Theo dự kiến thương hiệu kẹo “Sugarpova” mang tên tay vợt nữ số 2 thế giới sẽ được bán rộng rãi trên toàn thế giới trong những ngày đầu năm 2013.


Trước khi cho ra mắt thương hiệu kẹo mang tên mình tại các thị trường Anh, Nhật Bản, Canada, Nga, Ấn Độ và Trung Quốc. “Sugarpova” được bán khá chạy tại thị trường Mỹ khi doanh số tiêu thụ 3 tháng cuối năm là 1/4 triệu túi.

Tuần này, ngay trước thềm Grand Slam Australian Open được khai mạc, nữ hoàng xinh đẹp của giới banh nỉ sẽ quảng bá sản phẩm tại Úc. Theo tiết lộ, tay vợt người Nga dự chi nửa triệu đô la cho thương hiệu mới.

Công chúa của làng banh nỉ hào hứng khoe mẫu kẹo mang tên cô

Những chiếc kẹo Sugarpova có tới 12 hình dạng và được thiết kế mang hơi hướng thể thao, thiên nhiên, thời trang… như quả bóng tennis, mực ống, rùa, sao biển ngộ nghĩnh đến những chiếc túi thời xách và giày cao gót nhỏ xinh xắn. Theo nhà phân phối, giá bán lẻ một túi kẹo của Shara vào khoảng 3,70 bảng/túi, đắt gần gấp đôi hãng kẹo Haribo.

Người mua có thể lựa chọn nhiều hương vị

Sugarpova với hình dáng quả banh nỉ nghộ nghĩnh

Đây không phải lần đầu tiên Sharapova mạo hiểm lao vào kinh doanh. Trước đó, tay vợt 25 tuổi đã cộng tác với Nike và hãng đồng hồ Tag Heuer để cho ra các sản phẩm thời trang của riêng mình tuy nhiên mọi chuyện diễn ra không đúng như kế hoạch.

Trước sự thành công ban đầu của kẹo Sugarpova, Sharapova đã không loại trừ khả năng mở rộng thương hiệu vào các khu vực khác khi kết thúc sự nghiệp quần vợt của mình. Bên cạnh đó, Maria Sharapova sẽ lấn sang các lĩnh vực khác như thời trang và mỹ phẩm.

Bongdapro