Không hài lòng với thời gian sắp xếp lịch thi đấu của BTC Liga, một nhóm CĐV Sevilla đã ném bóng tennis xuống sân trong trận đấu diễn ra trên sân Sanchez Pizjuan.

Trận đấu giữa Sevilla và Levante diễn ra tại Sanchez Pizjuan đã bị dời lại muộn hơn hai giờ đồng hồ so với dự kiến (từ 20h30 chuyển sang 22h30 theo giờ địa phương) bởi BTC giải đấu muốn dành mọi sự chú ý vào trận cầu tâm điểm El Clasico giữa Barcelona và Real Madrid trên sân Camp Nou.


Điều này đã khiến cho các CĐV vô cùng tức giận. Họ cảm thấy bất bình vì cách cư xử quá thiên vị đối với hai đội bóng lớn và coi thường những đội bóng nhỏ hơn của BCT Liga. Ngay khi trận đấu vừa mới bắt đầu, CĐV của Sevilla đã tỏ rõ sự phản đối của mình bằng cách ném các quả bóng tennis xuống sân và giơ cao biểu ngữ “Hãy dừng trận đấu lại, Mourinho đang phát biểu” (nhằm ám chỉ đến sự vắng mặt của chiến lược gia người Bồ ở cuộc họp báo sau trận đấu).

“Trận đấu đã khởi tranh nhưng rồi bị tạm dừng bị những quả bóng tennis được ném xuống. Họ đang phản đối El Clasico”, trang Twitter của Levante cho biết.

Ý tưởng ném bóng tennis để phản đối xuất phát từ hành động tương tự của CĐV Basel cách đây 2 năm nhằm chỉ trích việc giờ thi đấu của trận gặp Luzern bị đẩy lùi lại để phục vụ cho lợi ích của trận tennis giữa Novak Djokovic và tay vợt chủ nhà Roger Federer diễn ra ở Basel.
TT&VH