David Ferrer đã có rất nhiều nỗ lực để giúp anh phá vỡ trật tự của nhóm Big Four dù rằng sự vắng mặt của Nadal hỗ trợ anh rất nhiều.

Ferrer và bạn gái.

Một vị trí trong tốp 4 ATP chính là những gì cây vợt người Tây Ban Nha theo đuổi. Trong nhiều năm qua, anh đã chứng tỏ mình là cây vợt có phong độ ổn định nhất ở ngoài nhóm Big Four nhờ một lối chơi bên bỉ, chắc chắn và hiệu quả. Anh hiếm khi để thua trước những đối thủ được đánh giá thấp hơn và nhờ đó, Ferrer lần đầu tiên lọt vào tốp 4 và thậm chí là tốp 2 trong những tháng tới.

Ngoài lối chơi bền bỉ, Ferrer được biết đến như là cây vợt không có khả năng vượt qua những đối thủ được đánh giá mạnh hơn anh. Anh cũng không có những quả thuận tay đầy uy lực như Nadal, Roger Federer, và Novak Djokovic, sự ổn định, sức mạnh của họ.

Trong nhóm Big Four, Murray là cây vợt duy nhất mà Ferrer còn có hy vọng đánh bại. Ở Miami Masters vừa qua, anh đã thi đấu ngang ngửa với cây vợt số 2 thế giới trong trận chung kết và dù thất bại, hẳn Ferrer cũng có thêm niềm tin rất lớn vào khả năng anh có thể thành công hơn tại các giải Grand Slam trong tương lai, khi anh đối đầu với Nadal, Roger Federer hay Djokovic.

Không thể phủ nhận rằng, Ferrer đã được hưởng lợi đáng kể từ việc Nadal vắng mặt trong nửa sau của mùa giải 2012. Không có Nadal đồng nghĩa anh đã loại được một đối thủ. Thứ hai là ở các buổi bốc thăm, Ferrer sẽ không phải lo lắng gặp một thành viên của nhóm Big Four cho đến vòng bán kết.

Cây vợt người Tây Ban Nha đã tận dụng rất tốt cơ hội khi anh lọt vào bán kết của hai giải Grand Slam mà anh được xếp làm hạt giống số 4. Bên cạnh đó, chiến thắng ở Masters 1000 tại Bercy cũng giúp anh có cơ hội vượt qua Nadal trên bảng xếp hạng ATP trước khi người đồng hương trở lại.

Về lý thuyết thì Ferrer vẫn còn đứng trên Nadal cho đến Wimbledon, miễn là anh không thi đấu quá tệ ở các giải Masters trên mặt sân đất nện. Nhờ vị trí đó, anh chỉ có 25% cơ hội phải gặp Nadal ở bán kết các giải đất nện. Còn nếu tránh được đối thủ này tại tứ kết, anh có cơ hội lọt vào bán kết tại Monte-Carlo, Rome, Madrid, và Pháp mở rộng.

Thất bại trước chính Murray ở Miami Masters hóa ra lại là một điều hay cho Ferrer. Bởi chiến thắng này đã giúp cây vợt người Scotland leo lên vị trí thứ 2, trong khi nếu Djokovic và Federer tiếp tục dẫn đầu, Ferrer lúc đó sẽ gặp một trong những đối thủ này ở bán kết. Còn nay, do Murray xếp trên Federer, Ferrer có 50% cơ hội gặp Murray ở bán kết và trên mặt sân đất nện, anh đang được đánh giá cao hơn cây vợt số 2 thế giới. Như vậy, nếu trật tự bảng xếp hạng ATP được giữ nguyên đến giải Pháp mở rộng, Ferrer có cơ hội tránh cả Djokovic, Federer, và Nadal cho đến chung kết Masters hoặc Grand Slam.


VnExpress