Chuyên gia tennis của trang Eurosport - Patrick Mouratoglou cho rằng, không chơi quá hăng máu, tốn nhiều sức nhưng vẫn đạt được sự hiệu quả và vừa đủ để vượt qua đối thủ, là chiến thuật mà Novak Djokovic cần áp dụng để duy trì ngôi số 1 thế giới.

Năm 2011 có thể nói là năm của riêng mình Djokovic. Ngôi sao người Serbia giành ngôi số 1 thế giới từ tay Rafael Nadal và thâu tóm cả 3 danh hiệu Grand Slam. Ở mỗi trận đấu, Djokovic đều dốc toàn bộ sức lực và rất nhiều trận tỏ ra áp đảo hoàn toàn so với tay vợt phía bên kia lưới.

Djokovic nên học hỏi lối đánh hào hoa của Federer

Lối đánh này đã mang lại rất nhiều thành công cho Djokovic trong năm 2011. Nhưng trong năm nay và những năm sau nữa, anh cần có một sự thay đổi, cần một chút tính toán chi li hơn trong cách thi đấu và điều phối sức trong từng trận đấu, thậm chí từng set đấu.

Đây là điều mà Roger Federer hay Pete Sampras đã làm trong những năm đỉnh cao sự nghiệp mà họ ngự trị trên trên ngôi số 1 BXH ATP. Hai huyền thoại này không tỏ ra quá vượt trội so với đối phương, ít nhất về mặt thể lực, nhưng họ luôn là người giành chiến thắng chung cuộc.

Federer & Sampras có lối đánh & chiến thuật thi đấu hợp lý để tốn ít sức nhất cho chiến thắng

Tỉ số các set thắng của Federer và Sampras thường khá sát nút là 6-4 và 7-5. Song một điều đáng ngạc nhiên là thể lực của họ lại không bị ảnh hưởng quá nhiều. Bởi để thắng 1 set, cả 2 chỉ cần tận dụng một sai lầm của đối phương. Họ không cần nỗ lực ăn thêm quá nhiều điểm break.

Với nền tảng thể lực có hạn, Djokovic sẽ không thể thi đấu máu lửa từ đầu tới cuối trận giống như cách mà Rafael Nadal đã và vẫn đang làm. Nole chỉ cần luôn nắm quyền kiểm soát trận đấu bằng việc hơn đối thủ một điểm break. Sau đó, anh giữ được những game giao bóng của mình và dồn sức ở game quyết định để thắng chung cuộc.

Nếu làm được như vậy, Djokovic chắc chắn sẽ ngự trị lâu dài ở ngôi số 1 thế giới.
BóngĐá+