Trước thềm Wimbledon 2012, Roger Federer chia sẻ giờ đây anh khát danh hiệu VĐ hơn là việc trở lại vị trí số 1 quen thuộc.

Federer với danh hiệu WWimbledon thứ 6 (năm 2009)
“Cảm giác ngự trị ở vị trí đầu tiên trên bảng xếp hạng ATP thật tuyệt. Mỗi sáng thức giấc, tôi đều cảm nhận được cảm giác là người xuất sắc nhất. Nhưng lúc này, danh hiệu mới là điều cần thiết với tôi”, cựu tay vợt số 1 thế giới Roger Federer chia sẻ trước thềm Wimbledon 2012.

Tay vợt 30 tuổi người Thụy Sĩ từng có tổng cộng 285 tuần đứng ở vị trí số 1 thế giới trong sự nghiệp banh nỉ lừng lẫy. Tuy nhiên, lúc này, Federer chỉ xếp ở vị trí thứ 3 sau Novak Djokovic và Rafael Nadal. Hiểu rằng tuổi tác và phong độ hiện tại không thể cho phép Federer đua tranh cho vị trí cao nhất trên bảng xếp hạng ATP, Federer đặt mục tiêu cụ thể là giành càng nhiều danh hiệu vô địch càng tốt, trước mắt là danh hiệu Grand Slam ở London sắp tới.
“Tôi từng là tay vợt số 1 thế giới nhưng các danh hiệu vô địch mới giúp tôi có động lực để tiếp tục thi đấu tốt vào lúc này. Tôi vẫn mơ về các danh hiệu mỗi khi quyết định tham gia các giải đấu vừa qua. Hai năm gần đây, tôi đều lọt vào tứ kết Wimbledon và tôi muốn làm tốt hơn thế ở mùa giải này. Danh hiệu thứ 7 sẽ là một kỉ niệm không thể nào quên tại London”, Federer nói.

Federer hiện sở hữu tới 16 danh hiệu Grand Slam và là tượng đài lớn của làng quần vợt thế giới. Mặc dù không còn ở thời kỳ đỉnh cao nhưng kinh nghiệm và bản lĩnh của cựu số 1 thế giới vẫn giúp ích cho Roger Federer rất nhiều ở mỗi giải đấu mà anh tham dự. Không những vậy, “tàu tốc hành” rất vui trước khi bước vào tranh tài tại giải Grand Slam thứ 14 trong sự nghiệp với một phong độ cao.

Trong 2 tuần tới, Wimbledon sẽ luôn đầy ắp khán giả
“Tôi không gặp bất cứ chấn thương nào và đang có thể trạng tốt nhất tham dự Wimbledon. Sự tự tin cũng lên cao sau một năm thi đấu khá thành công với nhiều danh hiệu đạt được. Tôi đang rất sung sức và sẵn sàng chinh phục giải đấu lớn như Wimbledon”, Federer tự tin phát biểu.

Roger Federer sẽ có trận mở màn cho chiến dịch chinh phục danh hiệu Wimbledon thứ 7 trong sự nghiệp bằng trận đấu với tay vợt người Tây Ban Nha Albert Ramos vào thứ 2 (25/6) tới. Nếu hạt giống số 3 người Thụy Sĩ thành công tại giải đấu trên mặt sân cỏ ở London, anh sẽ sánh ngang huyền thoại Pete Sampras với 7 danh hiệu vô địch Wimbledon.
VTV