Chỉ 1 ngày sau khi mừng SN lần thứ 26 của mình, số 2-ATP Rafael Nadal thẳng tiến vào tứ kết Roland Garros với chiến thắng “hủy diệt” 6-2, 6-0, 6-0 trước Juan Monaco.

Nadal an ủi Monaco sau trận đấu vòng 4

Tay vợt người Argentina cũng được coi là chuyên gia đất nện khi có cả 5 chức VĐ & thêm 7 lần vào CK khác đều trên mặt sân đỏ (chỉ 1 lần vào CK trên mặt sân cứng).

Thực ra thì trong 3 trận đối đầu trước đây với Monaco trên mặt sân đất nện, Nadal cũng mới chỉ mất có 10 game đấu mà thôi. Và hôm qua lại thêm 1 lần nữa Nadal chứng minh sự thống trị trước tay vợt hạt giống số 13 người Argentina. Nadal thắng liền 17 game (tận dụng thành công 8 trong 10 cơ hội giành break) từ tỷ số 1-2 ở set thứ nhất để kết thúc trận đấu 3 set chỉ trong 1 giờ 46 phút.

Đây là lần thứ 4 trong 8 lần tham dự Roland Garros mà nadal chưa thua 1 set đấu nào khi vào tới tứ kết. Và điều quan trọng là trong cả 3 lần trước, Nadal sau đó đều thẳng tiến đến chức Vô địch.

“Tôi hạnh phúc về cách mình thi đấu & về kết quả” Nadal cho biết “Tôi nghĩ anh ấy đang có phong độ rất tốt ở Roland Garros năm nay, nhưng có lẽ hôm qua không phải là ngày của anh ấy, đặc biệt là ở set cuối, khi tôi thấy anh ấy tỏ ra rất chán nản & không còn tập trung vào trận đấu nữa. Anh ấy là 1 trong những người bạn tốt của tôi ở ATP Tours & tôi thực sự cảm thấy áy náy”.

Với chỉ 19 game để thua cho tới tứ kết giải năm nay, Nadal hiện đang có phong độ tốt nhất trong tất cả những lần tham dự Roland Garros. Và đây cũng là số game thua ít nhất kể từ năm 1982, khi Guillermo Vilas vào tứ kết mà chỉ thua có 16 game.

Số game thua của Nadal sau 4 vòng đấu đầu tại 8 lần tham dự Roland Garros
2005: 38 game

2006: 49 game

2007: 33 game

2008: 22 game

2009: 49 game

2010: 34 game

2011: 53 game

2012: 19 game


Ở tứ kết ngày mai tay vợt 6 lần Vô địch giải sẽ đối đầu với người đồng hương Nicolas Almagro, người đang có tỷ số thắng-thua tốt nhất ATP Tour trên mặt sân đất nện năm nay (28-6). Họ cũng đã từng 2 lần đối đầu nhau tại tứ kết Roland Garros năm 2008 & 2010 & trận thắng 6-1, 6-1, 6-1 của Nadal trước Almagro năm 2008 chính là trận đấu 1 chiều đơn điệu nhất tại tứ kết Roland Garros trong kỷ nguyên Open.
Thành tích cụ thể của Rafa tại 8 giải Roland Garros mà anh tham dự: