Khẳng định chức vô địch ở Monte Carlo là một chiến thắng vô cùng quan trọng vì đã xoay chuyển được tình thế, nhưng đấy chỉ là một trong những điều được Nadal rút ra sau trận thắng áp đảo trước Djokovic. Những điều đó đã được anh thổ lộ trong cuộc họp báo ngay sau trận chung kết.

-Anh có nghĩ mình đã chơi hoàn hảo ở khía cạnh giao bóng và trả giao?

• Tôi nghĩ không bao giờ có cái gì gọi là hoàn hảo cả. Tôi cho rằng mình đã chơi ván đầu rất tốt sau khi Djokovic chơi rất hay ở bàn đầu tiên. Tôi bị dẫn 15/30 ở bàn thứ 2 và ba cú giao bóng đã cứu tôi ở bàn này. Sau đó, tôi hài lòng về lối chơi của mình trong ván đầu. Cú giao bóng của tôi phát huy hiệu quả rất tốt và điều quan trọng nhất là sau cú giao bóng, tôi nhiều lần có cơ hội bước vào trong sân tung ra cú đánh thuận tay. Với tôi, ván đầu rất quan trọng, tôi thể hiện được trình độ rất cao. Còn sang ván 2, Djokovic mắc lỗi quá nhiều.
Tiếc cho Djokovic
- Anh có thấy rằng ở trận chung kết, Djokovic không còn là hình ảnh của chính mình?

• Đúng, Djokovic không còn là mình. Anh ấy đã có một năm rưỡi tuyệt vời với mọi thứ gần như hoàn hảo. Còn ở trận vừa qua, Djokovic đã mắc quá nhiều lỗi, giúp tôi thắng ở tỷ số 6/3, 6/1. Đánh bại tay vợt số 1 TG ở tỷ số đó không phải là điều bình thường. Tôi rất hài lòng với chiến thắng và cảm thấy tiếc cho Djokovic. Thế nhưng, thể thao là vậy, có lúc bạn chơi rất tuyệt, có lúc chơi bình thường và có lúc lại chơi quá tệ.
- Ở thời điểm nào trong trận chung kết mà anh nghĩ là mình sẽ chiến thắng?

• Lúc tỷ số là 5/1 và 40/15. Tuy nhiên, tôi vẫn nhớ là ở trận chung kết Giải Úc mở rộng, tôi dẫn 4/2, 30/15 ở ván quyết định nhưng lại thất bại từ việc đánh hỏng cú trái tay khá dễ dàng. Do vậy, để chấm dứt 7 trận thua liên tiếp, tôi cần phải chơi hết sức tập trung ở mọi thời điểm. Ngay cả khi dẫn 5/1 thì trước bàn cuối cùng, tôi không biết mình có thể thắng trận được không. Tôi biết mình đang ở tình thế rất thuận lợi để giành chiến thắng, nhưng nếu tôi chơi lơi lỏng thì mọi chuyện đều có thể xảy ra.
- Anh có rất nhiều lý do để hài lòng, nhưng đâu là lý do lớn nhất, là việc đánh bại Djokovic hay là đoạt chức vô địch lần thứ 8 liên tiếp?

• Điều đầu tiên là tôi đã chiến thắng ở Monte Carlo. Khởi đầu loạt giải trên sân đất nện bằng chiến thắng ở đây đem lại cảm giác tuyệt vời. Đó là lý do đầu tiên. Lý do thứ 2 là tôi đã thể hiện được trình độ cao trong 4 trận vừa qua, kể từ sau vòng 2. Chắc chắn là chiến thắng trước Djokovic ở trận chung kết sau nhiều lần thất bại là kết quả rất quan trọng với tôi.
Chạy được ở mức 100%


- Trước giải, anh có lo ngại về đầu gối chân trái của mình, còn bây giờ thì sao?


• Tôi rất hài lòng vì không gặp bất cứ khó khăn nào trong việc di chuyển, tôi chạy được ở mức 100% và đó là điều quan trọng nhất. Bạn bị đau nhưng khi bạn thấy mình có thể theo đuổi mọi đường bóng thì cơn đau ấy không bao giờ là vấn đề cả. Chuyện ở trận chung kết là thế và vì vậy tôi rất hài lòng.
- Anh có kế hoạch tập luyện nhẹ hơn trong vài tuần tới?

• Kế hoạch của tôi là vẫn giữ cường độ tập luyện như bình thường. Tập luyện bình thường và nỗ lực chuẩn bị sẵn sàng cho tuần tới, một tuần quan trọng với tôi. Việc luôn thi đấu ở Barcelona đem lại cảm giác đặc biệt cho tôi. Tôi sẽ cố gắng tập luyện một chút vào ngày mai, rồi tập nặng hơn vào thứ Ba và chuẩn bị sẵn sàng cho trận mở màn vào thứ Tư.


(Thể thao TPHCM)