Sự hỗ trợ của Fedex cho các dự án giáo dục tại Châu Phi đưa anh thành một trong những người được tôn trọng nhất TG những năm gần đây.


Năm ngoái, trong một cuộc điều tra của Viện Reputation có trụ sở ở Mỹ, Roger Federer xếp thứ 2 trong danh sách những người được tôn trọng nhất thế giới. Đứng sau anh có Bill Gates (thứ 3) và Ban Ki-moon (11)...Trên anh chỉ có Nelson Mandela. Kết quả này đủ cho thấy người ta không chỉ biết đến Federer như là một ngôi sao quần vợt.

Đúng hơn thì tất cả đang nói đến quỹ Roger Federer Foundation (RFF), một đối tác của nhiều tổ chức phi chính phủ có nhiệm vụ hỗ trợ các dự án giáo dục cho trẻ em ở những nước nghèo. Qũy RFF ra đời năm 2003, đúng năm FedEx giành danh hiệu Wimbledon đầu tiên, vì cha mẹ anh cảm thấy rằng, điều quan trọng là anh phải biết cho lại, biết sẻ chia.


Nhiều người có thể cho rằng, một cây vợt nổi tiếng như Federer làm vậy là để <acronym title="Google Page Ranking">PR</acronym> hoặc tìm kiếm các hợp đồng quảng cáo. Mặc dù thế, với hàng chục triệu USD kiếm được trong sự nghiệp, FedEx có lẽ không cần phải vất vả như vậy nếu anh muốn mình trở nên giàu có hơn.

Theo CEO của RFF, Janine Handel, mục tiêu đầu tư của họ vào giáo dục không chỉ là chi 1 USD và nhận 1 USD. Thay vào đó, họ bỏ ra 1 USD và muốn nhận lại một kết quả trị giá 10 USD. Nhờ thế mà 54.000 trẻ em ở Malawi sẽ được hưởng lợi từ những dự án giáo dục của quỹ RFF. Dự án này bắt đầu từ năm 2010 và được hỗ trợ đáng kể từ ngân hàng Credit Suisse cũng như tổ chức ActionAid Malawi. Kế hoạch của RFF là xây dựng 80 trung tâm chăm sóc trẻ cộng đồng ở 6 quận của Malawi, nơi 1/4 triệu trẻ em trong độ tuổi từ 6-11 không được đến trường.

Ngoài Malawi, RFF cũng mở rộng hoạt động tới Zambia, Zimbabwe, Nam Phi, Ethiopia, Tanzania và Thụy Sĩ. Kế hoạch của FedEx trong tương lai là anh sẽ tham gia nhiều hơn vào những dự án tại châu Phi sau khi anh gác vợt.

Federer không phải là cây vợt duy nhất làm từ thiện và hết lòng vì sự nghiệp giáo dục. Cựu số 1 thế giới Andre Agassi cũng có một quỹ giáo dục mang tên anh ở Las Vegas hay Viện Guga Kuerten của cựu số 1 thế giới người Brazil được xây dựng dành cho trẻ em khuyết tật.
VnExpress