Novak Djokovic đã được bầu chọn vào danh sách 100 người ảnh hưởng nhất thế giới của tạp chí TIME Magazine’s, sau khi anh có 1 năm phi thường, vượt qua Roger Federer và Rafael Nadal để đứng đầu làng quần vợt nam thế giới.

Tổng biên tập TIME’s sports, ông Bill Saporito đã ca ngợi việc Djokovic giành vị trí số 1 thế giới và gọi anh là người hùng của dân tộc Serbia. “Với việc hoàn thiện kỹ thuật và tâm lý thi đấu, anh ấy đã vô địch 4 trong 5 giải Grand Slam vừa qua"

“Nadal và Federer vẫn đang bám sát, việc duy trì vị trí số 1 sẽ rất khó khăn,” Saporito nói thêm. “Tuy nhiên sau nhiều năm nỗ lực để lên tới vị trí này, anh ấy chắc chắn sẽ hạnh phúc với từng phút giây ở đó".

Djokovic là 1 trong 6 vận động viên lọt vào danh sách này, ngoài anh ra còn có Jeremy Lin, Lionel Messi, Oscar Pistorious, Tim Tebow và Yani Tseng.

“Nếu một vận động viên làm bạn phấn chấn, anh ấy hoặc cô ấy đang ảnh hưởng đến cuộc sống của bạn." Tạp chí TIME giải thích. "Nếu một VĐV chỉ ra lối thoát, lối thoát ấy ảnh hưởng đến cuộc sống của bạn. Nếu một VĐV truyền cảm hứng, đó chắc chắn là sự ảnh hưởng. Các VĐV tầm cỡ thế giới, đang có ảnh hưởng rất lớn trong thế giới truyền thông tràn ngập ngày nay. Họ là tâm điểm chú ý suốt 24/24.”

Đây là lần thứ 5 một tay vợt ATP được chọn vào Top 100 của tạp chí Times. Federer được chọn năm 2007 và 2010, còn Nadal năm 2009 và 2011.

Theo kết quả bầu chọn trực tuyến của độc giả, Djokovic xếp thứ 13, đứng trên Adele, Barack Obama và Mark Zuckerberg.

(atpworldtour.com)