Mục tiêu cao nhất mùa giải 2012 của Búp bê Nga là giành lại ngôi số 1-WTA.


Và tay vợt xinh đẹp Maria Sharapova cho biết cô còn muốn giành những danh hiệu mới trong năm tới.

Sau khi phẫu thuật vai hồi cuối năm 2008, Masha đã trải qua một thời gian dài gặp khó khăn khi cô không có được thể lực tốt nhất và phong độ rất phập phù. Nhưng năm nay Masha chơi tương đối thành công khi vô địch Porsche Tennis Grand Prix Stuttgart, Italian Open Rome & Roland Garros. Ngoài ra, tay vợt Nga còn vào tới chung kết nhiều giải lớn như Australian Open, Indian Wells, 2012 Sony Ericsson Open, Olympic London, China Open, WTA Championships Istanbul.

Sharapova cho biết cô muốn giành lại ngôi số 1 thế giới: “Mục tiêu của tôi luôn là giành ngôi số 1 thế giới. Nhưng đó cũng chỉ là một mục tiêu. Điều quan trọng nữa là sau khi chiếm được ngôi số 1 rồi thì bạn cần phải giữ được vị trí đó”. Nhưng đó không phải tất cả những gì Masha quan tâm và cô bảo đó cũng không phải điều cô quan tâm nhất.
“Điều quan trọng nhất vẫn là phải giành càng nhiều chiến thắng càng tốt. Nếu tôi chiến thắng thì đương nhiên vị trí của tôi trên BXH sẽ thay đổi. BXH nói lên nhiều điều nhưng những danh hiệu còn quan trọng hơn. là một tay vợt chuyên nghiệp, bạn phải khát khao chiến thắng, phải hướng đến những mục tiêu chinh phục cúp vô địch ở các giải đấu lớn. Năm nay tôi chơi khá thành công và cảm thấy hài lòng với những gì đã đạt được. Nhưng chắc chắn tôi không muốn dừng lại ở đó. Tôi muốn có những chiến thắng mới, những danh hiệu mới và tin rằng mình sẽ làm được điều đó”.

Hiện Sharapova đang xếp thứ 2 trên BXH WTA nhưng cô chỉ kém tay vợt số 1 Azzarenka đúng 550 điểm. Đây là khoảng cách hoàn toàn có thể bắt kịp và vượt qua nên mục tiêu giành lại ngôi số 1 thế giới của Masha rất khả thi.
Thethaovanhoa.vn