Cựu số 1-ATP & chủ nhân 2 danh hiệu VĐ Grand Slam Lleyton Hewitt đã cam kết sẽ tham gia thi đấu tại giải Campbell's Hall of Fame Tennis Championships, giải đấu ATP250 được tổ chức vào 9-15/7/2012 trên mặt sân cỏ tại International Tennis Hall of Fame ở Newport, Rhode Island.


Qua hơn 1 thập kỷ thi đấu đỉnh cao, lối chơi cống hiến của Hewitt luôn được các tay vợt đánh giá cao & học hỏi theo. Hewitt từng giữ ngôi số 1-ATP trong 80 tuần lễ & 11 năm kết thúc mùa giải ở trong TOP25. Cùng với 2 danh hiệu Grand Slam, Hewitt còn 2 lần lien tục VĐ giải Tennis Masters Cup năm 2001-2002. Anh giành ít nhất 1 danh hiệu mỗi năm suốt từ 1998 – 2010 (trừ năm 2008), với tổng công 28 danh hiệu đơn & 2 danh hiệu đôi.

“Với phong cách thi đấu bùng nổ, Lleyton luôn mang lại sự sôi động cho giải đấu. Chúng tôi trông chờ anh trở lại với Newport & thi đấu cả tuần lễ ở đây: Giám đốc giải đấu Mark L. Stenning cho biêt.

Đây là lần thứ 2 Hewitt tham dự giải Newport, nơi anh đã từng vào tới vòng 2 năm 1998 chỉ 1 thời gian ngắn sau khi tay vợt Úc có được trận thắng đầu tiên tại ATP World Tour.

Năm nay tại giải đấu trên mặt sân cỏ duy nhất ở Mỹ, Hewitt sẽ phải đối đầu với một số đối thủ đang lên khá mạnh như số 11-ATP & đương kim VĐ John Isner & ngôi sao đang lên số 26-ATP Milos Raonic.

Lleyton Hewitt đánh bại Roger Federer 3-6 7-6(4) 6-4 tại CK giải Halle 2010

Hewitt là 1 trong những tay vợt bắt đầu tập trung vào Tennis rất muộn, ở tuổi 13, sau khi chơi bóng đá trong suốt quãng thời gian ấu thơ. Nhưng bù lại Hewitt có 1 tố chất tuyệt vời nên chỉ 2 năm sau anh đã trở thành tay vợt trẻ nhất tham dự vòng loại Australian Open 1997 khi mới 15 tuổi. Hewitt có danh hiệu đầu tiên trong sự nghiệp ngay năm sau đó ở Adelaide khi mới 16 tuổi 10 tháng & trở thành nhà VĐ trẻ nhất ATP sau Michael Chang năm 1988.

Năm 2001, khi mới 20 tuổi 8 tháng, Hewitt trở thành tay vợt trẻ nhất trong lịch sử đứng ở vị trí số 1 trên BXH South African Airways ATP Rankings & cũng là tay vợt Úc đầu tiên trở thành số 1-ATP. Để đạt được kỳ tích đó, Hewitt đã giành tới 6 danh hiệu ATP trong mùa giải này, gồm cả Tennis Master Cup & US Open, nơi anh đánh bại Pete Sampras. Trong suốt cả năm tiếp theo Hewitt giữ vững vị trí số 1-ATP & đánh bại Tim Henman để giành danh hiệu VĐ Wimbledon.

Ngoài các thành tích cá nhân, Hewitt còn tham gia đội tuyển Davis Cup Úc suốt cả sự nghiệp. Anh là thành viên chủ chốt trong đội hình VĐ năm 1999 & 2003 cũng như vào CK 2 năm lien tiếp 2000-2001. Ở tuổi 22, anh có nhiều trận thắng tại Davis Cup (đơn nam) hơn bất kỳ tay vợt Úc nào khác & hiện có tỷ số thắng-thua kỷ lục (Úc) là 49-14.