Ba trong bốn trận đấu tại giải quần vợt vô địch đồng đội toàn quốc tranh Cúp Vietravel diễn ra hôm qua tại TP.Quy Nhơn (Bình Định) xuất hiện tình trạng VĐV bỏ cuộc, khiến người xem bất bình.

Tay vợt Trần Thanh Hoàng bỏ cuộc đơn để thắng đôi

Trong trận bán kết Quân đội (QĐ) gặp Becamex Bình Dương (BD), các tay vợt khoác áo lính vượt lên dẫn trước 1-0 khi Trần Hoàng Anh Khoa thắng Hồ Huỳnh Đan Mạch. Ở trận đấu thứ 2, Trần Thanh Hoàng (Quân đội) dẫn trước tài năng trẻ Lý Hoàng Nam với điểm số 6/2. Thế nhưng sau khi Hoàng Nam dẫn trước 3/0 ở ván 2, Thanh Hoàng bất ngờ bỏ cuộc, nhường chiến thắng cho đàn em vì lý do sức khỏe. Lạ là không lâu sau đó, Thanh Hoàng kịp bình phục để đứng đôi cùng Chí Khương, giành chiến thắng trước Trần Đức Quỳnh/Hồ Huỳnh Đan Mạch ở trận đôi nam quyết định. Nhờ đó Quân đội giành quyền vào chung kết gặp TP.HCM, đội vượt qua Đà Nẵng với tỷ số 2-0 ở trận bán kết còn lại.

Ở trận nữ giữa TP.HCM 2 gặp Đà Nẵng, tay vợt trẻ Đào Minh Trang (TP.HCM) cũng bỏ cuộc trong trận đấu gặp Đỗ Đan Thi. Tệ hơn, ở trận đấu giữa đội nữ TP.HCM 1 gặp Kiên Giang, 2 tay vợt đến từ Rạch Giá là Phạm Thị Đồng Trinh, Lê Thị Thanh Thúy đồng loạt bỏ cuộc ở cả 2 trận đơn và trận đôi. Đồng Trinh, Thanh Thúy chỉ thi đấu chưa hết ván đầu trong mỗi trận rồi báo chấn thương lên trọng tài và xin bỏ cuộc.

Cựu tay vợt số 1 Việt Nam Trần Đức Quỳnh cho biết việc các tay vợt đồng loạt bỏ cuộc tại giải (trừ một vài trường hợp chấn thương thực sự) cho thấy thể lực của các tay vợt VN quá kém. Hơn nữa tinh thần thi đấu thiếu quyết tâm, nhanh chóng đầu hàng khiến họ khó cơ hội phát triển chuyên môn.

Giải kết thúc hôm nay với trận chung kết đồng đội nam giữa Tanimex TP.HCM gặp Quân đội. Giải nữ cũng diễn ra lượt đấu cuối giữa TP.HCM 1 gặp Đà Nẵng, Quân đội gặp Kiên Giang nhằm quyết định ngôi vô địch.
Thanhniên Online