Kết quả 1 đến 2 của 2
  1. #1

    Ngày tham gia
    Nov 2013
    Bài viết
    0

    Cây vợt "vĩ đại" nhất thế giới

    Nếu là một người mê tennis thì bạn luôn nghĩ về các cây vợt. Nhưng bạn đã bao giờ nghĩ cây vợt có kích cỡ lớn nhất thế giới sẽ dài bao nhiêu và rộng bao nhiêu chưa? Bạn không cần phải tìm kiếm vì tháng 8 vừa qua, sách kỷ lịch Guinness đã chứng kiến cây vợt do Ashrita Furman chế tạo. Bạn đừng nghĩ đến chuyện cầm cây vợt đó để tung tăng trên sân và trên thế giới này cũng chẳng ai đủ khả năng cầm cây vợt đó.

    Đơn giản là nó dài đến 17 mét và chiều rộng mặt vợt cũng 5 mét. Cây vợt này được làm bằng gỗ và mô phỏng theo cây vợt mà Billie Jean King đã sử dụng trong thập niên 70. Còn Furman, chủ nhân của cây vợt khổng lồ khẳng định: “Nó lớn hơn 20 lần so với cây vợt thông thường”.

    Điều này đồng nghĩa là nó sẽ vừa tay với một người cao lớn hơn 20 lần so với các tay vợt hiện giờ. Tại sao Furman lại làm ra cây vợt kỳ dị như vậy? Chỉ vì người đàn ông New York này quá mê việc lập kỷ lục. Sách kỷ lục Guinness có lẽ cần phải công nhận Furman là người sở hữu nhiều kỷ lục Guinness nhất khi nắm trong tay 151 kỷ lục và cây vợt khổng lồ này sẽ là kỷ lục thứ 152. Furman có những kỷ lục thuộc loại độc chiêu như chạy bán marathon với nửa ly sữa trên đầu hay dùng cằm giữ cần bằng 81 chiếc ly. Tuy nhiên, những kỷ lục kiểu đó chỉ có tác dụng bôi đầy sách Guinness vốn rất nhiều kỷ lục gàn dở. Chẳng ai nhớ đến những điều “Phi thường” trong 151 kỷ lục mà Furman tạo ra và chính điều đó làm người đàn ông 57 tuổi này rất buồn.

    Furman tâm sự rằng muốn làm một kỷ lục để đời để cả thế giới biết đến. Sau một thời gian dài suy nghĩ, Furman quyết định làm một cây vợt khổng lồ và trưng bày tại New York đúng dịp giải US Open tổ chức trên đất Mỹ. Để thực hiện được cây vợt này, Furman cho biết ông và các cộng sự phải chế tạo liên tục 10 ngày. Tuy nhiên, để chuẩn bị làm nó thì Furman mất nhiều thời gian hơn nhiều.


    Là một người đa năng, tạo được nhiều điều phi thường nhưng để tạo một cây vợt dài 17 mét thì một mình Furman không thể làm nổi. Ông đã phải lên mạng bày tỏ ý định có phần điên rồ của mình và kêu gọi giúp đỡ. Rất nhiều người đã tình nguyện hỗ trợ Furman trong kế hoạch có một không hai này. Nhóm từng sản xuất cây bút chì khổng lồ lớn nhất thế giới lo việc chế tạo phần khung bằng gỗ. Một chuyên gia về kéo dây đàn tại Úc giúp Furman căng dây trên mặt vợt.

    Trong quá trình sản xuất cây vợt khổng lồ, có một sự kiện đáng nhớ nhất là khi làm xong khung gỗ, do mặt vợt quá rộng nên cả nhóm quyết định đánh một trận tennis với sân đấu là ngay mặt vợt. Đây có lẽ là trận tennis hiếm hoi thi đấu trên sân hình bầu dục và cả nhóm đều vui cười sảng khoái. Furman thừa nhận trong nhóm của mình chẳng ai giỏi chơi tennis nhưng tất cả đều yêu bộ môn thể thao này. Chính tình yêu tennis đã giúp họ tạo ra một cây vợt vĩ đại theo nghĩa đen trên thế giới.


    tennis247

  2. #2

    Ngày tham gia
    Dec 2013
    Bài viết
    0
    không biết có ai đủ sức cầm cây vượt này được không nữa

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •