Kết quả 1 đến 2 của 2
  1. #1

    Ngày tham gia
    Oct 2013
    Bài viết
    0

    Nole: Tôi sẽ toàn tâm toàn ý cho Roland Garros

    Chủ nhân 6 chức VĐ Grand Slam cho biết danh hiệu Roland Garros là thứ anh khao khát hơn cả vì đó là đấu trường lớn duy nhất tính số 1-ATP chưa lên ngôi.

    Dù Nole đã rất tiến bộ ở Roland Garros...

    Rất hiếm khi một tay vợt đặt ra những mục tiêu xa mà thường chỉ nghĩ về những trận đấu trước mắt. Tuy nhiên, Novak Djokovic thì lại đặt hoàn toàn trí lực và thể lực của mình lúc này cho mục tiêu lớn nhất mùa giải 2013 của anh: Roland Garros.
    Giấc mơ Grand Slam sự nghiệp

    Một năm sau khi vuột mất cơ hội trở thành tay vợt nam thứ 3 trong lịch sử giành trọn bộ sưu tập cúp Grand Slam (do để thua tại Pháp mở rộng trước Rafael Nadal ) trong cùng một năm, tay vợt người Serbia tiếp tục nuôi tham vọng ấy trong năm nay, đặc biệt là sau khi xuất sắc giành cú hat-trick vô địch Australian Open 3 năm liên tiếp.
    “Tôi muốn thừa nhận rằng Roland Garros đang là giải đấu mà tôi dành sự ưu tiên số 1 của mình. Bởi đây cũng là trận địa mà tôi chưa hề có được vinh quang”. Djokovic phát biểu.

    Tay vợt người Serbia cũng đang nỗ lực để giành chức vô địch Dubai Duty Free lần thứ 4 trong 5 năm qua. Anh vừa giành chiến thắng dễ dàng 6-1, 6-4 trước Viktor Troicki tại vòng 1 giải đấu này. Tuy nhiên, mọi sự quan tâm của Djokovic lúc này đều dành phần nhiều cho Roland Garros – giải đấu mà anh hy vọng sẽ giúp mình trở thành tay vợt thứ 7 trong lịch sử vô địch cả 4 giải Grand Slam.

    Đối thủ nặng ký nhất của Djokovic, cũng là ứng cử viên vô địch hàng đầu 7 năm qua tại giải đấu, Rafael Nadal đã nghỉ chấn thương đầu gối 7 tháng và tụt xuống hạng 5 thế giới. Tuy nhiên, Nadal cũng vừa mới trở lại sân đấu ở Acapulco hôm thứ Ba. Mới đây anh cũng giành được chức vô địch tại Sao Paulo trong hệ thống giải ATP 250. Dù chỉ là giải đấu với quy mô và số điểm rất nhỏ nhưng phần nào đó là một cuộc diễn tập không chính thức của Nadal để lấy lại cảm giác bóng và tinh thần thi đấu. “Ông vua đất nện” đang chuẩn bị mọi thứ tốt nhất để trở lại “sân nhà” Roland Garros của anh, nơi anh đã giành tới 7 chức vô địch trong 8 lần tham gia.
    Sẵn sàng đợi Rafa

    Djokovic vẫn theo dõi sự trở lại của Nadal trong suốt tuần qua và tỏ ra khá phấn khích. “Tôi thậm chí xem cả lịch thi đấu của anh ấy. Tôi cũng đã xem Rafa chơi ở Brazil khoảng một set. Anh ấy vẫn rất tuyệt vời trên mặt sân đất nện. Tất nhiên tôi không phải là Rafa để biết rằng anh ấy đã thực sự hồi phục chưa nhưng điều quan trọng là anh ấy đã vô địch. Tôi chắc chắn rằng động lực ấy sẽ giúp anh ấy có nhiều tự tin trước khi bước vào Roland Garros. Sự trở lại của Rafa là niềm vui cho tôi, quần vợt và tất cả các bạn”. Nole hồ hởi phát biểu về đối thủ.

    ... nhưng vẫn chưa thể vượt qua được Rafa

    Tay vợt người Tây Ban Nha giành thế áp đảo trước Djokovic về số lần đối đầu khi thắng tới 14 trận trong tổng số 18 lần gặp. Tuy nhiên, Djokovic lại là người đánh bại Nadal cả 6 lần chạm trán trong mùa giải 2011 - năm được đánh giá là thành công nhất trong sự nghiệp của Nole.

    Một trong những phẩm chất được đánh giá cao nhất của Djokovic chính là thể lực dồi dào. Tay vợt nữ số 1 thế giới Serena Williams từng nói rằng nếu được chọn một trong các thế mạnh của Nole, cô sẽ chọn thể lực của anh. Tay vợt người Serbia là chuyên gia lội ngược dòng, càng chơi càng hay. Sự thống trị của anh suốt từ mùa giải 2011 đến nay ở ngôi đầu BXH ATP đã cho thấy hình ảnh một nhà vua thực thụ. Mặc dù trong năm 2012 có khoảng thời gian mất vị trí số 1 vào tay Federer nhưng đến cuối năm anh vẫn lấy lại được ngôi vị. Djokovic hiện đang hơn “tàu tốc hành”, hạng 2 thế giới, tới 3000 điểm sau chức vô địch Australian Open lần thứ 4 hồi đầu năm. Anh cũng cho biết: “Tôi không thể trông chờ vào một khởi đầu tuyệt vời hơn thế”.

    Thethaovanhoa.vn

  2. #2

    Ngày tham gia
    Aug 2013
    Bài viết
    0
    cố lên anh, em ủng hộ anh

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •