Tay vợt Stakhovsky đưa ra nhận định về hai người đồng nghiệp vĩ đại.

Sergiy Stakhovsky, tay vợt 26 tuổi người Ukraine, hiện đang đứng thứ 71 thế giới vừa đưa ra những nhận xét về hai người đồng nghiệp Roger Federer và Rafael Nadal. Nhân sự kiện Nadal từ bỏ chức Phó chủ tịch hiệp hội quần vợt nhà nghề ATP, Stakhovsky cho rằng tay vợt người Tây Ban Nha đã không nhận được sự ủng hộ của người đang giữ ghế Chủ tịch, Roger Federer.

“Roger là một người tốt. Tuy nhiên tôi cảm thấy anh ấy quá trung lập. Bạn biết đấy, anh ấy là một người Thụy Sỹ. Roger luốn muốn tránh điều tiếng. Khi các tay vợt khác muốn thay đổi một điều gì đó, Federer lại nhìn sự việc một cách thụ động bởi anh ấy sợ ảnh hưởng tới hình ảnh của bản thân.”


Nadal không nhận được sự ủng hộ từ ATP và Federer

“Với Nadal, tôi rất tôn trọng anh ấy bởi vì anh ấy đã công khai ủng hộ quyền lợi của các tay vợt khác trong làng banh nỉ. Tôi tin rằng Nadal rời chức Phó chủ tịch không phải vì cảm thấy bị Federer xúc phạm. Đương nhiên là Nadal thất vọng bởi những ý tưởng anh ấy đưa ra đã không được lắng nghe một cách nghiêm túc”, Sergiy Stakhovsky chia sẻ quan điểm.

Tay vợt mới chỉ giành 4 danh hiệu ATP trong sự nghiệp tiếp tục phân tích: “Trong nhiều phát biểu của mình, Federer thường nói theo cùng một cách. Những điều chung chung ấy không thể đại diện cho quan điểm của tất cả các tay vợt khác. Anh ấy thậm chí không muốn nói công khai những điều hiển nhiên. Bởi nếu đột nhiên chúng tôi tẩy chay một giải Grand Slam, anh ấy sẽ bị coi là kẻ cầm đầu. Thực tế là điều đó không thể xảy ra. Nadal cũng không bỏ đi vì Federer. Chúng tôi đang cảm thấy tiếng nói của các tay vợt không có trọng lượng bởi ATP đang có cả một ban điều hành. Đây chỉ là cách phản ứng của Nadal với ATP bởi họ đã không quan tâm tới quyền lợi của số đông các tay vợt.”

Cuối tháng 3 vừa qua, tay vợt số 2 thế giới đã tuyên bố từ chức Phó chủ tịch hiệp hội các tay vợt nhà nghề ATP với lý do “không có đủ năng lượng để làm nhiều việc một lúc”. Tuy nhiên, nguyên nhân sâu xa có thể là bởi những ý kiến của Nadal đã không nhận được sự ủng hộ từ ATP cũng như Federer. Vào thời điểm này năm ngoái, Nadal đã từng đề xuất thời gian tính điểm xếp hạng ATP nên chuyển sang 2 năm, thay vì 1 năm như từ trước đến nay. Anh cũng cho rằng ATP cần điều chỉnh lại lịch thi đấu để giảm tải số lượng giải đấu cho các tay vợt. Tuy nhiên cả hai ý tưởng đó của Nadal đều không nhận được sự ủng hộ và cho đến nay mọi chuyện vẫn dậm chân tại chỗ.

(24h.com.vn)