Trước thềm US Open, tay vợt người Serbia đã dành cho báo chí một cuộc phỏng vấn.

- Anh vừa trải qua một set đấu tồi tệ nhất sự nghiệp?

- Vâng, quả là tệ. Tôi chưa bao giờ khởi đầu một trận đấu tồi như thế (trận CK Cincinnati). Roger đã chơi hay nhưng tôi cũng phạm nhiều sai lầm. Sức ép khiến tôi giao bóng rất lỗi.
- Anh đã thua cả 4 trận CK ở Cincinnati. Có lý do nào đặc biệt không?

- Không. Không có lý do nào thực sự để lý giải.
- Jim Courier nói trên truyền hình rằng ông ấy nghĩ anh đang mệt mỏi về tinh thần và có vẻ thờ ơ trong một số đường bóng. Anh có đồng ý với nhận định ấy?

- Tôi không biết nữa. Đó là trận CK và tôi rất muốn thắng. Không nghi ngờ gì về điều đó. Có lẽ tôi đã thi đấu vài tuần liên tiếp nên tinh thần không còn ở trạng thái tốt nhất. Thể lực tôi không có vấn đề gì.

- Anh đang thất vọng nhưng tôi chắc là anh sẽ có đủ sự tự tin ở US Open năm nay. Phải vậy không?

- Vâng, tôi cảm thấy rất ổn. Mặt sân ở US Open sẽ chậm hơn một chút và tôi nghĩ nó hợp hơn với cách chơi của tôi. Tôi có một tuần nghỉ ngơi và đó là khoảng thời gian quý giá để phục hồi.
- Anh có nghĩ những thất bại gần đây sẽ ảnh hưởng đến phong độ ở US Open?

- Có lẽ là không. Như tôi từng nói, tôi đã có nhiều kết quả tốt hơn mong đợi kể từ sau Olympic. Tôi chỉ thua 1 trận trong 2 tuần ở 2 giải Masters 1000 và đó là thành công lớn. Vì thế, tôi đang thấy thoải mái và mong chờ giải đấu ở New York.
- Anh có xếp mình vào vị trí ứng cử viên vô địch?

- Tôi sẽ nhường vị trí ấy cho một ai khác. Tôi chỉ cố gắng giữ sự tập trung và chuẩn bị thật tốt.
- Nadal vắng mặt và đó là điều đáng tiếc?

- Anh ấy là một đối thủ vĩ đại và là một trong những người mà tôi yêu quý cả trên sân và ngoài đời. Làng tennis thế giới rất buồn và thất vọng bởi Rafa không chỉ là một nhà vô địch, anh ấy là một trong những người làm nên lịch sử cho môn thể thao này. Tuy nhiên, giải đấu vẫn còn nhiều tên tuổi khác và các bạn hãy tin rằng chúng ta sẽ có một US Open đáng xem.
- Federer thực sự là ứng cử viên hàng đầu chứ?

- Dĩ nhiên rồi. Bạn thấy đấy, anh ấy đang có phong độ cao. Anh ấy rất giàu kinh nghiệm và một khi Roger chơi với tâm lý thoải mái, anh ấy luôn có cơ hội vô địch.
- Ở New York, ngoài tennis thì anh thích làm gì và đi đâu?

- Chúng tôi sẽ ở nhà một người bạn tại New Jersey. Vì thế tôi sẽ không có nhiều thời gian vào thành phố. Ở một giải Grand Slam bạn phải tiết kiệm tối đa năng lượng và thể hiện phong độ cao nhất trên sân. Đó là mục tiêu và lý do tôi có mặt ở đây. New York có rất nhiều điều hấp dẫn. Ý tôi là bạn có thể làm mọi thứ bạn muốn cả ngày và đêm. Tôi thích Broadway và đã đến đó với bạn gái vào năm ngoái.
- Anh đã xem gì ở Broadway?

- Tôi đã xem vở nhạc kịch Mamma Mia. Năm nay tôi hy vọng sẽ có vài ngày nghỉ để xem một vở khác.
- Anh sẽ di chuyển từ New Jersey đến Flushing Meadows trong suốt cả giải đấu mà không thấy có gì bất tiện?

- Vâng, tôi thấy rất ổn. Chỉ mất khoảng hơn 10 phút di chuyển. Rất thuận lợi và thoải mái bởi nơi tôi ở thực sự yên tĩnh. Đó là những gì bạn cần. US Open thu hút rất nhiều sự chú ý và nó thực sự náo nhiệt. Tôi muốn một nơi “ẩn náu” để tập luyện và tập trung tối đa cho giải đấu.
KhamPha.vn