫn, nhất là trận chung kết gặp Rafa (Nadal), diễn ra rất căng thẳng. Năm nay, tôi không thua ván nào ở đây và đó là điều rất ấn tượng. Tôi sung sướng về lối chơi của mình trong 3 trận vừa qua, trước những đối thủ rất mạnh. Tôi giao bóng tốt và chơi tấn công mạnh mẽ khi có cơ hội. Tôi đã thắng 3 bàn tie-break trong 3 trận ở tứ kết, bán kết và chung kết. Đó là điều sẽ giúp tôi thêm tự tin cho những thử thách sắp tới.
    Kết quả này sẽ ảnh hưởng như thế nào đến phong độ của anh ở Roland Garros và ở mùa giải trên sân đất nện sắp bắt đầu?

    - Mỗi danh hiệu đều có ý nghĩa quan trọng. Tôi yêu mến Miami, các khán giả và các trận đấu diễn ra vào buổi tối ở đây. Đó là những điều hấp dẫn đối với tôi. Sự việc tôi 3 lần chiến thắng ở đây đã nói lên tất cả. Rõ ràng là điều này đem lại cho tôi sự tự tin trước khi đến Monte-Carlo. Tôi muốn Monte-Carlo nhanh chóng diễn ra, vì tôi đã không dự giải này trong năm trước. Tôi muốn bắt đầu một cách mạnh mẽ ở đó. Tôi sẽ có một tuần nghỉ ngơi và sau đó là một tuần luyện tập. Như thế là quá đủ cho sự chuẩn bị. Trong năm trước, tôi thi đấu trên sân đất nện rất tốt. Điều này đem lại cho tôi nhiều hy vọng.
    Người ta cảm thấy rằng anh không mạnh như năm trước. Anh nghĩ thế nào?

    - Mỗi năm mỗi khác. Tôi nhận thấy rằng cuộc cạnh tranh rất căng thẳng. Ngày nay, tất cả các tay vợt đều trở nên rất chuyên nghiệp... Những tay vợt xuất sắc nhất tham gia những giải lớn nhất. Cách nay 10 năm, tình hình không phải như vậy. Vì vậy, bây giờ đoạt được một danh hiệu rất khó. Mỗi giải là một cơ hội để đạt được một điều gì đó. Tôi nhìn sự việc như thế. Điều đó không có gì liên quan đến bảng xếp hạng.
    Thể thao TP. HCM 3/4/2012

  2. #2

    Ngày tham gia
    Jun 2013
    Bài viết
    0
    (TT&VH Online) – Chiến thắng trước Murray ở CK Miami Masters 1000 khiến Djokovic mãn nguyện và anh tự tin rằng mình đã trở lại với phong độ tốt nhất như đã từng có ở mùa giải trước.


    “Tôi cảm thấy mình đã trở lại phong độ tốt nhất. Tôi đã trở lại phong độ đỉnh cao và chơi thứ tennis hay nhất như tôi đã từng chơi. Điều quan trọng là bây giờ tôi phải tiếp tục duy trì phong độ này càng lâu càng tốt, thể hiện nó ở mọi giải đấu tôi tham dự. Sự cạnh tranh ngày càng khốc liệt hơn. Bây giờ tay vợt nào cũng trở nên rất chuyên nghiệp. Giải đấu nào cũng có sự hiện diện của những tay vợt hàng đầu. Tất cả đều chung mục tiêu chiến thắng. Thế nên, bây giờ khó giành danh hiệu hơn trước kia. Nhưng tôi đã sẵn sàng cho các cuộc chinh phục. Tôi muốn cạnh tranh giành mọi danh hiệu và không nghĩ đến chuyện mình phải bảo vệ bao nhiêu điểm ở giải này, giải kia. Giải đấu nào với tôi cũng quan trọng như nhau”.

    Hiện Djokovic vẫn là số 1 thế giới của ATP nhưng khoảng cách giữa anh và Nadal (số 2) chỉ còn gần 2500 điểm. Phía trước Nole là giải Massters 1000 thứ 3 trong năm Monte Carlo. Đó là giải đấu anh chưa từng vô địch. Ngoài ra, anh còn 720 điểm phải bảo vệ ở Roland Garros cùng 4000 điểm khác phải bảo vệ ở Wimbledon và US Open, chưa kể nhiều giải đấu khác. Quả là những thách thức khổng lồ.

  3. #3

    Ngày tham gia
    Jan 2014
    Bài viết
    0
    font co vấn đề bác ơi

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •