Andy Murray là cái tên quá nổi tiếng của quần vợt VQ Anh nhưng ít người biết ai đứng ngay sau Murray ở xứ sở sương mù.

Josh Goodall - Tay vợt số 2 của Vương quốc Anh

Đó là Josh Goodall. Thật dễ hiểu khi mà thứ hạng của Goodall sau khi kết thúc mùa giải 2012 là… 246-ATP, nghĩa là kém sô 1 VQ Anh Murray tới 243 bậc trong BXH South African Airways ATP Rankings. Thậm chí tay vợt sinh 17/10/1985 này còn đang tính tới chuyện sẽ giải nghệ vào năm tới ở tuổi 28 chỉ vì không còn đủ tiền trang trải cho các chuyến du đấu.

Nếu như những giải đấu lớn như Grand Slam, Masters 1000 và các giải ATP danh tiếng là nơi Andy Murray phô diễn kỹ thuật thì với Goodall, các giải Challenge hay Future là nơi tay vợt này "cày ải". Tay vợt sinh ra ở Basingstoke này tính ra trong 8 năm thi đấu chuyên nghiệp đã có 19 danh hiệu Future nhưng ở ATP World Tour thì mới chỉ có 16 trận đấu với thành tích 1 thắng – 15 thua, đã 5 lần tham dự Grand Slam ở vòng đấu chính thức (4 lần ở Wimbledon và 1 lần ở US Open) nhưng đều không qua nổi vòng 1.

Đó cũng là lý do suốt 8 năm qua thì Goodall cũng mới kiếm được tổng cộng US$367.369 tiền thưởng và với thu nhập trung bình gần US$46.000/năm, Goodall đang tính tới chuyện phải giải nghệ vào mùa hè tới nếu không thể vươn lên TOP150 của ATP. “Nếu tôi không thể tiến gần TOP150 vào mùa Hè tới thì có lẽ tôi sẽ phải xem xét sự nghiệp của mình. Tôi đã 27 tuổi và có đầy những hóa đơn phải chi tiền” Goodall chua chát nói.

Thù lao US$16.000 khi tham dự đội Davis Cup VQ Anh là khoản khuyến khích lớn với Goodall

Trong đăng ký với ATP thì HLV của Goodall là Peter Lundgren, một trong những HLV tên tuổi từng hợp tác với cả Roger Federer, nhưng thực tế chỉ là theo kiểu bán thời gian tức là huấn luyện buổi nào trả tiền buổi ấy. Nhưng với số tiền thưởng kiếm được như vậy và không có nhà tài trợ, sự nghiệp của những tay vợt như Goodall, dù hiện là tay vợt số 2 của Vương quốc Anh cũng có nguy cơ phải dừng lại giữa chừng chỉ vì thiếu tiền. Điều đó cũng giống với tay vợt người Ba Lan Jerzy Janowicz, hiện tượng của mùa giải 2012, đã từng phải bỏ Australian Open 2012 khi không có đủ tiền chi phí để tham dự.
Sự khác biệt giữa số 1 & số 2

Nếu Murray đã giành Grand Slam tại US Open 2012 sau khi đã có tấm HCV Olympic cùng 8 danh hiệu Masters 1000 thì Goodall có thành tích đáng nhớ nhất là giành vị trí á quân đôi nam giải ATP 250 Nottingham Open 2007 (giải đấu sau đó đã không còn tổ chức từ năm 2009). Trong trận CK đó Goodall cùng tay vợt đồng hương Ross Hutchins để thua cặp đôi Eric Butorac (USA) và Jamie Murray, anh trai của Andy Murray 6–4, 3–6, [5–10].

Nếu như Murray kiếm tới US$15,6 triệu tiền thưởng (chưa tính tới tiền thu được từ quảng cáo) sau 7 năm thi đấu chuyên nghiệp thì Goodall mới chỉ có US$367.369 tiền thưởng sau 8 năm. Chỉ tính riêng giải đấu đầu tiên trong năm 2012 của Murray tại giải Brisbane khi tay vợt số 3-ATP giành chức vô địch thì số tiền thưởng đã là 333.000 bảng, gần ngang 8 năm “lao động” cật lực của Goodall.

Phong Lan (KhamPha.vn)