Kết quả 1 đến 2 của 2
  1. #1

    Ngày tham gia
    Sep 2013
    Bài viết
    0

    Federer sau thất bại tại Indian Wells 2013: tạm nghỉ và làm mới?

    Federer giờ dễ bị đánh bại hơn trước đây nhiều. Vì vậy thất bại chóng vánh ở TK Indian Wells trước Nadal không làm ai bất ngờ…

    Cách đây không lâu, khi mới trở lại thi đấu sau chấn thương đầu gối, Rafael Nadal đã cho rằng anh không thể đánh bại được nhóm 3 tay vợt hàng đầu hiện nay là Novak Djokovic, Andy Murray và Roger Federer trong gian đoạn đầu năm này.

    Rafael Nadal không xã giao vì lúc đó, Fedex vẫn có thể ganh đua với Nole và Murray ở đẳng cấp và cường độ cao. Nhưng ai cũng biết rằng, tuổi 32 không cho phép Fedex làm nên những điều thần kỳ như vài năm trước. Thi đấu liên tục hết giải này đến giải khác, thể lực của Fedex suy giảm và Indian Wells là đỉnh điểm của sự xuống sức.

    Không phải đến trận đấu với Rafa thì Fedex mới bộc lộ điều này. Ngay từ trận đấu trước vòng tứ kết với người đồng hương Stanislav Wawrinka, số 2-ATP đã có bất ổn từ thể lực đến tâm lý thi đấu. Hiếm khi Fedex bối rối đến vậy trước một tay vợt kém hơn về đẳng cấp. Hàng loạt pha đánh hỏng khiến Fedex tưởng như phải thua cuộc ngay trước vòng tứ kết. May mắn vượt qua Wawrinka nhưng đến trận đấu với Rafa - đối thủ cùng đẳng cấp dù mới trở lại sau chấn thương, thì Fedex đã không thể chống đỡ nổi sức trẻ trong từng bước chạy, cú đánh bóng của đối thủ. Không kể, số lượng 30 pha đánh bóng hỏng của anh trong trận này cũng làm nhiều người bất ngờ.


    Fedex không cho rằng chấn thương lưng đã khiến anh thua nhanh chóng 4-6, 2-6 trước Rafa nhưng đúng là thể lực đã không cho phép anh liên tục thi đấu ở cường độ cao. Chấn thương tìm đến với anh, sự bế tắc trong các giải pháp kết liễu đối thủ cũng không phải chuyện lạ. Quần vợt thế giới giờ không dành cho những người kém về thể lực, nhất là khi lịch thi đấu dày đặc, rất dễ gây quá tải cho VĐV. Những Nole, Murray, Rafa và cả Juan Martin del Potro hay Jo-Wilfried Tsonga... đều đang rất mạnh về thể lực để có thể thi đấu liên tục ở cường độ cao. Còn giờ đây Fedex đã 32 tuổi nên đương nhiên khó so bì với các đàn em về mặt này.

    Lường trước được điều này và cũng để chuẩn bị thật tốt cho những giải Grand Slam khác trong năm, ngay trước khi tham dự Indian Wells, Roger Federer đã lên kế hoạch nghỉ thi đấu gần hai tháng để chăm sóc gia đình cũng như nâng cao thể lực. Nghỉ đấu lâu nên Fedex sẽ khó trụ lại trong nhóm ba tay vợt hàng đầu thế giới trên BXH Emirates ATP Rankings của Hiệp hội Quần vợt nhà nghề nam thế giới. Nhưng như vậy còn hơn là tham dự hết giải này đến giải khác trong tình trạng đuối sức để rồi nhanh chóng thua cuộc, bị chìm sâu vào quên lãng, còn uy tín và thương hiệu, sức hút các nhà tài trợ cũng suy giảm theo.


    Gần hai tháng nghỉ thi đấu rất có thể sẽ tạo ra một Fedex mới mẻ về lối đánh, khát khao và quan trọng hơn cả là sức bền, sức mạnh. Vẫn sẽ quá sớm để nói rằng Fedex đã hết thời và sẽ dần chìm vào quên lãng. Với trình độ thượng thừa của mình, Fedex vẫn có thể góp mặt ở nhóm 5 tay vợt hàng đầu thế giới trong một thời gian dài nữa. Tất nhiên, để làm được điều đó, tay vợt Thụy Sĩ này phải tính toán kỹ lưỡng khi tham dự các giải đấu để không sớm rơi vào tình trạng kiệt sức.

    ST

  2. #2

    Ngày tham gia
    Dec 2013
    Bài viết
    0
    nhìn anh trông đau khổ quá

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •