Trả lời phỏng vấn của tờ Daily Mail, Andy Roddick tiết lộ rằng năm nay có thể sẽ là lần cuối cùng anh tham dự Wimbledon.

Roddick sau trận CK Wimbledon lịch sử thua Federer năm 2009
“Trong những tay vợt cùng thời với tôi, có lẽ giờ chỉ còn Roger Federer giữ được phần nào phong độ”, Roddick phát biểu. “Tôi biết mình không thể bằng được Federer và đương nhiên không thể cạnh tranh nổi với Nadal hay Djokovic".
“HLV Larry Stefanki nói với tôi rằng tôi không còn đủ thể lực để thi đấu như trước. Vậy nếu bạn hỏi tôi 2012 có phải là năm cuối cùng tôi dự Wimbledon hay không thì tôi xin trả lời rằng rất có thể. Tôi sẽ cố gắng thi đấu đỉnh cao cho đến khi còn đủ sức.

Nhưng chính tôi hiểu rằng mình không còn nhiều thời gian phía trước. Điều tôi muốn giờ là tập trung toàn lực cho mùa sân cỏ sắp tới. Đây là mặt sân ưa thích của tôi. Tôi mong mình sẽ có sự chuẩn bị tốt nhất để tiến sâu tại Wimbledon 2012”.


Roddick sẽ tham dự giải Queen’s Club sẽ khởi tranh từ hôm nay với tư cách hạt giống số 7. Giải này còn có sự góp mặt của những tay vợt nổi tiếng khác có thể kể tới Andy Murray, Jo-Wilfried Tsonga, Janko Tipsarevic, Gilles Simon… Sau đó, A-Rod sẽ nghỉ ngơi trước khi bước vào tranh tài tại Wimbledon 2012.

Andy Roddick tại Queen’s Club 2008

Roddick hiện đứng thứ 30 trên BXH ATP. Anh từng nhiều năm liền là tay vợt nam số 1 nước Mỹ. Roddick đã vươn lên xếp số 1 thế giới trong năm 2003 sau khi vô địch giải Mỹ mở rộng năm ấy. Đây là giải Grand Slam duy nhất trong sự nghiệp của A-Rod tính đến hiện tại. Anh từng lọt vào chung kết Wimbledon 2004, 2005, 2009 và Mỹ mở rộng 2006 song đều chịu thua Federer.

Trong năm 2012, Roddick từng bất ngờ hạ Federer ở vòng 3 Miami Masters. Song đó là tiếng vang duy nhất mà anh tạo ra trong năm năm. Ở các giải đấu khác mà A-Rod tham dự, anh đều bị loại từ khá sớm. Gần nhất là tại Pháp mở rộng, Roddick đã thua Nicholas Mahut ngay từ vòng 1.
BóngĐá+