Nhà vô địch Olympic Lindsey Vonn vừa tiết lộ rằng, tay vợt huyền thoại Roger Federer chính là nguồn cảm hứng vô tận để cô chinh phục đỉnh cao ở môn trượt tuyết.

Vonn VĐ giải Audi FIS Alpine Ski World Cup Women's SuperG đầu tháng 12/2012

Vận động viên (VĐV) xinh đẹp 28 tuổi người Mỹ cho biết cô có cảm giác mình và Federer tuy là 2 VĐV chơi các môn thể thao khác nhau, nhưng lại giống như một.
“Cách anh ấy tiếp tục chiến đấu để thống trị quần vợt đã truyền cảm hứng cho tôi. Tôi nghĩ anh ấy xứng đáng là một VĐV vĩ đại nhất thể thao thế giới”, Vonn thổ lộ với phóng viên AFP. Chưa dừng lại ở đó, “bà hoàng” trượt tuyết còn đề cử tay vợt Thụy Sỹ cho giải thưởng VĐV nam xuất sắc nhất năm 2012 của tờ Sports Illustrated.

Theo tiết lộ của Vonn, tài năng của Federer chỉ là một phần khiến cô “chết mê chết mệt”, mà thái độ bên ngoài sân đấu và sự tôn trọng của các chuyên gia, người hâm mộ quần vợt đã làm cô ngưỡng mộ tuyệt đối tay vợt Thụy Sỹ.
“Trong tất cả những tay vợt mà tôi từng gặp, Roger (Federer) là người tốt bụng và chân thực nhất. Anh ấy thực sự quan tâm đến những người xung quanh và những hoạt động nhân đạo giúp đỡ người nghèo trên thế giới. Roger luôn làm việc chăm chỉ và rất khiêm tốn, nhưng điều tôi ngưỡng mộ nhất là anh ấy vẫn là chính mình bất chấp thắng hay thua trên sân đấu. Tôi coi anh ấy là một người hùng của tôi và của trẻ em thế giới”, Vonn ca ngợi Federer.

Lindsey Vonn & Roger Federer "tâm sự" tại Roland Garros ngày 4/6/2012

Trên thực tế, dù bước qua tuổi 30, nhưng Federer đã có một mùa giải đầy ấn tượng khi soán ngôi số 1 thế giới của Novak Djokovic trong một thời gian, đoạt danh hiệu Grand Slam thứ 17 trong sự nghiệp khi đánh bại Andy Murray ở trận chung kết Wimbledon.

Thành tích này giúp “Tàu tốc hành” Federer lần thứ 8 được bình chọn giải Stefan Edberg Sportsmanship (giải phong cách) và năm thứ 10 liên tiếp giành giải “Tay vợt được người hâm mộ yêu thích nhất”.

Trong khi đó, VĐV 28 tuổi Vonn hiện đang được xem là “bà hoàng” của môn thể thao trượt tuyết Mỹ với hơn 50 danh hiệu, trong đó có 1 huy chương vàng nội dung trượt dốc ở Olympic mùa đông 2010 và 4 lần lên ngôi vô địch thế giới.
TNO