Trong cuộc trả lời phỏng vấn độc quyền với championat.com, tay vợt nổi tiếng của Nga trước đây là Andrei Cherkasov (cựu số 13-ATP) đã đánh giá lại vòng tứ kết Davis Cup, đồng thời nhận định ngắn gọn về vòng bán kết.

- Trên sân nhà, ĐKVĐ Tây Ban Nha dễ dàng đánh bại Áo với tỷ số chung cuộc 4-1...

• Trước hết, cần phải nói rằng trong năm nay Ferrer đã chơi quá tuyệt và gặt hái được những thành quả tốt đẹp. Điều thứ hai nữa là trong thời gian gần đây, Almagro cũng chơi rất thành công. Điều thứ ba nữa là đội hình của Áo quá chênh lệch. Đấy chính là yếu tố mà đội tuyển Nga không tận dụng được ở vòng 1, dù cần phải giành chiến thắng. Nói chung, Tây Ban Nha chiến thắng là điều hoàn toàn đúng quy luật tự nhiên, bởi họ là một trong những đội mạnh nhất hiện nay ở Davis Cup.
- Đối thủ của họ ở bán kết là Mỹ sau khi Isner đã chơi tuyệt vời trong trận thắng Pháp.

• Hãy bắt đầu từ tay vợt số 2 của Mỹ. Dù Harrison thua cả 2 trận nhưng cậu ấy đã tỏ rõ triển vọng trong tương lai và điều này cũng được Jim Courier nhấn mạnh. Roddick vẫn còn khả năng thu được thành tích cá nhân, nhưng về cơ bản thì thời hoàng kim của anh ấy đã qua rồi. Điều chắc chắn là vào lúc này, Mỹ cần phải dốc sức để giúp thế hệ mới nhanh chóng tỏa sáng. Và họ có mọi khả năng để thực hiện điều đó: có trung tâm huấn luyện tốt, có cơ sở vật chất tuyệt vời, có Grand Slam và hàng loạt giải lớn nhỏ khác. Tôi nghĩ các tay vợt trẻ của Mỹ sẽ tiến bộ nhanh và trong tương lai gần có thể bộc lộ mình.

Trở lại trận thắng Pháp thì Isner đúng là người hùng thật sự. Dù rất cao lớn nhưng Isner vẫn có được sự nhanh nhẹn, có cú giao bóng khó chống đỡ và gần đây còn trả giao bóng rất tốt. Tôi cho rằng trong năm nay, Isner sẽ tỏa sáng ở Wimbledon, Olympic và Giải Mỹ mở rộng. Bắt đầu chơi chuyên nghiệp khá muộn, nhưng về thể lực thì vào lúc này anh ấy đã đạt gần đến mức hoàn hảo.

- 4-1 cũng là tỷ số mà CH Czech đánh bại Serbia. Serbia không có Djokovic nên ông không ngạc nhiên với kết quả này?

• Ở một mức độ nào đó, tôi có ngạc nhiên. Thực tế thì Tipsarevic hoàn toàn có thể đánh bại Berdych ở trận thứ 4 bởi trận đấu đó diễn ra hết sức cân bằng. Nếu điều này xảy ra thì không thể biết được trận thứ 5 sẽ cho ra kết quả như thế nào. Sự khác biệt về đẳng cấp giữa các tay vợt là cực nhỏ. Riêng Troicki đang sa sút nên thất bại của anh ấy không làm tôi ngạc nhiên. Có một yếu tố cũng không thể bỏ qua là CH Czech được chơi trên sân nhà và ở Davis Cup, sân nhà có ý nghĩa rất lớn.
- Đội cuối cùng vào bán kết là Argentina sau chiến thắng trên sân nhà trước Croatia.

• Trên sân nhà, Argentina là đội rất mạnh. Đánh bại Argentina trên sân của họ là điều gần như không thể thực hiện được. Tôi cho rằng ở thời điểm hiện nay, chỉ có Tây Ban Nha và Mỹ là đủ khả năng tranh chấp với họ, dĩ nhiên là với điều kiện 2 đội này phải có được thành phần mạnh nhất. Vì lẽ đó nên trên thực tế, cơ hội của Croatia là không có.
- Ông vui lòng nhận định ngắn gọn về vòng bán kết diễn ra vào tháng Chín khi Tây Ban Nha tiếp Mỹ và Argentina tiếp CH Czech. Ai là ứng viên cho tấm vé vào chơi trận chung kết?

• Argentina chắc chắn sẽ giành được quyền vào chơi trận chung kết, riêng ở trận bán kết còn lại thì mọi chuyện lại không hề đơn giản. Tôi cho rằng Isner có thể một lần nữa đem lại bất ngờ thú vị. Nếu như Mỹ triệu tập được thành phần mạnh nhất thì tôi đánh giá cơ hội chiến thắng của họ là 60% so với 40% của đội chủ nhà.
Thể thao TP. HCM