Tay vợt người Tây Ban Nha tuyên bố thể lực của anh đã đạt 100%.

Không lâu sau khi bất ngờ tái phát chấn thương đầu gối và phải bỏ cuộc ở trận bán kết Miami Masters với Andy Murray, tay vợt số 2 thế giới đã khẳng định anh hoàn toàn sẵn sàng cho mùa đất nện mà trước mắt sẽ là giải Monte Carlo sẽ khởi tranh vào 15/4 tới.


Nadal đã bình phục chấn thương

Hôm qua, Nadal đã vui mừng thông báo trên facebook của mình: “Tôi đang ở Mallorca và muốn gửi một lời nhắn đến các fan. Các bác sỹ đã kiểm tra chấn thương đầu gối của tôi trong ngày hôm nay và mọi thứ đều ổn. Tôi sẽ sớm trở lại tập luyện để chuẩn bị cho mùa đất nện. Tôi tin mình sẽ ở trạng thái thể lực lý tưởng nhất.”

Nadal được cho là đã dính chấn thương đầu gối trái từ khi dự Indian Wells. Sau đó anh đã cố thi đấu tại Miami, nơi anh tham dự cả nội dung đôi, và rốt cuộc chấn thương trở nên nặng hơn khiến Nadal không thể chơi trận bán kết đơn nam. Đây không phải là lần đầu tiên những vết đau ở đầu gối hành hạ tay vợt đang sở hữu 10 Grand Slam.

Theo dự kiến, Nadal sẽ tham dự Monte Carlo, nơi anh đang là nhà vô địch 7 năm liên tiếp. Sau đó sẽ là các giải Barcelona, Madrid, Rome trước khi đến Pháp mở rộng để bảo vệ chức vô địch.


(Nguồn: 24h)