Andy Murray vừa kí một thỏa thuận với BTC giải ATP 250 tổ chức ở Queen’s Club tại thủ đô London của nước Anh, về việc sẽ tham dự giải này từ năm nay đến năm 2016.


Theo đó sau mỗi giải mà Murray thi đấu, anh sẽ nhận được riêng 200.000 bảng tiền lót tay bất kể thành tích ra sao. Từ nay đến năm 2016, ngôi sao người Scotland sẽ tham dự 5 giải Queen’s Club (2012, 2013, 2014, 2015 và 2016) nếu không gặp vấn đề nào về sức khỏe. Như vậy, tổng số tiền mà anh nhận được lên tới 1 triệu bảng.

Sở dĩ BTC giải Queen’s Club muốn có sự xuất hiện của Murray trong thành phần những tay vợt dự giải vì anh là niềm hy vọng lớn nhất của làng quần vợt Vương quốc Anh. Murray từng 2 lần lên ngôi tại Queen’s Club vào các năm 2009 và 2011 khi thắng lần lượt James Blake và Jo-Wilfried Tsonga ở trận chung kết.


Với Murray, việc tham dự Queen’s Club cũng rất có lợi cho anh bởi mặt sân cỏ tại đây tương đồng với tại Wimbledon - giải Grand Slam thứ 3 trong năm. Trong sự nghiệp của mình, chàng trai gốc Glasgow này đã 3 lần vào chung kết Grand Slam là Mỹ mở rộng 2008, Úc mở rộng 2010 và 2011 nhưng chưa một lần đăng quang.

Hiện tại, Murray đang tham dự Pháp mở rộng và vừa giành quyền lọt vào vòng 4 sau khi thắng Santiago Giraldo của Colombia. Đối thủ của anh tại vòng này sẽ là đại diện của nước chủ nhà Richard Gasquet. Năm ngoái, Murray đã lọt vào bán kết Pháp mở rộng. Đây cũng chính là thành tích tốt nhất trong sự nghiệp của anh tại giải Grand Slam trên mặt sân đất nện này.

Được biết Murray không phải gương mặt đầu tiên nhận tiền lót tay để thi đấu tại một giải tennis. Roger Federer cũng nhận 500.000 bảng mỗi năm từ BTC Gerry Weber Open (ở Halle, Đức) để tranh tài tại giải này.
Bóngđá+