Cặp đấu tại vòng 4 hứa hẹn nhiều hấp dẫn giữa Fish và Federer đã không thể diễn ra như mong đợi.

Federer vào tứ kết mà không mất 1 giọt mồ hôi
Fish bỏ cuộc, Federer vào tứ kết. Ngay trước khi trận đấu vòng 4 giữa Fish và Federer diễn ra, tay vợt người Mỹ đã tuyên bố rút lui vì gặp vấn đề về sức khỏe. Như vậy Roger Federer đã không tốn giọt mồ hôi nào để tiến vào vòng tứ kết gặp đối thủ nhiều duyên nợ Tomas Berdych.

Tomas Berdych
Serena vùi dập đối thủ vô danh. Cô em nhà Williams vẫn đang cho thấy sức mạnh vô địch của mình bằng việc vùi dập đối thủ Hlavackova sau 2 séc trắng với cùng tỷ số 6-0 để tiến bước vào tứ kết. Đối thủ của Serena ở tứ kết là cựu số 1 thế giới Ana Ivanovic.

Serena Williams vượt trội hoàn toàn trước Hlavackova
Bất ngờ tiếp tục xảy ra ở nội dung đơn nữ. Hạt giống số 2 của giải là Radwanska người Ba Lan đã bất ngờ dừng bước ngay ở vòng 4 trước đối thủ còn ít tên tuổi Vinci người Italia. Tỷ số sau 2 séc là 6-1, 6-4 nghiêng về Vinci. Cùng lúc đó hạt giống số 6 người Đức Angelique Kerber cũng bị loại bởi tay vợt đồng hương vẫn thường chơi đôi với Vinci là Sara Errani với tỷ số 6-7(5), 3-6.

Hai người đồng đội đánh đôi giờ sẽ phải loại nhau ở TK
Kết quả cụ thể một số trận đấu vòng 4:

Serena Williams (4) vs. Andrea Hlavackova 6-0, 6-0

Marin Cilic (12) vs. Martin Klizan 7-5, 6-4, 6-0

Ana Ivanovic (12) vs. Tsvetana Pironkova 6-0, 6-4

Roger Federer (1) vs. Mardy Fish (23) bỏ cuộc

Agnieszka Radwanska (2) vs. Roberta Vinci (20) 1-6, 4-6

Andy Murray (3) vs. Milos Raonic (15)

Angelique Kerber (6) vs. Sara Errani (10) 6-7 (5-7), 3-6

Tomas Berdych (6) vs. Nicolas Almagro (11) 7-6 (7-4), 6-4, 6-1
Thời tiết không ủng hộ US Open. Tại New York đang có những trận mưa lớn làm ảnh hưởng đến một số trận đấu. Nhiều khả năng trận đấu được chờ đợi giữa Murray và Raonic tại vòng 4 cũng sẽ bị chậm lại so với thời gian ban đầu dự kiến vào khoảng 7h30 ngày 4/9 theo giờ Việt Nam.

Nadal có thể trở lại lâu hơn dự kiến. Vua sân đất nện nhiều khả năng sẽ phải nghỉ đấu thêm khoảng 2 tháng nữa để điều trị dứt điểm chấn thương đầu gối. Nếu điều này xảy ra, Nadal sẽ bỏ lỡ trận bán kết Davis Cup của Tây Ban Nha với tuyển Mỹ cuối tháng này. Ngoài ra, Rafa cũng sẽ không thể góp mặt trong 2 giải Masters 1000 cuối cùng của năm là Thượng Hải Masters diễn ra đầu tháng 10/12012 và Paris Masters diễn ra cuối tháng 10/2012.

Ngày trở lại QV đỉnh cao của Rafa vẫn còn rất mịt mờ

Phát biểu trên trang Twitter, Nadal tỏ ra buồn bã: “Tôi rất muốn trở lại thi đấu nhưng lúc này điều đó là không thể. Chấn thương đầu gối vẫn chưa lành hẳn và tôi muốn chữa trị dứt điểm. Tôi không muốn mạo hiểm với sức khỏe của mình. Phải bỏ lỡ những giải đấu lớn như Olympic, US Open, hay Davis Cup là điều tôi không hề mong muốn. Tôi sẽ trở lại, sớm nhất có thể bởi tôi còn nhiều khát khao và muốn chinh phục thêm những đỉnh cao mới.”
KhamPha.vn