Dự kiến trong tháng 11 tới, Novak Djokovic sẽ có trận đấu biểu diễn với cựu vô giải Pháp mở rộng là Gustavo Kuerten tại Brazil.

Novak Djokovic với các em nhỏ trường mẫu giáo "Beaneath the Linden Trees".

Đây là trận đấu khai trương một sân tennis ở Rocinha, một trong những khu ổ chuột lớn nhất của Nam Mỹ. Ngoài trận gặp Kuerten, cây vợt số 1 thế giới năm 2000 và 2001, từng giành giải Pháp mở rộng năm 1997, 2000 và 2001, Djokovic còn tham dự vào một trận đấu bóng đá giao hữu. Cùng góp mặt với anh là người đồng hương Dejan Petkovic, cựu cầu thủ từng thi đấu cho một số CLB ở giải vô địch Brazil.

Việc tham dự những sự kiện ngoài lề sau khi giải Mỹ mở rộng kết thúc cho đến khi anh trở lại ở giải Beijing Open trong tuần tới là nhằm giúp Nole có thêm tiền dành cho các hoạt động từ thiện khi anh đang giữ vai trò đại sứ của UNICEF.

Hồi đầu tuần, cây vợt số 2 Thế giới người Serbia cũng đã giành 1 ngày tới trường mẫu giáo "Beneath the Linden Trees" ở Lesnica, cách thủ đô Belgrade 150km với sứ mệnh giao lưu và trao quà cho các trẻ em. Trường học này được UNICEF hỗ trợ xây dựng và được sự giúp đỡ từ quỹ từ thiện của Djokovic. Chuyến thăm đó diễn ra chỉ vài ngày sau khi quỹ từ thiện của Nole quyên góp được 1,4 triệu USD thông qua buổi giao lưu ở New York trong thời gian giải Mỹ mở rộng diễn ra.

Trong khi đó, sau Nole, Kuerten sẽ gặp cây vợt số 1 thế giới Roger Federer ở một trận đấu biểu diễn khác trong tháng 12.



Vnexpress