Tay vợt Kim Clijsters quyết định không tham dự Giải Pháp mở rộng 2012 cũng như các giải trên mặt sân đất nện vì muốn chấn thương hồi phục hoàn toàn.


Tay vợt 29 tuổi này bị rách cơ hông tại Giải Sony Ericsson mở rộng ở Florida (Mỹ) vào tháng trước & tốc độ phục hồi chậm hơn nhiều so với mong đợi. Clijsters hy vọng sẽ trở lại tập luyện trong ba tuần nữa.

Tay vợt Bỉ cũng muốn có thêm thời gian chuẩn bị cho Olympic London 2012 và Wimbledon năm nay. Giải Pháp mở rộng (đất nện) và Wimbledon (trên mặt sân cỏ) là 2 Grand Slam Clijsters chưa bao giờ vô địch dù cô từng 3 lần lên ngôi tại Giải Mỹ mở rộng (2005, 2009, 2010) và 1 lần vô địch Úc mở rộng năm 2011.

Trong thời gian cô không tham dự các giải đấu trên sân đất nện, Clijsters sẽ tập trung vào Olympic London. Tay vợt Bỉ sẽ trở lại trên mặt sân cỏ tại Giải Rosmalen ở Hà Lan, khởi tranh từ ngày 17-6, một tuần trước khi Wimbledon diễn ra và sau đó là môn quần vợt tại Thế vận hội London khởi tranh từ ngày 28-7.
NLĐ