Trang 1 của 4 123 ... CuốiCuối
Kết quả 1 đến 10 của 40
  1. #1

    Giải tennis Quảng Nam mở rộng

    Thân gửi các bác trên diễn đàn!

    Sắp tới tại Thành phố Tam Kỳ, LĐQV tỉnh Quảng Nam có tổ chức giải tennis tỉnh Quảng Nam mở rộng. E thông báo cho mọi người biết và có điều kiện thì đăng ký tham gia nhé.

    Thời gian: từ ngày 20 - 22/4/2012.

    Địa điểm: Tam Kỳ - Quảng Nam (cách sân bay Chu Lai 30', sân bay Đà Nẵng 1h30 đi ô tô).

    Có gì thì alo e: 0985.235.235 - 0905.079.790 (Mr Đức)

    ĐIỀU LỆ

    Giải Quần vợt các câu lạc bộ Quảng Nam mở rộng

    khu vực phía Nam, lần thứ V năm 2012


    II. THỜI GIAN - ĐỊA ĐIỂM:

    1. Thời gian:

    - Họp bốc thăm, xếp lịch thi đấu lúc 9 giờ 30 ngày 20/4/2012, tại Hội trường Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Quảng Nam (số 35 Trần Hưng Đạo, thành phố Tam Kỳ).

    - Thi đấu từ ngày 21 đến hết ngày 22/4/2012, cụ thể là:

    + Khai mạc và thi đấu vào lúc: 7 giờ 30’ ngày 21/4/2012.

    + Bế mạc vào lúc: 17 giờ 30’ ngày 22/4/2012.

    2. Địa điểm khai mạc và bế mạc:

    - Sân quần vợt Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Quảng Nam (Số 35 Trần Hưng Đạo, Tam Kỳ).


    VI. NỘI DUNG VÀ THỂ THỨC THI ĐẤU:

    1. Đôi Nam:

    - Lãnh đạo.

    - Từ 51 tuổi trở lên (sinh năm 1960 về trước).

    - Từ 41 tuổi đến 50 tuổi (sinh từ năm 1970 - 1961).

    - Từ 40 tuổi trở xuống (sinh từ năm 1971 về sau).

    2. Đôi Nam - Nữ:

    - Từ 41 tuổi trở lên (sinh từ năm 1970 trở lên).

    - Từ 40 tuổi trở xuống (sinh từ năm 1971 về sau).

    * Lưu ý:

    - Đôi lãnh đạo qui định là Giám đốc, Phó Giám đốc Sở hoặc tương đương trở lên, các trường hợp khác phải được sự đồng ý của Ban tổ chức giải.

    - Mỗi nội dung, nhóm tuổi, một câu lạc bộ được đăng ký 04 đôi tham gia thi đấu.

    - Nhóm tuổi trên có thể đăng ký thi đấu ở nhóm tuổi dưới.

    3. Thể thức thi đấu:

    - Mỗi trận thi đấu, đội nào đến 06 bàn trước đội đó thắng (Không áp dụng Tic-Break).

    - Các nội dung được tổ chức thi đấu khi có 03 đơn vị tham gia trở lên.

    - Căn cứ vào số lượng VĐV đăng ký, Ban tổ chức sẽ quyết định thể thức thi đấu cho phù hợp.

    * Nếu thi đấu vòng tròn thì quy định cách tính điểm, xếp hạng như sau:

    - Cách tính điểm: Thắng 01 điểm, thua 00 điểm, bỏ cuộc xóa thành tích thi đấu cả giải.

    - Cách xếp hạng: Đội nào có số điểm cao hơn thì xếp trên.

    + Trường hợp có hai đội bằng điểm nhau: Đội thắng trực tiếp xếp trên.

    + Trường hợp có ba đội trở lên bằng điểm nhau: Xét tỷ số tổng bàn thắng/tổng bàn thua, xét kết quả trận trực tiếp gặp nhau, bốc thăm xếp hạng.

    V. KHEN THƯỞNG - KỶ LUẬT:

    1. Khen thưởng:

    Ban Tổ chức trao Cờ, Cúp và hiện vật cho đôi vận động viên đạt giải Nhất - Nhì - Ba như sau:

    - Giải Nhất: 10 triệu (Cờ + Cúp và hiện vật + tiền thưởng 7.000.000 đồng).

    - Giải Nhì : 7 triệu (Cờ và hiện vật + tiền thưởng 5.00.000 đồng).

    - Giải Ba : 5 triệu (Cờ và hiện vật + tiền thưởng 3.000.000 đồng).

  2. #2

    Ngày tham gia
    Jan 2014
    Bài viết
    0
    Bác chủ thớt cho hỏi thêm là:

    1. Có quy định rõ hơn về trình của vđv nam và nữ không? Trong điều lệ chỉ thấy quy định nội dung thi đấu liên quan đến tuổi của vđv thôi. Vậy trình vđv nam/nữ bán chuyên, năng khiếu, … có tham gia được ko bác?

    2. Hạn chót đăng ký là khi nào hả bác? và làm thế nào để đăng ký được hả bác?

    Mong sự trả lời của bác

  3. #3
    Bác Đức cho hỏi riêng ở Tam Kỳ có thể dự đoán bao nhiêu cặp sẽ tham gia không? Giải này được tài trợ đầy đủ rồi hả bác, không thấy nói đến lệ phí tham gia.

  4. #4

    Ngày tham gia
    Dec 2013
    Bài viết
    0
    Trích dẫn Gửi bởi ducsieublack
    Thân gửi các bác trên diễn đàn!

    Sắp tới tại Thành phố Tam Kỳ, LĐQV tỉnh Quảng Nam có tổ chức giải tennis tỉnh Quảng Nam mở rộng. E thông báo cho mọi người biết và có điều kiện thì đăng ký tham gia nhé.

    Thời gian: từ ngày 20 - 22/4/2012.

    Địa điểm: Tam Kỳ - Quảng Nam (cách sân bay Chu Lai 30', sân bay Đà Nẵng 1h30 đi ô tô).

    Có gì thì alo e: 0985.235.235 - 0905.079.790 (Mr Đức)

    ĐIỀU LỆ

    Giải Quần vợt các câu lạc bộ Quảng Nam mở rộng

    khu vực phía Nam, lần thứ V năm 2012


    II. THỜI GIAN - ĐỊA ĐIỂM:

    1. Thời gian:

    - Họp bốc thăm, xếp lịch thi đấu lúc 9 giờ 30 ngày 20/4/2012, tại Hội trường Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Quảng Nam (số 35 Trần Hưng Đạo, thành phố Tam Kỳ).

    - Thi đấu từ ngày 21 đến hết ngày 22/4/2012, cụ thể là:

    + Khai mạc và thi đấu vào lúc: 7 giờ 30’ ngày 21/4/2012.

    + Bế mạc vào lúc: 17 giờ 30’ ngày 22/4/2012.

    2. Địa điểm khai mạc và bế mạc:

    - Sân quần vợt Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Quảng Nam (Số 35 Trần Hưng Đạo, Tam Kỳ).


    VI. NỘI DUNG VÀ THỂ THỨC THI ĐẤU:

    1. Đôi Nam:

    - Lãnh đạo.

    - Từ 51 tuổi trở lên (sinh năm 1960 về trước).

    - Từ 41 tuổi đến 50 tuổi (sinh từ năm 1970 - 1961).

    - Từ 40 tuổi trở xuống (sinh từ năm 1971 về sau).

    2. Đôi Nam - Nữ:

    - Từ 41 tuổi trở lên (sinh từ năm 1970 trở lên).

    - Từ 40 tuổi trở xuống (sinh từ năm 1971 về sau).

    * Lưu ý:

    - Đôi lãnh đạo qui định là Giám đốc, Phó Giám đốc Sở hoặc tương đương trở lên, các trường hợp khác phải được sự đồng ý của Ban tổ chức giải.

    - Mỗi nội dung, nhóm tuổi, một câu lạc bộ được đăng ký 04 đôi tham gia thi đấu.

    - Nhóm tuổi trên có thể đăng ký thi đấu ở nhóm tuổi dưới.

    3. Thể thức thi đấu:

    - Mỗi trận thi đấu, đội nào đến 06 bàn trước đội đó thắng (Không áp dụng Tic-Break).

    - Các nội dung được tổ chức thi đấu khi có 03 đơn vị tham gia trở lên.

    - Căn cứ vào số lượng VĐV đăng ký, Ban tổ chức sẽ quyết định thể thức thi đấu cho phù hợp.

    * Nếu thi đấu vòng tròn thì quy định cách tính điểm, xếp hạng như sau:

    - Cách tính điểm: Thắng 01 điểm, thua 00 điểm, bỏ cuộc xóa thành tích thi đấu cả giải.

    - Cách xếp hạng: Đội nào có số điểm cao hơn thì xếp trên.

    + Trường hợp có hai đội bằng điểm nhau: Đội thắng trực tiếp xếp trên.

    + Trường hợp có ba đội trở lên bằng điểm nhau: Xét tỷ số tổng bàn thắng/tổng bàn thua, xét kết quả trận trực tiếp gặp nhau, bốc thăm xếp hạng.

    V. KHEN THƯỞNG - KỶ LUẬT:

    1. Khen thưởng:

    Ban Tổ chức trao Cờ, Cúp và hiện vật cho đôi vận động viên đạt giải Nhất - Nhì - Ba như sau:

    - Giải Nhất: 10 triệu (Cờ + Cúp và hiện vật + tiền thưởng 7.000.000 đồng).

    - Giải Nhì : 7 triệu (Cờ và hiện vật + tiền thưởng 5.00.000 đồng).

    - Giải Ba : 5 triệu (Cờ và hiện vật + tiền thưởng 3.000.000 đồng).
    Chào bác Ducsieublack ! ( chắc da bác đen lắm nhỉ ) hihi...; bác cho em hỏi về góc độ Kỷ Luật của giải là gì dzậy bác ?!...em chỉ thấy khen thưởng thui ..

  5. #5

    Ngày tham gia
    Dec 2013
    Bài viết
    0
    Trích dẫn Gửi bởi Thằng Gù
    Chào bác Ducsieublack ! ( chắc da bác đen lắm nhỉ ) hihi...; bác cho em hỏi về góc độ Kỷ Luật của giải là gì dzậy bác ?!...em chỉ thấy khen thưởng thui ..
    Các pác thông cảm nha, điều lệ dài quá nên e không post lên hết được. Chỉ post những phần chính thôi. Giải này không có đóng lệ phí tham gia đâu các pác, có tài trợ hết rồi. Các bác tự lo phần ăn ngủ thôi.

  6. #6

    Ngày tham gia
    Dec 2013
    Bài viết
    0
    Ăn thì không bao nhiêu, ngủ thì ở nhà Đức rồi, ay cha cha, còn tiền máy bay nữa nhỉ?

  7. #7
    Trích dẫn Gửi bởi ducsieublack
    Các pác thông cảm nha, điều lệ dài quá nên e không post lên hết được. Chỉ post những phần chính thôi. Giải này không có đóng lệ phí tham gia đâu các pác, có tài trợ hết rồi. Các bác tự lo phần ăn ngủ thôi.
    Cám ơn bác nhiều nhiều ! ...
    --- Bài viết bổ sung ---
    Trích dẫn Gửi bởi Cuội
    Ăn thì không bao nhiêu, ngủ thì ở nhà Đức rồi, ay cha cha, còn tiền máy bay nữa nhỉ?
    Chào bác Cuội ! Chào mừng sự trở lại của một con tim ! em đang me vé giá rẻ đi DA NANG đây anh , không biết anh có quen chỗ nào chăng ?!...

  8. #8
    Trích dẫn Gửi bởi KittyM
    Bác chủ thớt cho hỏi thêm là:

    1. Có quy định rõ hơn về trình của vđv nam và nữ không? Trong điều lệ chỉ thấy quy định nội dung thi đấu liên quan đến tuổi của vđv thôi. Vậy trình vđv nam/nữ bán chuyên, năng khiếu, … có tham gia được ko bác?

    2. Hạn chót đăng ký là khi nào hả bác? và làm thế nào để đăng ký được hả bác?

    Mong sự trả lời của bác
    1- Vận động viên chuyên nghiệp từ năm 2008 trở về sau thì không được đánh. Còn lại vô tư

    2- Bạn alo cho mình, mình đăng ký giúp cho. Cố gắng càng sớm càng tốt vì ngày 20/4 bốc thăm rồi

  9. #9

    Ngày tham gia
    Dec 2013
    Bài viết
    0
    Bác nào có điều kiện hoặc nhân dịp đi công tác ngang Tam Kỳ thì đánh giải cho vui. Chỉ cần đăng ký thôi, nếu các bạn Nam hoặc nữ trẻ đi bụi thì khỏi phải lo chổ ở nhé. Bác Đưcsiublack sẽ lo luôn, chắc nhà bác ấy chứa cũng được vài chục người đấy. ( nữ thì được bố trí ở lầu 1) - nam thì ở lầu 2.

    Đức : hình như phòng em ở lầu 1 đúng không? Kakaka.

  10. #10

    Ngày tham gia
    May 2013
    Bài viết
    0
    Trích dẫn Gửi bởi Cuội
    Bác nào có điều kiện hoặc nhân dịp đi công tác ngang Tam Kỳ thì đánh giải cho vui. Chỉ cần đăng ký thôi, nếu các bạn Nam hoặc nữ trẻ đi bụi thì khỏi phải lo chổ ở nhé. Bác Đưcsiublack sẽ lo luôn, chắc nhà bác ấy chứa cũng được vài chục người đấy. ( nữ thì được bố trí ở lầu 1) - nam thì ở lầu 2.

    Đức : hình như phòng em ở lầu 1 đúng không? Kakaka.
    Hehe, A Cuội chỉ được cái nói đúng. Mọi người tham gia cho vui nhé. Giải cũng hoành tráng lắm!

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •