Kết quả 1 đến 7 của 7
  1. #1

    Liên đoàn QV Việt nam VTF xin lỗi người hâm mộ

    Trong buổi họp báo chiều 29-3 tại Hà Nội, ông Nguyễn Quốc Kỳ - phó chủ tịch kiêm tổng thư ký Liên đoàn Quần vợt VN (VTF) - đã gửi lời xin lỗi đến người hâm mộ vì VTF không thực hiện được lời hứa về mục tiêu kiếm tiền để trang trải hoạt động của mình, hỗ trợ Nhà nước trong phát triển quần vợt tại VN.

    TTK kiêm nhiệm Nguyễn Quốc Kỳ thừa nhận QV Việt Nam chưa thể tự chủ về tài chính

    Trước đó đầu năm 2010, khi trúng cử chức danh chủ tịch VTF, ông Nguyễn Danh Thái đã tuyên bố VTF sẽ không xin tiền nhà nước một xu nào kể từ nhiệm kỳ 5 từ năm 2010 trở đi.

    Theo ông Kỳ: “Năm 2012 VTF cần khoảng 3 tỉ đồng để hoạt động, đến nay VTF cân đối được khoảng 1,8 tỉ. Mỗi năm Tổng cục TDTT hỗ trợ 300-400 triệu đồng để tổ chức các giải quần vợt trong nước. Trong kế hoạch năm 2012, VTF sẽ hình thành quỹ hỗ trợ tài năng trẻ để giúp đỡ các VĐV trẻ phát triển”. Ngoài ra, VTF sẽ tìm kiếm và thuê HLV ngoại cho đội tuyển quần vợt quốc gia kể từ năm 2012.

    Trong cuộc họp ban chấp hành VTF lần 4 vừa diễn ra trong ngày 29-3, lãnh đạo Tổng cục TDTT cũng cam kết ủng hộ phương án thuê HLV ngoại và sẽ chi một nửa tiền cùng VTF trả cho HLV ngoại. Đồng thời cam kết sẽ sớm có quyết định trong tháng 4 để biệt phái toàn bộ bộ môn quần vợt của Tổng cục TDTT sang VTF làm việc.
    Nguồn: Tuổi Trẻ Online

  2. #2

    Ngày tham gia
    Jan 2014
    Bài viết
    0
    Ban chấp hành Liên đoàn quần vợt Việt Nam (WTF) đã có cuộc họp trong ngày 29-3 nhằm thông qua bản Điều lệ sửa đổi bổ sung mới từ năm 2012. Có điều lệ mới, người hâm mộ cũng đang chờ đợi nhiều nét đột phá mới cho quần vợt nước nhà…
    Lời hứa khó thực hiện

    Quần vợt ở khóa 5 sẽ tự chủ tài chính và không phụ thuộc vào ngân sách Nhà nước, đó là đại ý chung mà Chủ tịch Liên đoàn quần vợt khóa 5 - ông Nguyễn Danh Thái khẳng định khi đắc cử hồi năm 2010. Tuy nhiên, ở cuộc gặp mặt báo chí chiều qua, TTK tạm thời Nguyễn Quốc Kỳ cho biết: “Tới giờ phút này, chúng tôi vẫn chưa thực hiện được lời hứa ấy bởi Liên đoàn quần vợt vẫn đang khó khăn tìm kiếm nhà tài trợ. Việc cải tổ lại cơ cấu cùng các giải đấu để thật sự tốt thì mới có nhà tài trợ, qua đó giảm gánh nặng kinh tế”.

    Trong năm 2012, ít nhất WTF cũng cần 3 tỷ đồng để chi phí cho các hoạt động, giải đấu cùng nhiều chương trình đào tạo. Nhưng đến giờ, vì nguồn thu chưa nhiều, WTF mới chỉ cân đối được 1,8 tỷ đồng. Có nghĩa, họ đang cần gần một nửa mức tài chính cho đủ 3 tỷ. Với những khó khăn do TTK chia sẻ, thì hẳn nhiên không thể từ chối khoản 400 triệu đồng được Nhà nước hỗ trợ. Mà ở đây, đầu mối chính từ Tổng cục TDTT. “Nhưng tôi cũng xin khẳng định, đó hoàn toàn là tiền mà Nhà nước hỗ trợ kinh phí cho các hoạt động của Bộ môn quần vợt. Còn Liên đoàn là tổ chức xã hội vẫn tuyệt nhiên không nhận sự hỗ trợ trên”, ông Kỳ xác nhận.

    Mặt khác, theo tiến trình phát triển cho quần vợt nói chung và ĐTQG nói riêng, Ban chấp hành đã đề xuất và được lãnh đạo Tổng cục TDTT thông qua kế hoạch sẽ thuê HLV nước ngoài từ năm 2012. Nhưng, như đã nói, việc tài chính sẽ quyết định nhiều tới các quyết sách và kinh phí cho HLV ngoại vẫn theo hình thức “chung tay”: Tổng cục TDTT và Liên đoàn phối hợp chi trả. Chi phí cụ thể chưa được tiết lộ nhưng kế hoạch sẽ bắt đầu triển khai vào tháng 4. Một khi xác định được mục tiêu, các giải đấu, thời gian tập luyện của ĐTQG và quan trọng nhất là tìm được Mạnh thường quân tài trợ thì lúc đó WTF mới định hình được hầu bao để thuê chuyên gia ngoại. Phải chăng, ai cũng tưởng WTF giàu nhưng hóa Liên đoàn này vẫn còn khó về… tài chính?
    Cần nhiều thay đổi rõ ràng

    Một bước thay đổi đáng kể về Điều lệ cũng như cơ cấu hoạt động của WTF kể từ năm 2012 là ra đời bản Điều lệ sửa đổi bổ sung của Liên đoàn. Ở Điều lệ bổ sung sẽ có 8 chương 71 điều trong khi Điều lệ cũ chỉ gồm 3 chương 21 điều, nhằm tập trung chia nhỏ theo từng tổ chức, phân hệ thống cho mục đích tạo cơ sở pháp lý, xây dựng những cơ chế điều hành gọn ghẽ và chất lượng nhất của WTF.

    Tất nhiên, sự thay đổi với 1 bản Điều lệ bổ sung là nét mới rất được cầu thị. Nhưng xét cho cùng, quần vợt nước nhà vẫn đang manh nha để tiến tới chuyên nghiệp (theo dự kiến, tới năm 2015 WTF sẽ chuyển sang cơ chế chuyên nghiệp thực sự như đề xuất; trong đó hướng tới những giải đấu chuyên nghiệp, mang tính quốc tế cao). Thực tế, cũng theo TTK Nguyễn Quốc Kỳ công nhận, tất cả phải đồng bộ từ quản lý, chính sách cho tới thi đấu thì mới gọi được 2 chữ: “chuyên nghiệp”. Như hiện tại, sau nhiều năm hoạt động nhưng quần vợt của nước nhà vẫn chưa có 1 bộ sách chuẩn chung về huấn luyện. Còn trong hệ thống HLV hay trọng tài, chưa có sự phân cấp cụ thể. Nghị quyết cũng được đưa ra ở lần này nhằm xây dựng những bộ quy phạm trong 3 năm tới. Nhưng liệu nó có triển khai và thực hiện được?

    Ngoài Điều lệ bổ sung, thì sự thay đổi nhân sự, nhiều khả năng từ tháng 4 tới đây, lãnh đạo Tổng cục TDTT sẽ biệt phái toàn bộ bộ môn quần vợt sang Liên đoàn kết hợp làm việc, tạo 1 sự thống nhất chung.
    Tôi sẽ làm TTK tới khi có người mới

    Đó là khẳng định của ông Nguyễn Quốc Kỳ trong chiều qua 29-3. Ông Kỳ (hiện đang làm Phó chủ tịch WTF) đã tạm đảm nhiệm chức vụ này thay TTK cũ Trần Ngọc Lịnh đã xin rút vì sức khỏe. “TTK phải là người chuyên trách, trong thời điểm chuyển giao, về lâu dài thì WTF cũng phải tìm một người vào vị trí này. Tôi sẽ cố gắng đảm đương nhiệm vụ được giao”, ông Kỳ cho biết thêm.

    Cũng liên quan tới trao thưởng cho các VĐV đã giành huy chương ở SEA Games 26, ông Kỳ khẳng định việc đối tác tài trợ Vietravel chưa gởi 40 triệu đồng như đã hứa để tặng thưởng là do WTF chưa làm văn bản chính thức để hoàn tất thủ tục.
    Nguồn: SGGP Online

  3. #3

    Ngày tham gia
    Sep 2013
    Bài viết
    0
    Chắc phải mời BDH và toàn bộ thành viên nồng cốt diễn đàn về Trung ương làm việc quá

  4. #4

    Ngày tham gia
    Sep 2013
    Bài viết
    0
    Trích dẫn Gửi bởi KFC
    Ban chấp hành Liên đoàn quần vợt Việt Nam (WTF) đã có cuộc họp trong ngày 29-3 nhằm thông qua bản Điều lệ sửa đổi bổ sung mới từ năm 2012. Có điều lệ mới, người hâm mộ cũng đang chờ đợi nhiều nét đột phá mới cho quần vợt nước nhà…
    Lời hứa khó thực hiện

    Quần vợt ở khóa 5 sẽ tự chủ tài chính và không phụ thuộc vào ngân sách Nhà nước, đó là đại ý chung mà Chủ tịch Liên đoàn quần vợt khóa 5 - ông Nguyễn Danh Thái khẳng định khi đắc cử hồi năm 2010. Tuy nhiên, ở cuộc gặp mặt báo chí chiều qua, TTK tạm thời Nguyễn Quốc Kỳ cho biết: “Tới giờ phút này, chúng tôi vẫn chưa thực hiện được lời hứa ấy bởi Liên đoàn quần vợt vẫn đang khó khăn tìm kiếm nhà tài trợ. Việc cải tổ lại cơ cấu cùng các giải đấu để thật sự tốt thì mới có nhà tài trợ, qua đó giảm gánh nặng kinh tế”.

    Trong năm 2012, ít nhất WTF cũng cần 3 tỷ đồng để chi phí cho các hoạt động, giải đấu cùng nhiều chương trình đào tạo. Nhưng đến giờ, vì nguồn thu chưa nhiều, WTF mới chỉ cân đối được 1,8 tỷ đồng. Có nghĩa, họ đang cần gần một nửa mức tài chính cho đủ 3 tỷ. Với những khó khăn do TTK chia sẻ, thì hẳn nhiên không thể từ chối khoản 400 triệu đồng được Nhà nước hỗ trợ. Mà ở đây, đầu mối chính từ Tổng cục TDTT. “Nhưng tôi cũng xin khẳng định, đó hoàn toàn là tiền mà Nhà nước hỗ trợ kinh phí cho các hoạt động của Bộ môn quần vợt. Còn Liên đoàn là tổ chức xã hội vẫn tuyệt nhiên không nhận sự hỗ trợ trên”, ông Kỳ xác nhận.

    Mặt khác, theo tiến trình phát triển cho quần vợt nói chung và ĐTQG nói riêng, Ban chấp hành đã đề xuất và được lãnh đạo Tổng cục TDTT thông qua kế hoạch sẽ thuê HLV nước ngoài từ năm 2012. Nhưng, như đã nói, việc tài chính sẽ quyết định nhiều tới các quyết sách và kinh phí cho HLV ngoại vẫn theo hình thức “chung tay”: Tổng cục TDTT và Liên đoàn phối hợp chi trả. Chi phí cụ thể chưa được tiết lộ nhưng kế hoạch sẽ bắt đầu triển khai vào tháng 4. Một khi xác định được mục tiêu, các giải đấu, thời gian tập luyện của ĐTQG và quan trọng nhất là tìm được Mạnh thường quân tài trợ thì lúc đó WTF mới định hình được hầu bao để thuê chuyên gia ngoại. Phải chăng, ai cũng tưởng WTF giàu nhưng hóa Liên đoàn này vẫn còn khó về… tài chính?
    Cần nhiều thay đổi rõ ràng

    Một bước thay đổi đáng kể về Điều lệ cũng như cơ cấu hoạt động của WTF kể từ năm 2012 là ra đời bản Điều lệ sửa đổi bổ sung của Liên đoàn. Ở Điều lệ bổ sung sẽ có 8 chương 71 điều trong khi Điều lệ cũ chỉ gồm 3 chương 21 điều, nhằm tập trung chia nhỏ theo từng tổ chức, phân hệ thống cho mục đích tạo cơ sở pháp lý, xây dựng những cơ chế điều hành gọn ghẽ và chất lượng nhất của WTF.

    Tất nhiên, sự thay đổi với 1 bản Điều lệ bổ sung là nét mới rất được cầu thị. Nhưng xét cho cùng, quần vợt nước nhà vẫn đang manh nha để tiến tới chuyên nghiệp (theo dự kiến, tới năm 2015 WTF sẽ chuyển sang cơ chế chuyên nghiệp thực sự như đề xuất; trong đó hướng tới những giải đấu chuyên nghiệp, mang tính quốc tế cao). Thực tế, cũng theo TTK Nguyễn Quốc Kỳ công nhận, tất cả phải đồng bộ từ quản lý, chính sách cho tới thi đấu thì mới gọi được 2 chữ: “chuyên nghiệp”. Như hiện tại, sau nhiều năm hoạt động nhưng quần vợt của nước nhà vẫn chưa có 1 bộ sách chuẩn chung về huấn luyện. Còn trong hệ thống HLV hay trọng tài, chưa có sự phân cấp cụ thể. Nghị quyết cũng được đưa ra ở lần này nhằm xây dựng những bộ quy phạm trong 3 năm tới. Nhưng liệu nó có triển khai và thực hiện được?

    Ngoài Điều lệ bổ sung, thì sự thay đổi nhân sự, nhiều khả năng từ tháng 4 tới đây, lãnh đạo Tổng cục TDTT sẽ biệt phái toàn bộ bộ môn quần vợt sang Liên đoàn kết hợp làm việc, tạo 1 sự thống nhất chung.
    Tôi sẽ làm TTK tới khi có người mới

    Đó là khẳng định của ông Nguyễn Quốc Kỳ trong chiều qua 29-3. Ông Kỳ (hiện đang làm Phó chủ tịch WTF) đã tạm đảm nhiệm chức vụ này thay TTK cũ Trần Ngọc Lịnh đã xin rút vì sức khỏe. “TTK phải là người chuyên trách, trong thời điểm chuyển giao, về lâu dài thì WTF cũng phải tìm một người vào vị trí này. Tôi sẽ cố gắng đảm đương nhiệm vụ được giao”, ông Kỳ cho biết thêm.

    Cũng liên quan tới trao thưởng cho các VĐV đã giành huy chương ở SEA Games 26, ông Kỳ khẳng định việc đối tác tài trợ Vietravel chưa gởi 40 triệu đồng như đã hứa để tặng thưởng là do WTF chưa làm văn bản chính thức để hoàn tất thủ tục.
    Nguồn: SGGP Online
    Kekekke, nóii như là ... ai thèm tài trợ.

  5. #5

    Ngày tham gia
    Oct 2013
    Bài viết
    0
    Trích dẫn Gửi bởi NaNáNaDal
    Chắc phải mời BDH và toàn bộ thành viên nồng cốt diễn đàn về Trung ương làm việc quá
    Em mà lên Trung Ương thì bomb em ném cả chùm

  6. #6

    Ngày tham gia
    Jun 2013
    Bài viết
    0
    Trích dẫn Gửi bởi kỳ nhông
    Em mà lên Trung Ương thì bomb em ném cả chùm
    Chú đừng có dại mồm dại miệng!

    Đây là diễn đàn mở....................

  7. #7

    Ngày tham gia
    Oct 2013
    Bài viết
    0
    Trích dẫn Gửi bởi HEAD_POWER
    Chú đừng có dại mồm dại miệng!

    Đây là diễn đàn mở....................
    Đã biết thế còn QUOTE bài em lại làm gì

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •