Trận chung kết đưa mình đến với chức vô địch lần thứ 6, quan điểm về cuộc chơi và trật tự trong bảng xếp hạng là những điều được Nadal trả lời rất rõ ràng trong cuộc họp báo sau trận chung kết ở Rome.
-Dường như anh chơi không đúng sức, đứng xa sau vạch cuối sân, nhưng mọi chuyện lại đột ngột thay đổi. Djokovic nắm thế chủ động và có vẻ như anh có đôi chút lo lắng?

• Ở thời điểm đầu của trận đấu ư? Xin lỗi, tôi không đồng ý với ý kiến này. Tôi khởi đầu bằng những cú đánh thuận tay thắng điểm, sau đó Djokovic để thua điểm break-point. Khi Djokovic đánh bóng dài thì rất khó để tấn công, tôi tấn công khi có cơ hội và phòng thủ khi phải phòng thủ. Tôi không nghĩ mình chơi dưới sức và đứng xa 5m sau vạch cuối sân, nhưng anh có quan điểm của mình, còn tôi có quan điểm của tôi. Chúng ta có thể kiểm tra lại qua truyền hình.
Thể hiện được đúng năng lực

- Djokovic cho biết anh ấy nghĩ là anh không thể hiện được phong độ tốt nhất?


• Vậy bạn nghĩ đây là trận chung kết dở ư? Tôi không nghĩ mình có thể làm tốt hơn nữa.
- Anh có nghĩ là năm trước anh chơi quá thiên về phòng ngự và đứng xa sau vạch cuối sân, còn năm nay anh đứng gần hơn?

• Tôi cố gắng, nhưng đối đầu với Djokovic thì làm điều đó rất khó. Ở trận này, tôi giao bóng cũng không tốt nên phải rơi vào thế khó vì Djokovic trả giao bóng rất nặng. Tôi cố chơi tấn công hơn và cú thuận tay của tôi làm khó đối thủ hơn so với năm trước, đó là lý do tại sao tôi có thể bước gần vào trong sân hơn. Tôi hài lòng vì đã chiến thắng ở Rome mà không để thua một ván nào.
- Monte Carlo, Barcelona, Rome và sắp tới là Paris. Vậy anh có mong chờ vào một thành tích hoàn hảo ở Paris?

• Trừ sai lầm của giải ở Madrid thì tôi đang có một mùa giải trên sân đất nện tốt hơn. Tôi nghĩ mình đã chơi hay gần như trong mọi trận đấu, trừ ván 2 ở trận gặp Mayer. Tôi cho rằng mình đã thể hiện được đúng năng lực nên sẽ là điều bình thường khi muốn đạt thành tích nhiều hơn nữa, mặc dù đó là điều không hề dễ dàng.


- Ở Paris, anh sẽ tìm kiếm chức vô địch Roland Garros lần thứ 7, một kỷ lục?


• Đúng, nhưng chúng ta đang ở Rome và hôm nay là một ngày vui khi tôi đã có thêm chức vô địch một lần nữa. Chúng ta sẽ có mặt ở Roland Garros và lúc đó tôi còn có cuộc họp báo nữa mà.


Hài lòng về mọi chuyện

- Về mặt tinh thần thì việc lấy lại vị trí số 2 TG có quan trọng hay không?


• Tôi đã nói trước đây là số 2 tốt hơn số 3, số 3 tốt hơn số 4 và số 1 tốt hơn số 2, nhưng sau 8 năm có tên trong Top 2 thì điều đó không có sự khác biệt lớn. Sẽ là điều bình thường nếu bảng xếp hạng sẽ thay đổi vào tháng tới, sau Roland Garros hoặc sau Wimbledon, bởi tôi chỉ hơn Federer có ít điểm thôi. Tuy nhiên, tôi đang trong cuộc đua và thua vị trí số 1 của Djokovic không nhiều điểm, đó là điều quan trọng nhất. Tôi hài lòng về mọi chuyện và vị trí số 2 cũng như việc rút ngắn cuộc đua tới ngôi số 1 là động lực của tôi trong trận chung kết vừa rồi.
- Mùa hè năm trước, anh nói là anh biết những việc phải làm nhưng lại không có thời gian nên phải chờ tới giai đoạn nghỉ sau mùa giải. Vậy năm nay, những điều mà anh phải làm ấy có phát huy hiệu quả?

• Tôi nói điều đó khi tôi thất bại ở vài trận chung kết trong năm trước và một trận trong năm nay, lúc đó tôi phải kiểm soát được cảm xúc của mình. Chẳng có gì gọi là khủng khiếp khi thất bại và chẳng có gì gọi là phi thường khi chiến thắng. Bạn chỉ cần làm việc mỗi ngày, chấp nhận thất bại bởi đây là cuộc chơi, cần kiên nhẫn chờ đến thời điểm của mình. Bạn không cần phải tìm kiếm những điều to lớn, những điều nhỏ thôi cũng đủ tạo ra sự khác biệt.

(Thể thao TPHCM)