Tay vợt người Mỹ gốc Tiệp Khắc Martina Navratilova trong sự nghiệp đã giành tới 18 Grand Slam đơn nữ, 31 Grand Slam đôi nữ và 10 Grand Slam đôi nam nữ trong khoảng thời gian 31 năm sự nghiệp từ 1975 đến 2006.

Ngoài bảng thành tích vô tiền khoáng hậu trong làng banh nỉ thì Navratilova còn được biết tới là một trong những tay vợt dũng cảm công khai chuyện bản thân bị đồng tính và đấu tranh giành quyền lợi cho những tay vợt khác có cùng cảnh ngộ. Chính vì lý do đó, việc Navratilova đồng ý góp mặt trong chương trình “Bước nhảy hoàn vũ” (Dancing with the Stars) năm thứ 14 của kênh ABC quả là một sự kiện đáng chú ý.

Kết hợp với nam vũ công chuyên nghiệp người Mỹ Tony Dovolani, Navratilova vẫn cho thấy sự quyến rũ đầy nữ tính trong những bước nhảy trong buổi thi đầu tiên, dù suýt bị loại khi chỉ được ban giám khảo cho 20/30 điểm trình diễn. Thật khó tin cựu tay vợt số 1 thế giới ở tuổi 55 vẫn dẻo dai và đầy sức sống, ngay cả khi chỉ cách đây 2 năm bà còn phải chống chọi với căn bệnh ung thư vú. Khá hài lòng về màn trình diễn mở màn cuộc thi, Navratilova cho biết cảm thấy khá khó khăn trong những bước nhảy vì đã 20 năm rồi bà mới khoác lên mình bộ váy ***y đến vậy!

Chương trình “Bước nhảy hoàn vũ” số thứ 2 sẽ được bắt đầu vào ngày 27/3 tới.
24h.com, thứ Bẩy, 24/03/2012, 12:02 AM (GMT+7)