Huyền thoại trên sân Monte Carlo, Rafael Nadal, đã hồi phục chấn thương và sẵn sàng cho việc kéo dài chuỗi ngày thống trị của anh tại giải đấu sẽ khai mạc vào Chủ nhật này.


Năm ngày nữa, giải đấu ATP Masters 1000 thứ ba dành cho các tay vợt nam hàng đầu thế giới sẽ khai mạc tại Monte Carlo, Monaco. 17 trong số 20 tay vợt hàng đầu thế giới sẽ góp mặt. Những ngôi sao vắng bóng là Roger Federer, Mark Fish và Del Potro.

Rút lui bất ngờ ở bán kết Sony Ericsson tại Miami vì chấn thương đầu gối, Nadal tuyên bố đã hoàn toàn bình phục để chuẩn bị cho giải đấu mới. Monte Carlo là vùng đất của Nadal. Đã bảy năm nay anh thống trị ngôi vô địch tại đây, qua đó góp phần khẳng định vững chắc ngôi vị Vua đất nện. Mặt sân đất nện mịn màng với những đường bóng đi chậm giúp Nadal phát huy tối đa thế mạnh từ khả năng di chuyển và cứu bóng tuyệt vời của mình.


Anh là tay vợt duy nhất giành liên tục 7 danh hiệu ở cùng một giải đấu tính trong thời đại của các giải mở rộng. Với thành tích đó, Nadal sẽ bước vào trận đại chiến tại Monte Carlo khi các tay vợt hàng đầu đều mong muốn lật đổ ngôi vương của anh.

Mặc dù những giải đầu đầu mùa đất nện đã diễn ra, nhưng phải chờ đến Monte Carlo ATP Masters 1000, sức nóng từ mặt sân đất đỏ mới thực sự lan tỏa và đốt lên lửa nhiệt tình của các fan hâm mộ. Giải năm nay diễn ra từ ngày 15 đến 22/4. Khán giả Việt Nam yêu thích quần vợt sẽ phải theo dõi giải đấu này từ buổi sáng sớm. Các ngày đấu của giải thường bắt đầu từ 11h trưa ở Monte Carlo (tương đương 5h sáng giờ Hà Nội).

Monte Carlo là thành phố xinh đẹp nằm ven biển. Hiện nay tại đây đang có mưa bão, nhưng thời tiết có thể sẽ đẹp lên vào cuối tuần và không gây ảnh hưởng đến điều kiện thi đấu.

Hai tay vợt Djokovic và Tsonga tranh thủ thăm thú bảo tàng đại dương học ở Monaco. Tsonga có mặt tại Monte Carlo khá sớm vì phải thi đấu cho đội tuyển Pháp trước Mỹ trong khuôn khổ vòng tứ kết Davis Cup. Sau khi bị đội tuyển Mỹ loại, Tsonga đang tập trung cho cuộc chiến sắp tới ở Monte Carlo Masters 1000.


Cuối tuần qua, Djokovic cùng bạn gái lâu năm Jelena Ristic và chú chó cưng Pierre bị bắt gặp trên khán đài theo dõi trận đấu giữa Tsonga và Isner. Năm ngoái Djokovic không tham dự giải vì chấn thương đầu gối. Còn năm nay anh đang tràn đầy quyết tâm giành 4 chức vô địch Grand Slam. Để đạt mục tiêu đó, chinh phục được Nadal ngay tại Monte Carlo sẽ là bước tiến đầu tiên của Djokovic.

Giải vô địch quần vợt Monte Carlo lần đầu tiên được tổ chức vào năm 1987. Đến năm 1969, giải lần đầu được chuyển thành dạng "Open", bắt đầu thu hút các tay vợt thế giới đến tham dự. Sau này giải trở thành sự kiện lớn của hệ thống Grand Prix Tour. Hiện nay Monte Carlo là một trong 9 giải đấu Masters 1000 của Liên đoàn quần vợt nhà nghề nam thế giới, được tổ chức thường niên vào hai tháng 4-5.


Đây là giải đấu mở màn cho chùm 4 giải đấu lớn được tổ chức trong hai tháng của mùa giải đất nện. Sau Monte Carlo, sang tháng 5 sẽ tiếp tục có 2 giải Masters 1000 là Mutua Madrid Open, Internazionali BNL d'Italia và một giải Grand Slam là Rolland Garros.
Tin Mới, thứ Ba, 10/4/2012