Kết quả 1 đến 5 của 5
  1. #1

    Ngày tham gia
    May 2013
    Bài viết
    0

    4 tay vợt trẻ dự giải U14 Châu Á

    Sau thành công tại giải U14 Châu Á nhóm 2 tại TP Hồ Chí Minh, 4 tay vợt Việt Nam đã được mời tham dự giải U14 Châu Á – Nhóm 1.

    Tay vợt trẻ Nguyễn Đắc Tiến

    Sau khi thi đấu rất thành công và giành các thứ hạng cao nhất tại giải quần vợt quốc tế U14 Châu Á – Nhóm 2 tại Tp. HCM hồi tháng 1/2013 vừa qua, 4 vận động viên tiêu biểu nhất của Việt Nam gồm: Nguyễn Đắc Tiến, Nguyễn Linh Tiffany, Nguyễn Mậu Vinh Quang và Nguyễn Thu Phương được ITF mời tham dự giải U14 Châu Á – Nhóm 1 (ITF ASIA 14& UNDER DEVELOPMENT CHAMPIONSHIPS 2013- DIVISION 1). Đây là một giải đấu trọng tâm mà ITF nhằm tạo sân chơi, môi trường tập luyện, thi đấu quốc tế dành cho lứa tuổi U14 của quần vợt Châu Á.

    Theo đó, các tay vợt tham dự thi đấu tại 2 giải nhỏ là Giải 1 và Giải 2 của giải diễn ra từ 5/3-15/3/2013 tại Manila, Philippines. Dẫn dắt 4 tay vợt trẻ của Việt Nam là 2 huấn luyện viên của ITF là ông Trần Quốc Phong (Việt Nam) và ông Chris Pillai (Sri Lanka).

    Liên đoàn Quần vợt Việt Nam (VTF) coi đây là một cơ hội thi đấu quốc tế rất bổ ích cho các tay vợt trẻ của Việt Nam.
    Lịch trình của các vận động viên:

    - Các VĐV đến Manila: 03/03 (Chủ nhật)

    - Ngày luyện tập: 04/03 do Suresh Menon (chuyên gia của ITF) giám sát.

    - Giải đấu thứ 1: 05/03 – 09/03 (5 ngày)

    - Ngày nghỉ: 10/13 (Chủ nhật)

    - Giải đấu thứ 2: 11/03 – 15/03 (5 ngày)

    - Ngày rời Manila về Việt Nam: 16/03 (Thứ 7)
    Báo TTVN

  2. #2

    Ngày tham gia
    Sep 2013
    Bài viết
    0
    Tại giải đấu U.14 châu Á nhóm 1 (diễn ra từ ngày 5-15/3), các tay vợt trẻ VN là Đắc Tiến, Vinh Quang, Tiffany Nguyễn, Thu Phương đã thể hiện được sự tiến bộ vượt bậc khi thi đấu khá ấn tượng trên đất Philippines.

    Tiffany Nguyễn

    Xuất sắc nhất là Nguyễn Đắc Tiến. Trước khi chịu gác vợt trước hạt giống số 2 của giải Rakpuangchon Vorachon người Thái Lan, Tiến đã dễ dàng đánh bại tay vợt chủ nhà Romualdez ở vòng 1 với tỷ số 6-1, 6-1. Sau đó, Đắc Tiến thắng tiếp 6-3, 7-6 trước hạt giống số 8 Wu Yibing người Trung Quốc, trước khi để thua 2 trận cuối cùng. Có cùng phong độ khá tốt với 2 thắng, 3 thua như Đắc Tiến là Nguyễn Mậu Vinh Quang. Cũng thắng dễ trận đầu, thua trận thứ 2 trước hạt giống số 3), Vinh Quang để thua tiếp 1 trận nữa trước khi đánh bại Wu Yibing, bại tướng của Đắc Tiến ở lượt 4. Điều đáng tiếc là cặp Tiến-Quang đã thất bại ngay vòng 1 nội dung đôi, qua đó không thể kiếm thêm điểm thưởng cho việc xếp hạng. Hiện Tiến đang đứng ở thứ hạng 15 với 35 điểm còn Quang hạng 17 với 25 điểm.

    Trong khi đó, Tiffany Nguyễn và Thu Phương thất bại ngay trong trận ra quân trước khi giành 1 chiến thắng ở vòng 2, để rồi bước vào trận tranh hạng 23/24 sau khi để thua liền 2 trận ở vòng 3 và 4. Với chiến thắng dễ dàng 6-1, 6-0 trước bạn đồng đội kèm thêm 1 trận thắng ở giải đôi (đánh cặp với tay vợt người SriLanka do Thu Phương không đăng ký), Tiffany Nguyễn hiện đang xếp thứ 19 với 19 điểm, còn Thu Phương xếp thứ 26 với 8 điểm.

    Tại lượt đấu thứ 2, các tay vợt của Việt Nam sẽ gặp nhiều khó khắn hơn khi phải đối mặt với các đối thủ mạnh đến từ Trung Quốc và Hong Kong ngay vòng đầu.

    TheThao TP.HCM

  3. #3

    Ngày tham gia
    Dec 2013
    Bài viết
    0
    Toàn là tuổi trẻ tài cao ko à

  4. #4

    Ngày tham gia
    Dec 2013
    Bài viết
    0
    hi vọng các thế hệ trẻ này sẽ làm lên kỳ tích chi viêt nam chúng ta.

  5. #5

    Ngày tham gia
    Nov 2013
    Bài viết
    0
    hi vọng một ngày không xa

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •