Cây vợt người Bỉ sẽ chia tay với quần vợt chuyên nghiệp tại Mỹ mở rộng và các đồng nghiệp cho họ họ sẽ rất nhớ cô.

Cây vợt từng 3 lần vô địch giải Mỹ mở rộng Kim Clijsters sẽ khép lại sự nghiệp thi đấu của mình trên mặt sân Flushing Meadow, nơi cô đã nếm trải vinh quang và cả những thất vọng, và khẳng định cô muốn gác vợt trong tư cách là nhà vô địch một lần nữa.

Quyết định giã từ sự nghiệp ở tuổi 29 là một quyết định khó khăn của cây vợt người Bỉ nhưng Clijster thừa nhận, một mặt cô không sẵn sàng từ bỏ những tour vòng quanh thế giới, một mặt cô muốn dành nhiều thời gian hơn cho cô con gái bé nhỏ của mình.

Đấy cũng là lý do giải thích tại sao năm 2007, Clijsters gác vợt và sinh bé Jade năm 2008, trước khi cô trở lại vào năm 2009. Tuy vậy, kể từ khi thua Victoria Azarenka ở bán kết Australia Open hồi đầu năm, cựu số 1 thế giới luôn bị các chấn thương hành hạ. Ở Wimbledon, Clijsters chỉ vào đến vòng 4 và tại Olympic, cô thất bại trước Maria Sharapova. Bù lại, cô đã có một quãng thời gian nghỉ ngơi cần thiết để chuẩn bị bước vào giải đấu mà cô sẽ chính thức nói lời chia tay sau đó.

Kim Clijsters và con gái Jade.

Mặc dù chỉ được xếp là hạt giống số 23, nhánh thi đấu của Clijster là tương đối dễ dàng. Cô sẽ mở màn giải Mỹ mở rộng bằng trận gặp cây vợt được nhận suất đặc cách của nước chủ nhà là Victoria Duval. Ở vòng 3, Clijsters có thể gặp Li Na của Trung Quốc, ĐKVĐ Samantha Stosur ở vòng 4 và Victoria Azarenka ở tứ kết.

Không rõ cây vợt 29 tuổi người Bỉ có đạt được ước nguyện của mình hay không, cô cũng để lại sự khâm phục cho các đồng nghiệp như Sharapova, Azarenka hay Andy Murray. "Còn gì để nói về Kim?" Sharapova nói. "Có rất nhiều điều tuyệt vời bên cạnh việc cô ấy là một cây vợt giỏi, một nhà vô địch. Cô ấy sẵn sàng từ bỏ tất cả để thực hiện vai trò làm mẹ và rồi trở lại như một cây vợt chuyên nghiệp. Trên tất cả, cô ấy là một nhân cách lớn, một người khiêm tốn và bình dị."

Còn cây vợt số 1 Azarenka thì xem Clijsters là nguồn cảm hứng lớn nhất của cô. “Với cá nhân tôi là như vậy,” cây vợt người Belarus nói. “Chúng tôi sẽ nhớ cô ấy.”

Tay vợt nam Andy Murray cho biết: "Tôi tin chắc Kim sẽ được nhớ đến như là một trong những cây vợt xuất sắc nhất trong 15, 20 năm trở lại đây và cũng là một trong những người tuyệt vời nhất."

Trong khi đó, Venus Williams tiết lộ, việc Clijsters trở lại thành công vào năm 2009 đã tiếp thêm cho cô sức mạnh để vượt qua căn bệnh Sjögren. "Cô ấy là cảm hứng cho tất cả, để tất cả thấy rằng, nếu có ước mơ, bạn có thể làm được mọi điều bạn muốn."

ĐKVĐ giải Mỹ mở rộng Stosur nói ngắn gọn: “Quần vợt nữ sẽ buồn hơn vì không có Clijsters nhưng đây cũng là nơi tuyệt vời để cô ấy dừng lại sau những gì cô ấy đã đạt được."

Ngoài danh hiệu vô địch Úc mở rộng năm 2011, Clijster còn 3 lần vô địch Mỹ mở rộng vào năm 2005, 2009 và 2010.

VnExpress