Vào thứ 4 (21/3/2012), Fernando Gonzalez sẽ mở đầu cho loạt trận buổi tối của giải Sony Ericsson Open bằng trận đấu với Nicolas Mahut. Tay vơt người Chile sẽ chơi giải đấu cuối cùng trong sự nghiệp thể thao chuyên nghiệp cuả mình ở đây, sau khi thông báo kế hoạch giải nghệ tháng trước.

SonyEricssonOpen đã có cuộc phỏng vấn với tay vợt 3 lần đoạt huy chương Olympic, trao đổi về lý do chọn giải Miami Open năm nay là nơi chấm dứt sự nghiệp thi đấu và anh sẽ nhớ điều gì nhất trong sự nghiệp của mình.


Tại sao anh lại quyết định chấm dứt sự nghiệp thi đấu của mình ở giải đấu này mà không phải các giải khác?


Giải đấu này rất đặt biệt đối với tôi vì có nhiều người dân Chile và Mỹ latinh ở đây. Tôi đã theo dõi giải đấu này với tư cách người hâm mộ nhiều lần từ khi còn là thiếu niên. Tôi cũng đã được thi đấu ở đây nhiều lần. Và các đồng nghiệp của tôi cũng ở đây, vì vậy tôi nghĩ đây chính là nơi để tôi kết thúc sự nghiệp của mình. Tôi cảm thấy như đang ở nhà.


Anh đã được coi là biểu tượng tennis của đất nước Chile, cùng với Nicolas Massu. Anh hy vọng sẽ có tác động gì tới việc phát triển bộ môn tennis cho thế hệ tương lai của đất nước mình?


Tôi hy vọng sẽ gây được ảnh hưởng lớn, vì chúng tôi cần có nhiều người chơi tennis hơn ở Chile. Tôi nghĩ rằng họ cần có nhiều động lực thúc đẩy hơn. Đó là trách nhiệm lớn đối với tôi và Nicolas và chúng tôi phải làm gì đó để cải thiện việc này.
Anh sẽ nhớ gì nhất về việc thi đấu ở các giải ATP?

Tôi sẽ nhớ các trận đấu và việc luôn phải chuẩn bị cho điều gì đó rất quan trọng, cả về thể chất lẫn tinh thần. Tôi cũng sẽ nhớ phòng thay đồ, cả việc luôn gặp các đối thủ giống nhau ở nhiều giải đấu khác nhau.


Trong số các trận đấu anh đã chơi, trận nào là đáng nhớ nhất?


Trận bán kết Australian Open với Tommy Haas. Tôi đã chơi thứ tennis hay nhất trong sự nghiệp.


… trận đấu ấy có gì làm cho anh chơi thứ tennis hay nhất của mình?


Tôi không biết có thể giải thích được không, vì tôi đã không thể chơi như thế lần nữa. Nhưng tôi nhớ rằng, mọi thứ đã được gắn kết với nhau, tôi không phải suy nghĩ nhiều. Và tôi đã chơi đúng như tôi luôn mơ ước.
Nếu phải đưa ra lời khuyên cho các tay vợt trẻ muốn cạnh tranh với cú thuận tay thương hiệu của anh, anh sẽ nói gì ?

Không sợ hãi, luyện tập thật nhiều, và khi bạn đánh bóng, không chỉ dùng cánh tay mà sử dụng toàn bộ cơ thể.