Nhà vô địch Sony Ericsson Open Agnieszka Radwanska rất hạnh phúc sau khi thắng đối thủ người Hungary Greta Arn để lọt vào tứ kết Porsche Grand Prix 6-3, 6-4.


Trong trận đấu này, Radwanska đã có 5 điểm ace và thể hiện kỹ thuật khá tốt. Đây là trận đấu đầu tiên của tay vợt Ba Lan trên sân đất nện nên khởi đầu thuận lợi khiến cô tự tin.

“Đây là trận đấu trên sân đất nện đầu tiên trong năm nay của tôi, còn Greta đã thi đấu vài trận rồi. vì thế cô ấy đánh khá chắc tay. Tôi rất hạnh phúc với những đã thể hiện hôm nay”, tay vợt số 4 thế giới cho biết.

Cô cũng nhận xét về sự khác biệt giữa sân đất nện trong nhà và ngoài trời: “Thực sự là khác biệt. Bóng trong sân đất nện trong nhà nảy nhanh hơn trên sân ngoài trời và còn bị trượt nữa. Chơi trên sân này khác với sân đất nện ngoài trời, nó giống như một sân cứng với một lớp bột nện phủ trên bề mặt”.

Đây là trận thắng liên tiếp thứ 27 của Radwanska. Cô đang chạy đua với Victoria Azarenka để tranh vị trí dẫn đầu chuỗi trận bất bại. Tay vợt số 1 thế giới hiện có chuỗi 26 trận thắng.

"Tôi rất hạnh phúc với những gì đã có được ở mùa giải này và hy vọng sẽ giữ được mạch thắng”.

Được miễn vòng 1 giống như Maria Sharapova và Petra Kvitova, sau trận thắng ở vòng 2, Radwanska vào thắng tứ kết.
VnExpress