Sau giải Osaka Cup ở Nhật Bản, hai tay vợt Việt Nam Nguyễn Hoàng Thiên và Lý Hoàng Nam đã di chuyển tới Hàn Quốc dự giải trẻ quốc tế Chuncheon 2012.

Nguyễn Hoàng Thiên cặp với tay vợt người Anh - Evan Hoyt để tham gia nội dung đôi Nam.

Tại cuộc thi này, khi đánh cặp với tay vợt Evan Hoyt (Anh), Nguyễn Hoàng Thiên đã lọt vào tới chung kết đơn nam. Là cặp hạt giống số 2 đôi nam, Evan Hoyt/Thiên đã có trận thắng mở màn với Tom Hill (Anh)/Cem Ikel (Thổ Nhĩ Kỳ) với tỷ số 3-6 7-6(9) [10-5]. Bước sang trận đấu tiếp theo, Evan Hoyt/Thiên gặp cặp Adrian Obert/Paul Woerner (Đức). Do đối thủ bỏ cuộc, Evan Hoyt/Thiên đã có mặt tại chung kết với cặp Jay Andrjic/Bradley Mousley (Australia), cặp đấu mới lập thành tích đánh bại cặp hạt giống số 4 của chủ nhà Dukyoung Kim/Young Seok Kim. Cơ hội giành chiến thắng đôi nam đang ở phía trước Hoàng Thiên và Evan Hoyt.

Trước đó, ở nội dung đơn nam, Nguyễn Hoàng Thiên đã dừng bước ngày trận đầu vòng đấu chính với Cameron Norrie (New Zealand) còn Lý Hoàng Nam ở vòng đấu loại đã vượt qua các VĐV chủ nhà Seong Jae Han, Gwanyong Eom nhưng lại thua Geon Ju Shin 4-6, 7-5, 6-3 trong trận tranh vé vào vòng đấu chính.

Theo kế hoạch, sau khi hoàn tất trận chung kết đôi nam, Hoàng Thiên và Hoàng Nam sẽ tới đảo Jeju-do dự giải Asian/Oceania Seogwipo 2012, diễn ra từ ngày 6 đến 11-11. Ở cuộc thi này, cả hai tay vợt Việt Nam đều có suất vào thẳng vòng đấu chính.


Báo TTVN