Alberto Bonacossa (1883-1953), là một nhân vật tiêu biểu của làng thể thao Ý, người đã có công sáng lập ra nhiều giải đấu và tổ chức thể thao danh giá, trong số đó có giải Rome Masters, 1 trong 9 giải Master 1000 danh giá của làng quần vợt.


Bá tước Bonacossa, người sáng lập giải Rome Masters
Một con người đa tài


Hiếm có một con người nào trong làng thể thao Italia lại đa tài và đa-zi-năng như Alberto Bonacossa, vị Bá tước nổi tiếng một thời của vùng Vigevano, Pavia, Italy. Lúc sinh thời, Bá tước Bonacossa là một người rất tài năng ở nhiều lĩnh vực, cả trên tư cách của một vận động viên lẫn nhà quản lý. Không những vậy, trong suốt sự nghiệp vinh quang của mình, Bonacossa còn tham gia vào nhiều lĩnh vực khác nhau của đời sống xã hội, với nhiều chức vụ và tư cách khác nhau như thẩm phán, nhà báo, tác giả kịch bản, viết sách hay một nhà tổ chức sự kiện có hạng và các công việc khác.

Nhưng nhắc tới Bonacossa, người ta nhắc tới trước hết là một người rất đam mê thể thao. Môn mà ông ưa thích nhất chính là tennis. Môn thể thao quý tộc này chính là bệ phóng để đưa ông đến với đỉnh cao danh vọng cũng như những chức vụ cao quý khác trong suốt cuộc đời. Bonacossa chính là một trong những thế hệ đầu tiên, đi tiên phong trong việc quảng bá quần vợt ra khắp đất nước. Ông đã từng giành chức vô địch đôi nam Italia trong 2 năm 1937 và 1939. Sau khi giải nghệ, ông vẫn trực tiếp tham gia công tác huấn luyện và đã từng đảm nhiệm chức vụ đội trưởng ĐT Davis Cup của Italia. Vào năm 1914, Bonacossa còn cho ra đời một cuốn sách hướng dẫn chơi tennis với tựa đề “Il Tennis”, một cuốn sách đã trở thành “sách gối đầu giường” không thể thiếu với những ai đam mê môn tennis khi đó.

Cuốn sách "Il Tennis" hướng dẫn chơi tennis rất nổi tiếng của Bonacossa

Ngoài tài năng tennis, Bonacossa cũng là một VĐV trượt băng có hạng. Ông đã từng 10 lần vô địch giải trượt băng cá nhân toàn nước Ý, và 3 lần giành ngôi vô địch nội dung đôi nam nữ khi ông thi đấu cùng với vợ mình là bà Marisa. Không chỉ trượt băng giỏi, Bonacossa còn rất thành thạo những môn thể thao khác như trượt tuyết hay chơi hockey trên băng. Theo những người cùng thời kể lại thì Bonacossa là một người có niềm đam mê lớn với thể thao, có thể dành cả ngày để nói chuyện và phân tích về những môn mà ông yêu thích. Chính vì thế Bonacossa về sau này luôn được nhắc đến như một trong những người có công lớn nhất trong việc phát triển nền thể thao còn non trẻ của Italia khi đó.
Một vị chủ tịch đầy đam mê

Tài năng của Bá tước Alberto Bonacossa không chỉ thể hiện trong vai trò của một VĐV trực tiếp tham gia thi đấu, mà ông còn thể hiện rất tốt năng lực của mình trên cương vị của một nhà quản trị, một nhà sáng lập các giải đấu và các tổ chức thể thao khác nhau. Năm 1926, Bonacossa đã thành lập nên Hiệp hội các môn thể thao trên băng của Italia FISG, kiêm luôn vị trí chủ tịch Hiệp hội (trong 1 năm) trong đó bao gồm tất cả những môn liên quan như trượt băng, hockey, và cả trượt tuyết, những môn thể thao mà trước đó cũng chính Bonacossa là người đứng ra lập thành các tổ chức chuyên nghiệp.

Ngoài ra Bonacossa còn có vị trí trang trọng trong một loạt các tổ chức, hiệp hội thể thao khác như đua mô tô, đua xe máy, đua xe trượt tuyết… Vinh dự lớn cho Bonacossa khi ông là một trong những thành viên quan trọng của Ủy ban Olympic Italia CONI kể từ năm 1912. Đến năm 1925, ông đại diện cho nước Ý tham gia vào trong Ủy ban Olympic quốc tế IOC và có nhiều đóng góp quan trọng cho sự phát triển của Ủy ban này. Đến năm 1943, ông được bầu làm chủ tịch của CONI và tại vị ở đó cho đến năm ông qua đời 1953. Sau khi ông mất, CONI đã xin lập ra một quỹ giải thưởng mang tên “Alberto Bonacossa” để vinh danh những cá nhân nào có nhiều đóng góp nhất cho sự phát triển của phong trào Olympic tại Italia. Giải thưởng này được duy trì cho đến tận năm 1971.


Rome Masters là niềm tự hào của người Ý


Sáng lập Rome Masters, niềm tự hào của người Ý


Một trong những thành tựu lớn nhất mà Bá tước Bonacossa để lại đó chính là giải đấu Rome Masters, một trong 9 giải Master 1000 danh giá của làng quần vợt được tổ chức trên sân đất nện. Đây được xem là một minh chứng cho tình yêu mãnh liệt của của Bonacossa với môn tennis.

Vào năm 1929, Bonacossa được đại diện cho nước Ý tới Paris tham dự giải quần vợt mang tên “giải quốc tế Pháp (International Championships of France)”. Sau đó ông lại tiếp tục sang nước Anh để tham dự giải Wimbledon Championship. Quá ấn tượng với hai giải đấu uy tín và chất lượng đó, Bonacossa khi trở về Italia đã nung nấu ý định phải thành lập một giải đấu có quy mô và tầm vóc tương tự ngay trên quê hương. Và 1 năm sau, năm 1930, giải Italia International Championships, tiền thân của giải Italia Open (hay được biết đến với cái tên Rome Masters) đã ra đời.

Với hơn 80 năm tồn tại và phát triển, Rome Masters đã trở thành một trong những giải đấu lâu đời và uy tín nhất. Nó góp phần phát triển phong trào tennis Italia và quảng bá hình ảnh đất nước này ra toàn thế giới. Và người ta sẽ mãi nhớ đến Bá tước Alberto Bonacossa như một nhà sáng lập vĩ đại nhất của lịch sử tennis Italia nói riêng và lịch sử tennis thế giới nói chung.


(24h.com.vn)