Robin Soderling cho biết anh chắc chắn bỏ lỡ Pháp mở rộng, Wimbledon và Olympic 2012, nhưng sẽ không vội quyết định từ giã tennis.

Soderling với nụ cười lạc quan

Tay vợt người Thụy Điển mắc căn bệnh tăng bạch cầu đơn nhân từ hồi tháng 8 năm ngoái. Điều này khiến anh buộc phải xin rút lui khỏi giải Mỹ mở rộng ở phút chót. Kể từ đó, Soderling vẫn chưa thể tham gia giải đấu nào vì không có đủ thể lực.

Các bác sỹ vẫn chưa thể nói chắc thời điểm Soderling đủ sức tái xuất. Thời gian gần đây có nhiều thông tin cho rằng ngôi sao sinh năm 1984 sẽ từ giã tennis. Tuy nhiên, Soderling vừa khẳng định sẽ nỗ lực hết sức để trở lại sân đấu, thay vì nói lời chia tay với môn thể thao mà anh đã theo đuổi từ năm 5 tuổi.


“Chắc chắn tôi sẽ bỏ lỡ Pháp mở rộng, Wimbledon và Olympic 2012”, Soderling phát biểu. “Nhưng tôi thực sự muốn và tin mình sẽ đủ sức trở lại vào một ngày không xa. Tôi thậm chí chưa tròn 28 tuổi. Tôi vẫn còn nhiều năm thi đấu đỉnh cao ở phía trước”.

Trong sự nghiệp của mình, Soderling đã giành 10 danh hiệu ATP, trong đó có một giải Masters 1000 là tại Paris năm 2010 khi vượt qua Gael Monfils ở trận quyết định. Cựu số 4 thế giới từng 2 lần lọt vào chung kết Pháp mở rộng vào năm 2009 và 2010.


Trên đường tới trận chung kết, Soderling đều đánh bại nhà vô địch của năm trước là Rafael Nadal và Roger Federer. Đến nay, anh vẫn là gương mặt duy nhất từng thắng Nadal ở giải Grand Slam tổ chức trên mặt sân đất nện.

Cũng liên quan tới Pháp mở rộng, giải năm nay chắc chắn sẽ không có sự góp mặt của 3 tay vợt nam là Mardy Fish (Mỹ), Pablo Cuevas (Uruguay), Pere Riba (Tây Ban Nha) và 4 tay vợt nữ là Andrea Petkovic (Đức), Agnes Szavay (Hungary), Daniela Hantuchova (Slovakia), Timea Bacsinszky (Thụy Sỹ), cùng vì chấn thương.
Bóngđá+