Kết quả 1 đến 6 của 6
  1. #1

    Ngày tham gia
    Jan 2014
    Bài viết
    0

    Khai mạc giải Quần vợt vô địch đồng đội quốc gia

    Sáng qua (19/5), tại Cung thể thao Tuyên Sơn, TP. Đà Nẵng đã diễn ra Lễ khai mạc giải Quần vợt vô địch Đồng đội quốc gia cup Vietravel 2013.

    Tới dự Lễ khai mạc có đầy đủ các quan chức địa phương, quan chức của LĐQVVN, các đội tham dự và đông đảo người hâm mộ quần vợt của Đà Nẵng.

    Giải quần vợt Vô địch Đồng đội quốc gia cúp Vietravel 2013 là một trong 3 giải lớn (cùng với giải Vô địch quốc gia và giải Các cây vợt xuất sắc VN) thuộc hệ thống thi đấu quốc gia của Liên đoàn Quần vợt Việt Nam (VTF) được khởi tranh tại Đà Nẵng từ 19-23/5/2013.

    Năm nay, giải thu hút được 19 đội (đến từ 8 Đoàn gồm Hà Nội,Vĩnh Phúc, Đà Nẵng, Bình Dương, Tp. HCM, Quân đội, Kiên Giang, Cà Mau) ở cả 2 nội dung tương đương với 67 VĐV. So với năm 2012 chỉ có 7 đội nam và 5 đội nữ với tổng cộng 28VĐV nam và 16 VĐV nữ đến từ 5 Đoàn trên cả nước đã cho thấy một bước phát triển mới của phong trào quần vợt nước nhà.


    Giải Quần vợt vô địch Đồng đội quốc gia cup Vietravel 2013

    đã khai mạc ở Đà Nẵng vào ngày hôm qua 19/5

    Tại giải này, các VĐV thi đấu tại 2 nội dung là Đồng đội nam và Đồng đội nữ.

    Ở nội dung Đồng đội nam (thi đấu theo thể thức Davis Cup) 13 đội nam tham dự gồm: Đà Nẵng (2 đội), TP. HCM (2 đội), Hà Nội (2 đội), Quân đội (2 đội), Bình Dương (2 đội), Kiên Giang (1 đội), Vĩnh Phúc (1 đội) và Cà Mau (1 đội). So với năm 2012, năm nay giải thu hút được thêm 3 đội là Hà Nội, Vĩnh Phúc và Cà Mau. Tổng số VĐV tham dự là 46 vận động viên.

    Năm nay, trong danh sách Đoàn TP. HCM đăng ký không có cái tên rất được chú ý của tay vợt nam số 1 Việt Nam là Đỗ Minh Quân do anh đang trải qua khóa đào tạo HLV quần vợt quốc tế tại Mỹ. Đây có thể xem là thiệt thòi cho giải và người hâm mộ quần vợt Đà Nẵng nói riêng và cả nước nói chung. Tuy nhiên, với sự tham gia của các tay vợt rất chất lượng khác là Nguyễn Hoàng Thiên, Lý Hoàng Nam, Phạm Minh Tuấn, Lê Quốc Khánh và các tay vợt trẻ nhiều triển vọng khác, giải năm nay hứa hẹn sẽ có chất lượng chuyên môn cao và cống hiến những trận đấu đỉnh cao với những pha bóng đẹp mắt cho khán giả hâm mộ quần vợt cả nước.

    Giải thu hút nhiều tay vợt tên tuổi tham dự

    Nội dung Đồng đội nữ (thi đấu theo thể thức FED Cup) gồm 6 đội tham dự: TP. HCM (2 đội), Bình Dương (1 đội), Kiên Giang (1 đội), Vĩnh Phúc (1 đội), Đà Nẵng (1 đội). Tổng số VĐV tham dự là 21. So với 2012, đội Quân đội năm nay không tham gia nội dung này. Năm nay có thêm Bình Dương và Vĩnh Phúc đăng ký.

    Sau lễ khai mạc với đầy đủ nghi thức và sự sống động của các tiết mục âm nhạc, các trận thi đấu đầu tiên tại nội dung Đồng đội nam đã diễn ra. Căn cứ vào thành tích của giải này năm 2012 thì các đội hạt giống được miễn thi đấu vòng 1 gồm: nội dung Đồng đội nam có TP. HCM 1 (hạt giống số 1), Quân đội 1 (hạt giống số 2) và Đà Nẵng 1 (hạt giống số 3); Nội dung Đồng đội nữ có TP. HCM 1 và 2 được xếp hạt giống và do thành tích tốt tại giải năm 2012.

    Kết quả, TP HCM 2 đã thắng Vĩnh Phúc 2/0 (1-6, 4-6/ 0-6, 0-6), Hà Nội 2 thắng Kiên Giang 2/1 (6-3, 6-2/ 3-6, 4-6/ 6-4, 3-6, 6-4), Bình Dương 1 thắng Đà Nẵng 2 với tỷ số 2/0 (6-1, 6-2).

    Ngày hôm nay (20/5), nội dung đồng đội nữ sẽ diễn ra.


    Tạp chí Khám phá

  2. #2
    Thời tiết Đà Nẵng vẫn nóng hừng hực trong ngày thi đấu thứ 3 - 21/05 tại giải vô địch đồng đội quốc gia 2013. Đúng như dự đoán của giới chuyên môn, 3 đội 1 của các đoàn Tp.HCM, Bình Dương & Quân Đội tỏ ra khá vượt trội trước các đối thủ của mình & lần lượt đều giành chiến thắng 2-0. Trong 6 trận đấu này, chỉ duy nhất trận đấu giữa Trung Hiếu (Tp.HCM 1) vs Thành Đông (Bình Dương 2) là cần đến 3 set để phân thắng bại; còn lại những Hoàng Thiên, Thành Trung, Hoàng Nam, Anh Khoa & Đan Mạch tỏ ra quá mạnh & đều có những chiến thắng với cách biệt khá lớn. 4/5 cái trên đều là thành phần của đội tuyển Vietnam dự Davis Cup 2012 (chỉ không có tay vợt Thành Trung).

    Chiếc vé thứ 4 là cuộc tranh chấp quyết liệt giữa chủ nhà Đà Nẵng & Cà Mau, đây cũng là các trận đấu diễn ra muộn nhất trong ngày do diễn ra sau trận Bán kết đồng đội Nữ giữa Đà Nẵng vs Tp.HCM 2 (phải cần đến 3 trận để phân thắng bại). Và kịch tính của trận đấu này được đẩy lên khi Quang Trí giúp Cà Mau dẫn trước 1-0 (thắng Nguyên Vũ), nhưng Minh Tuấn lại chiến thắng Quang Huy trong trận đấu cần đến 3 set & đưa trận đấu về thế cân bằng: 1-1, phải giải quyết bằng trận đánh đôi.

    Gần 20h00 tối qua, 4 tay vợt Tuấn/Toàn (ĐNG) & Huy/Trí (CMU) bước ra sân sống mái với nhau cho chiếc vé sau cùng vào Bán kết. Được sự cổ vũ rất nhiệt tình của khán giả nhà, đôi Đà Nẵng tạm dẫn 7-5 sau set 1; nhưng ngay sau đó, Huy/Trí rất bình tĩnh để ngược dòng thắng 2 set sau: 6-3 & 6-2 sau hơn 2 giờ tranh tài & qua đó giành chiến thắng chung cuộc. Thật tiếc cho chủ nhà Đà Nẵng, những tưởng rằng khán giả nhà có được 1 ngày thi đấu trọn niềm vui khi đội Nữ - Đà Nẵng đã giành quyền vào chơi Chung kết trước đó.

    Ở trận bán kết 2 của nội dung đồng đội Nữ, đội Đà Nẵng đã bất ngờ có cú lội ngược dòng để giành chiến thắng 2-1 trước Tp.HCM 2. Vậy là đã không có trận chung kết đồng đội Nữ toàn Tp.HCM như dự kiến ban đầu. Điều này càng tạo thêm thú vị & lôi cuốn khán giả nhà đến sân cổ vũ cho đội Đà Nẵng trong trận chiến tranh ngôi Vô địch & hy vọng (cứ phải hy vọng) sẽ có cuộc lật đổ thần kỳ trước đối thủ rất mạnh là Tp.HCM 1 (gồm các tay vợt: Đài Trang, Phi Khanh, Ngọc Vân & Tâm Hảo).
    Video sơ lược các trận đấu ngày 21/05 - Giải vô địch đồng đội 2013
    Kết quả thi đấu giải vô địch đồng đội 2013 ngày 21/05:
    Đồng Đội Nam Tứ kết
    Tp.HCM 1 thắng Bình Dương 2: 2-0

    Hoàng Thiên thắng Hoàng Hải: 6-3 & 6-2

    Trung Hiếu thắng Thành Đông: 6-7, 6-3 & 6-1
    Bình Dương 1 thắng Hà Nội 2: 2-0

    Thành Trung thắng Anh Thắng: 6-2 & 6-1

    Hoàng Nam thắng Linh Giang: 6-0 & 6-2
    Quân Đội 1 thắng Tp.HCM 2: 2-0

    Đan Mạch thắng Nhựt Hoàng: 6-1 & 6-1

    Anh Khoa thắng Minh Đăng: 6-2 & 6-1
    Đà Nẵng thua Cà Mau: 1-2

    Nguyên Vũ thua Quang Trí: 6-7 & 0-6

    Minh Tuấn thắng Quang Huy: 2-6, 6-3 & 7-5

    Tuấn/Toàn thua Huy/Trí: 7-5, 3-6 & 2-6

    Đồng Đội Nữ Bán kết

    Tp.HCM 1 thắng Kiên Giang: 2-0

    Phi Khanh thắng Đồng Trinh: 6-1 & 6-1

    Đài Trang thắng Thanh Thúy: 6-1 & 6-2
    Đà Nẵng thắng Tp.HCM 2: 2-1

    Đan Thi thua Minh Trang: 3-6 & 6-6 (bỏ)

    Thanh Bình thắng Bội Ngọc: 6-1 & 6-2

    Thi/Bình thắng Trang/Ngọc: 7-6(3) & 6-4


    tennis247

  3. #3

    Ngày tham gia
    Sep 2013
    Bài viết
    0
    Các trận đấu giải vô địch đồng đội quốc gia 2013 đang đi vào những trận đấu sau cùng & hôm nay là những trận đấu Bán kết rất cân tài cân sức giữa Bình Dương 1 vs Quân Đội 1, Tp.HCM 1 vs Cà Mau. Sẽ có những cuộc thư hùng giữa Hoàng Nam (BD 1) đối đầu với Anh Khoa (QĐ 1), Thành Trang quyết chiến với Đan Mạch & nếu cần đến trận đánh Đôi thì đội trưởng Trần Đức Quỳnh (HLV) cũng sẽ xách vợt ra sân đứng cặp cùng Anh Vũ để thi đấu.

    Ở trận Bán kết còn lại, đội Tp.HCM 1 với Trung Hiếu, Hoàng Nam & đôi Quốc Khánh/Thái Luận sẽ phải giải quyết đội Cà Mau với Quang Huy & Quang Trí để tìm chiếc vé vào chơi chung kết. Thật khó trăm bề cho đội Cà Mau khi mà lực lượng khá mỏng (chỉ 2 tay vợt chính thi đấu) & vừa trãi qua trận đấu cực kỳ căng thẳng trước chủ nhà Đà Nẵng. Trận đấu này chỉ mới kết thúc vào tối khuynh hôm qua (hơn 22h00) & sáng nay lại phải ra sân để quyết chiến với Tp.HCM. Vậy cứ phải hy vọng - thể thao là thế & quần vợt cũng không phải ngoại lệ.

    Do Hoàng Thiên được xem là tay vợt mạnh nhất nhưng là hạt giống số 2 của Tp.HCM 1 nên sẽ đấu với Quang Trí ở trận đơn 1, nên xem ra Cà Mau gần như sẽ buông trận này để tập trung cho trận đơn 2 giữa Quang Huy với Trung Hiếu (nhiều khả năng). Nếu đúng như vậy & sau 2 trận đơn tỷ số là 1-1, thì cứ chơi hết mình trong trận Đôi, có khi kỳ tích sẽ đến với Cà Mau.

    Còn tại Chung kết đồng đội Nữ, sau khi bất ngờ vượt qua Tp.HCM 2 để có mặt tại trận đấu sau cùng trên sân nhà nhưng cơ hội cho các cô gái Đà Nẵng thật quá ít khi đội Nữ Tp.HCM tập hợp gần như tất cả các tay vợt Nữ hàng đầu Việt Nam hiện nay.
    Lịch thi đấu giải vô địch đồng đội quốc gia 2013 ngày 22/05:

    Bắt đầu từ 09h00
    Đồng Đội Nữ (Chung kết):

    Tp.HCM 1 vs Đà Nẵng


    Đồng Đội Nam (Bán kết):


    Tp.HCM 1 vs Cà Mau

    Bình Dương 1 vs Quân Đội 1

    tennis247

  4. #4

    Ngày tham gia
    Oct 2013
    Bài viết
    0
    Giành chiến thắng 2-1 trước Đà Nẵng ở trận chung kết nữ giải vô địch đồng đội quốc gia chiều 22/5, các tay vợt nữ TP HCM đã bảo vệ thành công ngôi vô địch.

    Huỳnh Phương Đài Trang, át chủ bài của đương kim vô địch TP HCM. Ảnh: VTF

    Ngôi vô địch đồng đội quốc gia đã chính thức về tay các tay vợt TPHCM sau khi họ lần lượt vượt qua hai đội của Đà Nẵng ở bán kết và chung kết, một lần nữa khẳng định sức mạnh vượt trội của đội ở đấu trường trong nước.

    Cuộc đua tranh ngôi số 1 giải nữ diễn ra quyết liệt giữa Đà Nẵng và TP HCM. Ở bán kết, TP HCM 2 bất ngờ bị Đà Nẵng lội ngược dòng giành chiến thắng 2-1 nhờ trận thắng đôi cuối cùng. Tuy nhiên, bước vào trận chung kết, các tay vợt Đà Nẵng đã sớm dừng bước trước các tay vợt mạnh nhất của TPHCM.

    Trận đơn đầu tiên, Phi Khanh vào cuộc và cô thất bại ở set 1 sau loạt tiebreak trước Đan Thi (Đà Nẵng). Niềm vui của đội Đà Nẵng sớm bị dập tắt sau đó khi Phi Khanh vùng lên ở hai set còn lại để giành chiến thắng 6-4, 6-0.

    Tiếp đó, tới lượt tay vợt nữ số 1 Việt Nam Huỳnh Phương Đài Tranh vào cuộc gặp Thanh Bình. Set đầu Đài Trang thắng trắng 6-0, nhưng cô bị đối thủ vùng lên hòa 5-7 ở set 2. Tuy nhiên, Thanh Bình không thể lội ngược dòng thành công khi tiếp tục lặp lại set thua trắng ngay sau đó, giúp Đài Trang thắng chung cuộc 6-0, 5-7, 6-0.

    Hai trận thắng này đã đưa TP HCM 1 lên ngôi vô địch và họ được nhận giải thưởng 20 triệu đồng. Đà Nẵng giành ngôi á quân cùng giải thưởng 10 triệu đồng.

    Lý Hoàng Nam (Bình Dương).

    Ở giải nam, loạt trận bán kết đã được hoàn tất. Bình Dương 1 với chủ lực là Lý Hoàng Nam và Đan Mạch đã thắng Quân đội 1 với tỷ số 2-0 để vào chung kết. Trong đó, Lý Hoàng Nam đã tái hiện trận thắng ở chung kết giải vô địch quốc gia năm ngoái khi gặp lại Anh Khoa (Quân đội) để lần thứ hai là người chiến thắng.

    Đối thủ của Bình Dương ở chung kết sẽ là TP HCM 1, đội vừa loại Cà Mau 2-0 trong chiều 22/5. Nguyễn Hoàng Thiên mở màn dễ cho TP HCM khi anh đang dẫn 4-1 thì đối thủ Quang Trí xin bỏ cuộc vì bị mất sức và căng cơ sau khi cố gắng quá nhiều ở loạt trận tứ kết ngày hôm trước. Ngay sau đó, Trung Hiếu hạ gục Quang Huy với tỷ số 5-7, 6-0, 6-4, đem lại thắng lợi chung cuộc cho TP HCM 1.

    Trận chung kết nội dung đồng đội nam tranh cúp Viettravel 2013 giữa Tp. HCM 1 và Bình Dương 1 sẽ diễn ra vào 8h30 ngày 23/5.

    Vnexpress

  5. #5

    Ngày tham gia
    Oct 2013
    Bài viết
    0
    Ước gì mình đc như anh ây

  6. #6
    Cái gì cũng cần có sự cố gắng 1 thời gian rất dài và khổ luyện đó bác, Ủa vậy thì ai thằng chung cuộc vậy bác

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •