Liên đoàn Quần vợt VN đã công bố nhiều đổi mới từ hệ thống giải đấu, tiền thưởng, phong cấp HLV, VĐV, trọng tài, đẩy mạnh quá trình chuyển đổi lên chuyên nghiệp bắt đầu từ tháng 5.

Thay đổi được xem là căn cơ nhất chính là đưa vị thế của quần vợt đúng nghĩa là “con nhà giàu”, nghĩa là phải làm sao cho các giải đấu trong nước trở nên danh giá, thu hút nhiều tay vợt xuất sắc tham gia bằng tiền thưởng tương xứng chứ không phải bèo bọt như nhiều giải đấu được tổ chức theo kiểu “đến hẹn lại lên” như thời gian qua. Trưởng ban chuyên môn Liên đoàn Quần vợt (LĐQV) VN Nguyễn Kim Cương cho biết bắt đầu từ ngày 16.5 tới, tiền thưởng cho giải Vô địch quốc gia, ngôi vô địch nam là 30 triệu đồng, nữ là 25 triệu đồng, giải đồng đội nam vô địch 60 triệu đồng và nữ 40 triệu đồng. Tổng giá trị tiền thưởng mỗi giải đấu sẽ lên đến con số hơn 200 triệu đồng chứ không phải chỉ khoảng vài chục triệu như trước đây. Tương tự, giải các tay vợt xuất sắc, các giải chuẩn bị cho Men Future cũng có cơ số tiền thưởng tăng cao. HLV trưởng đội tuyển quần vợt VN Trần Đức Quỳnh có mặt trong cuộc họp báo hôm qua đã tỏ ra phấn khởi khi cho biết: “Với những điều chỉnh này, các tay vợt VN chắc chắn sẽ hết sức phấn chấn vì như thế họ mới ra sức rèn luyện để có cơ hội đạt được những giải thưởng xứng đáng, đồng thời cũng kích thích các tài năng khác phấn đấu vươn lên để tạo sự cạnh tranh ngày càng tốt hơn”.


Quần vợt VN sẽ khởi sắc trong thời gian tới - Ảnh: Bạch Dương

Sở dĩ LĐQV VN mạnh dạn có những đổi mới này là do có sự góp sức của Công ty du lịch Vietravel, đơn vị tài trợ chính cho 3 giải đấu vô địch nam và đồng đội toàn quốc (tại Bình Định từ 16 - 26.5), vô địch quốc gia (tại Hà Nội hoặc TP.HCM vào tháng 9), các tay vợt xuất sắc (tại Cần Thơ vào tháng 12) với kinh phí lên đến 6 tỉ đồng trong 4 năm. Phó chủ tịch kiêm Tổng thư ký LĐQV VN Nguyễn Quốc Kỳ cho biết: “Tiền thưởng là chất xúc tác nhưng quan trọng hơn là chúng tôi sẽ xây dựng lại hệ thống thi đấu dày hơn, chặt chẽ hơn để các tay vợt được cọ xát liên tục. Trước mắt, sẽ xin tăng thêm số giải Men future, thi đấu với những đối thủ quốc tế ngang tầm hoặc nhỉnh hơn về đẳng cấp để rèn luyện với số lượng từ 3 giải của năm 2012 lên 5-6 giải trong năm 2013, và đến 2015 phải có được 8 giải. Sau đó, sẽ đưa vào hệ thống tính điểm để xếp hạng hằng năm cho các tay vợt, từ đó sẽ kiến nghị với Tổng cục TDTT có sự phong cấp. Chúng tôi cũng sẽ làm tương tự với HLV, trọng tài. Bên cạnh đó, LĐQV VN sẽ tổ chức từ năm 2013 giải Cúp dành cho các CLB với hình thức thi đấu như Davis Cup (giải đồng đội tại Quy Nhơn cũng áp dụng thể thức thi đấu như Davis Cup là 2 trận đơn, 1 trận đôi), sớm phối hợp với Bộ GD-ĐT đưa mini tennis vào trường học vì hiện LĐQV quốc tế (ITF) đã cung cấp một số trang thiết bị và áp dụng thí điểm ở các trường phổ thông trong năm học tới…”.

Phó tổng cục trưởng Tổng cục TDTT Lâm Quang Thành đánh giá: “Quần vợt là môn được người hâm mộ VN yêu thích chỉ sau bóng đá, nhưng thời gian qua đã có những trục trặc từ công tác tổ chức, tuyển chọn lực lượng đến xây dựng hệ thống giải đấu nên thành tích chưa tương xứng với sự kỳ vọng. Tuy nhiên, với quyết tâm của LĐQV VN trong nỗ lực cải tiến, có thể thấy bộ mặt của quần vợt VN thời gian tới sẽ có nhiều khởi sắc và quá trình chuyên nghiệp hóa theo định hướng vào năm 2015 sẽ sớm thành hiện thực”.

(Thanh Niên Online)