Sau một tháng rưỡi vắng bóng, Roger Federer sẽ đến Madrid cuối tuần này để trở lại với quần vợt bằng một lịch thi đấu dày đặc trong mùa hè.


Vắng bóng trên sân quần vợt từ ngày 26/3 sau khi thua Andy Roodick ở vòng 3 giải Miami Masters 1000, tay vợt Thụy Sĩ đã sẵn sàng trở lại để bước vào giải đấu đất nện đầu tiên của anh trong năm nay - Madrid Mutua Masters.

Trong khi đối thủ Nadal đã đến Madrid từ thứ Năm để tập thử trên mặt sân màu xanh, thì phải đến thứ Bảy Federer mới đến thủ đô Tây Ban Nha. Tuy nhiên, "tàu tốc hành" đã chuẩn bị kỹ cho các giải đấu trong tháng 5.

"Sau khi kết thúc kỳ nghỉ với gia đình tại Bahamas, tôi đã bắt đầu tập luyện trở lại trên sân đất nện với người tập cùng là Jess Levine, tay vợt Mỹ đứng thứ 108 thế giới. Đến giữa tháng 4, tôi trở về Thụy Sĩ và bước vào đợt tập thể lực với HLV Pierre Pagganini", Federer cho biết.

Về kỹ thuật, anh tiếp tục làm việc với hai HLV Paul Annacone (Mỹ) và Severin Luthi (Thụy Sĩ). Với sự chuẩn bị trong thời gian dài, Federer sẽ tham dự ba giải đấu trên sân đất nện trong tháng 5, sau đó là chuyển sang mùa sân cỏ với đích nhắm là vô địch Wimbledon và Olympic.

Tại Madrid Mutua Masters, Federer đã hai lần đăng quang vào các năm 2007 và 2009, trong đó anh đã thắng Nadal ở lần vô địch thứ hai. Ở giải này năm ngoái anh thua Nadal ở bán kết. Có thành tích rất tốt tại giải đấu này, nhưng Federer không đặt mục tiêu quá cao tại giải năm nay khi anh sẽ phải cạnh trạnh quyết liệt với Nadal và Djokovic.

Trước giờ khai mạc, Federer đã lên tiếng ủng hộ mặt sân mới của giải. Anh cho rằng nên để ông chủ Madrid Mutua Masters cơ hội chứng minh những đổi mới của mình giúp quần vợt phát triển và ngày càng được nhiều người yêu thích.

Quan điểm của Federer trái ngược với Nadal, người cực lực phản đối mặt sân xanh của giải Madrid Masters. Federer khẳng định giữa anh và Nadal không hề có mâu thuẫn. "Đó là điều bình thường khi hai chúng tôi có những cách nhìn nhận khác nhau", anh chia sẻ.

Các tay vợt sẽ bước vào vòng 1 ngày Chủ nhật 6/5.
VnExpress