Kết quả 1 đến 2 của 2
  1. #1

    Bàn chuyện quần vợt VN

    Những màn trình diễn chưa thuyết phục của các tay vợt VN ở SEA Games 26 tiếp tục đặt ra nhiều câu hỏi trong việc đầu tư, tập luyện để tìm được vị thế trong làng banh nỉ khu vực.

    Đôi nam Đỗ Minh Quân - Ngô Quang Huy phải tự nỗ lực mới có thành tích

    Trên thực tế, ngoài chiếc HCB nội dung đôi nam nữ ở SEA Games 19, 3 HCĐ ở Palembang được xem là thành tích tốt nhất của quần vợt VN trên đấu trường khu vực. Tuy nhiên, trong 3 chiếc HCĐ, có chiếc đoạt được nhờ yếu tố may mắn trong bốc thăm (đồng đội nữ vào thẳng bán kết), còn lại thuộc về Đỗ Minh Quân - Ngô Quang Huy (đôi nam) và Huỳnh Phương Đài Trang - Trần Thị Tâm Hảo (đôi nữ) đều đã tự thân nỗ lực mới có thành tích.

    Sở dĩ chúng ta chơi tốt ở nội dung đánh đôi vì phù hợp với thể lực của các VĐV. Bởi khi thi đấu, các tay vợt sẽ không phải ôm sân nhiều nên thể hiện được khả năng trong xoay trở nhằm khắc chế những cú đánh nhanh và độc của đối phương như Ôn Tấn Lực - Nguyễn Thị Kim Trang từng làm được để vào chung kết đôi nam nữ tại SEA Games tại Indonesia 14 năm trước. Tiếc là quần vợt VN một thời gian dài ở các SEA Games sau đó không chú trọng hoặc còn kèn cựa nhau ở nội dung đánh đôi nên sự đầu tư rất hạn chế. Thêm vào đó, việc không có HLV giỏi và thiếu những phương án đào tạo chuyên biệt để phát huy thế mạnh vốn có của mình. Việc tập luyện triệu tập, tập huấn VĐV đánh đôi của tuyển quần vợt VN chỉ được xem là cách làm đối phó với từng giải theo kiểu được chăng hay chớ. Chính vì vậy, có SEA Games như ở Manila (2005), chúng ta không có thành tích đánh đôi, 2 năm sau tại Thái Lan có một HCĐ của Minh Quân - Quốc Khánh, nhưng đến SEA Games 2009 ở Lào thì lại tiếp tục trắng thành tích ở giải đôi. Vì vậy, những gì mà Minh Quân - Quang Huy hay Đài Trang - Tâm Hảo làm được ở Palembang một lần nữa gây áp lực cho Tổng cục TDTT và Liên đoàn Quần vợt VN phải có những động thái tích cực để làm mới lại môn thể thao này, trong đó đặc biệt phát huy thế mạnh đánh đôi.

    Thực tế cho thấy, các tay vợt VN luôn sở hữu sức mạnh ý chí rất lớn mỗi khi thi đấu, nên nếu được đầu tư và tập luyện nghiêm túc, họ sẽ có điều kiện phát huy tài năng. Như màn trình diễn khá ấn tượng của cặp Minh Quân - Quang Huy ở nội dung đôi nam. Cặp VĐV của TP.HCM này sau khi ngược dòng thắng Sonchat - Sonchai (Thái Lan) bằng loạt supper tie-break, đã suýt nữa làm nên kỳ tích trong trận đấu với cặp đôi xếp hạng 56 TG Huey - Mamiit (Philippines) hôm qua. Sau khi thua ván đầu 0/6, Quân - Huy đã chơi dũng mãnh để thắng lại ván hai 6/4. Tiếc là, trước những cú giao bóng quá mạnh của Huey, Quân - Huy đành dừng bước ở bán kết. Trước đó, trận đôi nam nữ Đài Trang và Quang Huy cũng đã chơi kiên cường, chỉ thua sát nút đôi hạt giống Thái Lan 5/7 và 4/6 ở tứ kết.

    Trong khi đó, ở nội dung đơn nam, tay vợt trẻ số 1 VN Nguyễn Hoàng Thiên dù thất bại ngay vòng 1, nhưng cũng khiến Cecil Mamiit (Philippines) - tay vợt từng 4 lần vô địch SEA Games và xếp hạng 72 TG - phải toát mồ hôi...

    Do vậy sau SEA Games 26, quần vợt VN cần phải bắt tay ngay vào việc xây dựng lại tuyển quần vợt nhằm tạo sức bật tốt để nâng dần thành tích trong khu vực, đồng thời rút ngắn khoảng cách với quần vợt Thái Lan, Philippines hay Indonesia.
    Nguồn: Thanh Niên Online

  2. #2
    Silver member
    Ngày tham gia
    Nov 2013
    Bài viết
    0
    Gì chứ quần vợt Viet Nam chắc cũng chỉ dừng lại ở đây thôi, hãy nhìn cách đối xử của UBND TP Đà Nẵng với Đài Trang thì cũng dự đoán phần nào lý do tại sao quần vợt VN cứ lẹt đẹt như thế này. Và trong tương lại nếu không có gì bứt phá trong khâu quản lý, đầu tư thì em nghĩ chắc vẫn vậy thôi. Buồn cho Tennis chuyên nghiệp của VN. Thôi, em tập trung vào phong trào cho nó lành. hehehehehe

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •