Quần vợt đang tính đến các biện pháp thử máu mà đua xe đạp và điền kinh đang áp dụng để phát hiện doping. “Chúng tôi đang tính đến chương trình hộ chiếu sinh học của vận động viên trong quần vợt”, Stuart Miller, giám đốc chương trình chống doping của Liên đoàn Quần vợt quốc tế (ITF) nói trong trả lời phỏng vấn AP qua điện thoại.

Chương trình hộ chiếu sinh học trong đua xe đạp và điền kinh giúp theo dõi các vận động viên trong thử nghiệm doping và dùng đó làm bằng chứng để loại khỏi thi đấu những ai vi phạm. Ông Miller cho biết ITF đang tính đến việc thử máu và tìm các chất kích thích ngoài thi đấu nhiều hơn đối với các tay vợt và “sẽ rất tốt” nếu như quần vợt có thể lập ra một hệ thống như vậy trong năm 2013.

Vụ tay đua Lance Armstrong bị cấm thi đấu trọn đời khiến một số tay vợt, trong đó có Roger Federer và Andy Murray, kêu gọi phải kiểm tra máu và doping ngoài thi đấu nhiều hơn. “Hẳn bạn không muốn quần vợt có những chuyện như thế”, Murray nói. Trong năm 2011, ITF và Cơ quan chống doping thế giới WADA chỉ tiến hành 21 vụ thử máu ngoài thi đấu. Hầu hết các vụ xét nghiệm doping, 2.019 lần trong tổng số 2.150 trường hợp, là thử nước tiểu. “Chúng tôi sẽ tăng số lần xét nghiệm ngoài thi đấu, đặc biệt là thử máu”, ông Miller khẳng định.

Huyền thoại người Thụy Sỹ - Roger Federer được ITF xét nghiệm doping trung bình mỗi năm tám lần từ 2004-2006, 11 lần từ 2007-2009 và chín lần từ 2010-2012. Trong năm 2011, ITF cho biết chỉ xét nghiệm máu ngoài thi đấu ở các tay vợt nữ có ba lần.

Các số liệu thống kê của ITF không ghi nhận xét nghiệm ngoài thi đấu đối với Serena Williams trong hai năm 2010 và 2011, những năm cô đoạt Australian Open, Wimbledon và vào đến chung kết US Open. Cô chỉ được xét nghiệm trong thi đấu ít nhất bảy lần trong năm 2010 và từ 1-3 lần trong năm 2011. Li Na, vô địch Roland Garros 2011, cũng chỉ được xét nghiệm trong thi đấu trong năm cô đoạt giải Grand Slam này. Cũng trong năm 2011, có 510 tay vợt trong số 642 người không được xét nghiệm doping ngoài thi đấu.

Ngân sách xét nghiệm của ITF vào khoảng 1,3 triệu USD trong năm 2011 (so với 4,7 triệu USD của xe đạp), trong đó chưa tính tiền lương và các chi phí điều hành khác. Số tiền này còn ít hơn cả tiền thưởng vô địch Wimbledon 2012 của Federer và Serena.

Nguồn: DNSG